Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bộ Y tế nhắc nhở chủ động phòng chống dịch bệnh trong và sau lụt bão, mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong mùa mưa bão, Cục Phòng chống dịch (Bộ Y tế) đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong và sau lụt bão, mưa lũ.

Theo Bộ Y tế, trong và sau các đợt mưa lớn, ngập úng, môi trường có nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng do vi sinh vật, rác thải, xác động vật và các chất ô nhiễm theo dòng nước tràn lan. Đây là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus cũng như trung gian truyền bệnh phát triển và gây bệnh cho con người. Các bệnh thường gặp trong mùa mưa bão bao gồm tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da và sốt xuất huyết.

Empty

Ngành Y tế chủ động xử lý nguồn nước ăn uống, sinh hoạt cho Nhân dân khi có lũ lụt xảy ra.

Từ tháng 5/2025 đến nay, nhiều địa phương đã ghi nhận các đợt mưa lớn gây ra ngập lụt cục bộ và sạt lở đất. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5 và số 86/CĐ-TTg ngày 10/6 yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ. Bộ Y tế cũng đã có Công văn số 3180/BYT-PB ngày 24/5 và Công văn số 3461/BYT-KH-TC ngày 5/6 về việc tăng cường phòng, chống các dịch bệnh thường gặp trong mùa mưa bão, trong đó có sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19.

Các địa phương được yêu cầu chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở chuẩn bị sẵn sàng về thuốc, vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn, đồng thời tổ chức các đội y tế cơ động để hỗ trợ kịp thời tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cũng cần được đẩy mạnh để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, nhất là trong vấn đề lựa chọn thực phẩm an toàn, ăn chín uống sôi, không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Tại các vùng ngập lụt, người dân cần vệ sinh cá nhân hàng ngày, đặc biệt là rửa sạch và lau khô kẽ chân sau khi tiếp xúc với nước lũ để tránh mắc bệnh ngoài da.

Sau khi nước rút, các địa phương cần nhanh chóng triển khai dọn vệ sinh môi trường, xử lý xác động vật, khử khuẩn nguồn nước và dụng cụ chứa nước theo hướng dẫn của ngành y tế. Trường hợp giếng khơi, giếng khoan bị ngập, cần thau rửa và khử trùng kỹ lưỡng trước khi sử dụng. Ngoài ra, cần chủ động diệt muỗi, bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Các cơ quan y tế địa phương có trách nhiệm giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh tại khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời báo cáo tình hình dịch bệnh về Cục Phòng chống dịch qua đường dây nóng 096 3851919 hoặc email [email protected] theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT.

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai công tác phòng chống dịch về Cục Phòng bệnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Thuý Hiền