Mới đây, Sở Y tế Gia Lai đã có báo cáo nhanh kết quả điều tra ca nhiễm bệnh bạch hầu đầu tiên trên địa bàn.
Theo đó, bệnh nhân là cháu bé tên Vung, sinh năm 2016, người dân tộc Ba Na. Vung trú tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa. Bệnh nhi được phát hiện dương tính với bạch hầu vào ngày 4/7.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai.
Được biết, trước đó, vào ngày 28/6, Vung bắt đầu và xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng.
Gia đình Vung tự mua thuốc tự điều trị cho cháu nhưng 6 ngày sau đó, cháu vẫn không đỡ.
Ngày 3/7, cháu bé 4 tuổi được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa điều trị. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán bị áp xe amidal thành họng và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Gia Lai vào lúc 6h sáng. Sau khi được thăm khám các bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai nghi ngờ Vung mắc bệnh bạch hầu.
Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã thực hiện lấy mẫu sinh phẩm, gửi xét nghiệm. Theo kết quả ngày 4/7 từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhi Vung dương tính với bạch hầu.

Bệnh nhi 4 tuổi mắc bạch hầu dù đã được tiêm đầy đủ vaccine
Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 28/6, Vung được mẹ đưa đi thăm người thân ở tỉnh Kon Tum - nơi hiện đã có 22 ca bệnh bạch hầu. Tuy nhiên các bác sĩ chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhi này. Đáng chú ý, bệnh nhi này đã từng được tiêm đầy đủ 3 mũi Quinvaxem ( phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván) trong 1 năm đầu đời, và tiêm nhắc lại mũi thứ 4 khi 18 tháng tuổi.
Được biết, hiện những người thân và nhân viên y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhi đã được cách ly theo quy định.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cũng đã xác định và lấy mẫu đối với 24 người dân, khám sàng lọc, cấp thuốc cho 63 người là các hộ lân cận với gia đình Vung. Các biện pháp khoanh vùng, khử khuẩn cũng đã nhanh chóng được triển khai
Về tình hình sức khỏe bệnh nhi, theo thông tin mới nhất từ ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, hiện tại Vung đã thở máy, tình trạng chuyển biến bệnh nặng. Các bác sĩ vẫn đang lên phương án điều trị tích cực cho ca bệnh này.
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu