Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bộ Y tế nói gì về mức học phí 70 triệu đồng/năm của Đại học Y Dược TP.HCM?

Trưởng phòng Tài chính sự nghiệp, Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế nhận định mức học phí 70 triệu đồng/năm mà trường Đại học Y Dược TP.HCM đưa ra là quá cao. Hiện Bộ đang cho làm rõ vấn đề này.

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về mức học phí tăng cao "đột biến" của trường Đại học Y Dược TP.HCM, thậm chí có ngành tăng gấp 4-5 lần so với năm học trước.
 
Trong đó, cao nhất là học phí ngành Răng - Hàm - Mặt lên đến 70 triệu đồng/năm, ngành Y khoa là 68 triệu đồng/năm, Kỹ thuật phục hình răng là 55 triệu đồng/năm, Dược học là 50 triệu đồng/năm... Trường Đại học Y Dược TP.HCM còn dự kiến học phí mỗi năm tiếp theo sẽ tăng thêm 10%.
Bộ Y tế nói gì về mức học phí 70 triệu đồng/năm của Đại học Y Dược TP.HCM?
 
Thông tin về mức học phí mới khiến học sinh, phụ huynh và dư luận băn khoăn thắc mắc. Lý giải về điều này với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y Dược TP.HCM cho biết mức học phí tính theo chi phí đào tạo một sinh viên. Các năm trước, trường chỉ thu học phí khoảng 14-15 triệu đồng vì phần còn lại là Nhà nước bù lỗ, Bộ Y tế góp vào. Từ nặm 2020, nhà trường bắt đầu thực hiện tự chủ, bộ không còn góp kinh phí đào tạo cho trường do đó phải tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo.
 
Vị trưởng phòng đào tạo còn nói thêm, trường Đại học Y Dược TP.HCM chú trọng thực hành nên nhiều ngành thậm chí sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với mức phí thông báo.
 
"Phần chi phí này, khi tính đúng, tính đủ còn cao hơn học phí nhưng trường cân đối lại để có mức hiện nay. Mức này chỉ lấy thu bù chi, có một phần đầu tư thiết bị, phát triển nhà trường", ông Khôi cho hay.
 
Bộ Y tế nói gì về mức học phí 70 triệu đồng/năm của Đại học Y Dược TP.HCM?
Sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: Vnexpress
 
Về vấn đề này, ông Ngô Việt Thắng - Trưởng phòng Tài chính sự nghiệp, Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế đã nắm được thông tin và cho biết Bộ không hề nhận được thông báo mức học phí mới của trường Đại học Y Dược TP.HCM.
 
Đích thân ông Thắng đã gọi điện cho trường để hỏi cụ thể về vấn đề này thì nhận được câu trả lời rằng trường xây dựng giá học phí mới theo luật Giáo dục đại học sửa đổi và cũng đã được Hội đồng nhà trường thông qua.
 
Ông Thắng yêu cầu nhà trường gửi bảng định mức kinh tế khi xây dựng giá từng ngành học nhưng hiện vẫn chưa nhận được.
 
"Chúng tôi chưa thể đánh giá mức học phí như vậy có hợp lý không. Vì để xây dựng giá học phí phải căn cứ vào định mức kinh tế kĩ thuật, nhưng hiện chưa có bảng đó nên không biết cụ thể họ xây dựng trên cơ sở nào, kết cấu gồm những gì", ông Thắng nói.
 
Trưởng phòng Tài chính sự nghiệp của Bộ Y tế đánh giá, mức tăng học phí của trường Đại học Y Dược TP.HCM là quá cao. Nếu phải tăng, nhà trường cần có lộ trình phù hợp.
 
"Tăng một lúc quá nhiều sẽ khiến rất nhiều học sinh thuộc nhóm đối tượng không đến mức nghèo để được hỗ trợ bị chơi vơi, không có cơ hội học tập...".
 
Được biết, ngay trong sáng nay (5/6), Bộ Y tế sẽ có văn bản gửi Bộ GD-ĐT làm rõ xem các trường được tự chủ chi thường xuyên xây dựng học phí thế nào, có cần khống chế mức trần không?
 
 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ