Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

BV Thẩm mỹ Emcas hút mỡ bụng cho 9X mang thai: Bác sĩ chính là người nâng ngực cho bệnh nhân tử vong

Vị bác sĩ tiến hành cho nạn nhân đã sử dụng chứng chỉ giả, cũng chính là người đặt túi ngực khiến một nữ bệnh nhân tử vong trước đó.

Đòi bồi thường 1 tỷ đồng tiền "giải vong"?

 
Như báo SKCĐ đã đưa tin, cách đây không lâu, chị Đoàn Thị Nguyệt Anh (SN 1991) có tìm đến Thẩm mỹ viện quốc tế Sophie (TMV Sophie International) tại địa chỉ 253A, Hoàng Sa, quận 1 (TP. HCM) để hút mỡ bụng. Lấy lý do là không đủ phương tiện hiện đại, TMV quốc tế Sophie đã chuyển chị Anh sang thẩm mỹ viện Emcas (phố Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP.HCM) để làm thủ thuật hút mỡ bụng.
 
Ngày 27/9 tại Emcas, sau khi khám tổng quát các bác sĩ tại đây kết luận chị Anh đủ điều kiện để phẫu thuật hút mỡ bụng. Mức giá cho tổng dịch vụ hút mỡ toàn thân, cùng với đó là phẫu thuật cắt da bụng là 148 triệu đồng. Đến ngày 28/9, chị chuyển đủ tiền cho TMV quốc tế Sophie và được tiến hành phẫu thuật hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Emcas.
 
Vụ 9x chi 148 triệu hút mỡ bụng mới biết mình mang thai: Bác sĩ phẫu thuật dùng chứng chỉ giả
Thẩm mỹ viện quốc tế Sophie (TMV Sophie International). 
 
Sau đó, nữ khách hàng được tiến hành căng da bụng, hút mỡ ở vùng lưng, vai, nách và 2 bắp tay; sau đó cắt da bụng và nối lại dây chẳng ở vùng bụng. Tuy nhiên, sau phẫu thuật bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn và khó thở. Đến ngày 24/10 gia đình chị Anh đưa đi khám tại một bệnh viện tư Hà Nội thì bất ngờ phát hiện chị đã mang thai 8 tuần. Tức là, thời điểm chị tiến hành hút mỡ bụng thì cái thai đã được 4 tuần.
 
Gia đình chị Anh cho biết thêm, khi thăm khám tại bệnh BV Bưu Điện, bác sĩ tư vấn không thể giữ được thai nhi. Nguyên nhân bởi khi thai phát triển đến tháng thứ 4 thì vùng bụng sẽ lớn lên. Tuy nhiên lớp mỡ bị hút đã bị cắt bỏ lớp da nên bụng không còn độ đàn hồi. Trong quá trình lấy thai nhi ra ngoài nếu không cẩn thận có thể gây tổn thương và làm băng huyết, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng.
 
Liên quan đến vụ việc, bà Bành Phương Thảo, Giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế Sophie cho biết: Ngày 26/9 cơ sở có tiếp nhận trường hợp Đoàn Thị Nguyệt Anh đến tư vấn về dịch vụ hút mỡ bụng. Bệnh nhân khi đó nặng 75kg, cao 1m63 và đã sinh con được 10 tháng.
 
Vụ 9x chi 148 triệu hút mỡ bụng mới biết mình mang thai: Bác sĩ phẫu thuật dùng chứng chỉ giả
Giấy khám thai của chị Anh. Ảnh: Vietnamnet. 
 
Đến ngày 27/10, chị Nguyệt Anh và người thân có đến TMV thông báo việc mình mang thai 8 tuần và yêu cầu phía Sophie phải bồi thường 1 tỷ đồng với lý do là “trả tiền giải quyết sự việc, tiền thuốc bổ và tiền giải vong”. Bà Thảo cho biết, vì lý do quá vô lý nên phía TMV không đồng ý.
 

Bác sĩ phẫu thuật dùng chứng chỉ giả

 
Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện thẩm mỹ Emcas cho biết, bác sĩ Đinh Viết Hưng (43 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) chính là người chịu trách nhiệm phẫu thuật cho chị Nguyệt Anh. Đây là bác sĩ có hợp đồng hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas. Khi đó, chị Nguyệt Anh đến nhập viện theo quy trình “Nhập viện của Bệnh viện thẩm mỹ Emcas dành cho bác sĩ hợp tác”. Bác sĩ Hưng khám sàng lọc cho bệnh nhân và cũng là người được người phụ nữ 28 tuổi chọn làm người tiến hành phẫu thuật hút mỡ.
 
Thông tin từ VOV, sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành xác minh đơn vị cho phép bác sĩ Đinh Viết Hưng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Sở Y tế chỉ cấp phép kỹ thuật chấn thương chỉnh hình. Cũng theo tài liệu BS Hưng cung cấp, quyết định điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ được Sở Y tế Đồng Nai cấp phép.
 
Vụ 9x chi 148 triệu hút mỡ bụng mới biết mình mang thai: Bác sĩ phẫu thuật dùng chứng chỉ giả
Bác sĩ Đinh Viết Hưng đã dùng chứng chỉ giả. 
 
Thế nhưng, BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã phản bác điều này. BS Vũ cho biết, qua rà soát thông tin xin cấp bổ sung phạm vi hành nghề thuộc lĩnh vực khám của phòng Nghiệp vụ Y thì không có ai tên Đinh Viết Hưng. Bởi vậy BS Hưng ở Emcas đã dùng chứng chỉ giả. Con dấu và chữ ký, quyết định cũng là giả mạo vì thời điểm này vị giám đốc ký tên đã nghỉ hưu.
 
Chiều ngày 1/11, trả lời báo Thanh Niên người phát ngôn Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, thanh tra Sở đang phối hợp với Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra xác minh việc bác sĩ Đinh Viết Hưng sử dụng giấy tờ giả.
 
Điều đáng nói là, chính BS Đinh Viết Hưng là người thực hiện đặt túi ngực cho bệnh nhân V.N.A.T (33 tuổi) tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas vào ngày 17/10. Không bao lâu sau, bệnh nhân này đã tử vong.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/18/hon-me-sau-phau-thuat-got-cam-bv-emcas_18102019114832.mp4[/presscloud]
Người phụ nữ hôn mê sau phẫu thuật gọt cằm tại BV thẩm mỹ Emcas. Video: VTV
 
Xem thêm: 9X chi 148 triệu hút mỡ bụng mới biết mình mang thai: TMV Emcas kết luận đủ điều kiện phẫu thuật
 
Thùy Nguyễn (t/h)