Bộ Y tế khen thưởng ê-kíp thực hiện ca thông tim xuyên bào thai cho sản phụ Singapore

Ngày 9/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã thay mặt Bộ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen cho ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện ca thông tim xuyên bào thai cho sản phụ người Singapore.
7:28 | 10/06/2025
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn biểu dương nỗ lực và tinh thần tiên phong của tập thể Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1 và các đơn vị đầu ngành sản - nhi trong việc không ngừng đổi mới, học hỏi và ứng dụng thành công kỹ thuật can thiệp y học bào thai tiên tiến.

“Thành công của ca can thiệp này không chỉ mở ra cơ hội sống cho một bào thai có tiên lượng tử vong mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng, đưa y học bào thai Việt Nam bước sang giai đoạn chủ động can thiệp để thay đổi vận mệnh ngay từ trong tử cung”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho biết, đây là “một kỳ tích y học, một câu chuyện cổ tích đời thường”, thể hiện tinh thần không từ bỏ hy vọng của đội ngũ y bác sĩ và người bệnh. Đồng thời, ca can thiệp cũng cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế Việt Nam đã tiệm cận với các trung tâm y học hàng đầu thế giới.

Việc một sản phụ từ Singapore chọn Việt Nam để điều trị là minh chứng rõ ràng cho uy tín chuyên môn vượt biên giới của y tế Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm y học bào thai và y học cá thể tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

“Thành công này không chỉ có ý nghĩa y học mà còn mở ra tiềm năng phát triển ngành du lịch y tế chất lượng cao, thu hút bệnh nhân quốc tế không chỉ nhờ chi phí hợp lý mà còn bởi chất lượng chuyên môn tiệm cận chuẩn quốc tế”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi sản phụ người Singapore

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi sản phụ người Singapore

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, Thứ trưởng lưu ý các bệnh viện không được chủ quan. Ông đề nghị tiếp tục theo dõi sát tình trạng thai phụ khi xuất viện và sau khi trở về Singapore, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện KK của Singapore để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn hai bệnh viện hoàn tất hồ sơ trình Bộ Y tế phê duyệt chính thức thủ thuật can thiệp bào thai, đồng thời khẳng định ngành y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế hợp tác công - tư để phát triển các kỹ thuật y học tiên tiến trong nước.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, ca thông tim xuyên bào thai lần này là một trong những thách thức lớn nhất mà đội ngũ bác sĩ từng đối mặt. Thai nhi mới 25 tuần tuổi và là bệnh nhân quốc tế được một bệnh viện hàng đầu tại Singapore giới thiệu sang Việt Nam.

“Thông tim là cơ hội duy nhất để cứu bào thai. Nếu thành công thì là bước tiến lớn, nhưng nếu thất bại, sẽ rất khó khăn về mặt pháp lý”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Bác sĩ Hùng nhấn mạnh, thành công của ca can thiệp không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn mà còn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, cùng sự hỗ trợ kịp thời từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Sở Y tế TP.HCM.

BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, chia sẻ thêm, đây là ca can thiệp có ý nghĩa đặc biệt, được thực hiện sau gần một thập kỷ bệnh viện đầu tư và phát triển lĩnh vực y học bào thai.

“Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo em bé chào đời khỏe mạnh và an toàn cho cả mẹ lẫn con”, bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Hiện tại, sức khỏe của thai phụ và thai nhi đang được theo dõi sát sao từng ngày.

Trong thời gian tới, hai bệnh viện sẽ phối hợp tổ chức hành trình hồi hương an toàn cho thai phụ. Đội ngũ bác sĩ Việt Nam sẽ tháp tùng trên chuyến bay, trong khi Bệnh viện KK sẽ tiếp nhận ngay tại sân bay để đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Cao Ánh

comment Bình luận