Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bóng đá Thái Lan sắp có bước đột phá để đòi lại ngôi bá chủ ĐNA

Mặc dù vượt trội Thái Lan về mặt thành tích trên sân cỏ trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam vẫn còn thiếu rất nhiều thứ để tuyên bố là quyền lực số 1 tại khu vực ĐNÁ.

Với những chiến công đạt được bao gồm ngôi Á quân U23 châu Á, vô địch SEA Games và AFF Cup, bóng đá Việt Nam đang trải qua một thời kỳ rực rỡ ở cấp độ các đội tuyển. Tuy nhiên nếu xét về các khía cạnh còn lại như cơ sở hạ tầng, quy cách quản lý hay mức độ phát triển ở cấp CLB, chúng ta vẫn còn kém làng cầu kình địch.

Trong khi Thái Lan đang có 5 tuyển thủ chơi bóng tại Nhật Bản là Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan (cùng Consadole Sapporo), Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse), Theerathon Bunmathan (Yokohama F Marinos) và  Tawan Khotrsupho (Cerezo Osaka), thì Việt Nam chỉ còn duy nhất một nhân tố vẫn được gửi gắm ở một giải đấu có chất lượng cao hơn V.League.

Bóng đá Thái Lan sắp bỏ xa Việt Nam
"Messi Thái" Chanathip đang chơi rất hay tại giải J.League của Nhật Bản.
 

Đó chẳng phải ai khác ngoài thủ môn Đặng Văn Lâm, người đang chơi tại Thái League trong màu áo CLB Muangthong United. Còn những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Hậu đều đã phải hồi hương mà không để lại dấu ấn đặc biệt nào nơi đất khách quê người.

Khoảng cách về sự phát triển giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chuẩn bị đón nhận một bản hợp đồng bản quyền truyền hình siêu khủng kéo dài 8 năm với tổng trị giá 12 tỷ bath (khoảng 8.000 tỷ đồng) từ tập đoàn Zense Entertainment.

Thật chạnh lòng khi biết rằng con số tương ứng tại Việt Nam chỉ là vài ba tỷ đồng mỗi năm.

Bóng đá Thái Lan sắp bỏ xa Việt Nam
Đặng Văn Lâm và bóng đá Việt Nam có lý do để lo lắng về tương lai.