Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ em và người cao tuổi.
Tại Thái Nguyên, dù nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá từng bước được nâng cao, song việc sử dụng thuốc lá, nhất là trong nam giới, vẫn còn phổ biến. Đáng lo ngại, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang có xu hướng xâm nhập vào đời sống xã hội, đặc biệt trong giới trẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
Trước thực trạng đó, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng; các mô hình “cơ quan, đơn vị không khói thuốc”, “trường học không khói thuốc”, “bệnh viện không khói thuốc” ngày càng được nhân rộng. Nhiều cơ quan, đơn vị đã lắp đặt biển cấm hút thuốc, tăng cường nhắc nhở và kiểm tra việc chấp hành.
Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân xây dựng nếp sống lành mạnh, nói không với thuốc lá.
Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều người dân chủ động từ bỏ thuốc lá, góp phần tạo dựng môi trường sống trong lành. Việc xây dựng Thái Nguyên không khói thuốc không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững của tỉnh.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu