Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến cuối tháng 8/2025, toàn cầu ghi nhận hơn 409.000 ca mắc tả, gần 4.800 ca tử vong. Dù số ca bệnh giảm so với năm trước, tỷ lệ tử vong lại tăng gần 50%, tập trung nhiều ở châu Phi và Đông Địa Trung Hải.

Hình minh họa. Ảnh: Getty Images
Việt Nam đã hơn 12 năm không có ca bệnh tả, song Bộ Y tế đánh giá nguy cơ dịch xâm nhập vẫn lớn do giao lưu, đi lại quốc tế. Ngành y tế được yêu cầu tăng cường giám sát tại cửa khẩu, sân bay, biên giới và cộng đồng; sẵn sàng thu dung, điều trị khi phát hiện ca bệnh, theo phác đồ đã ban hành.
Bộ Y tế đồng thời khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, dùng nước sạch, giữ gìn môi trường sống. Người trở về từ vùng dịch cần theo dõi sức khỏe trong 5 ngày và đến cơ sở y tế ngay nếu có biểu hiện tiêu chảy cấp, nôn nhiều, mất nước.
Ngành y tế nhấn mạnh: không tự ý điều trị tại nhà khi nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo kịp thời để được hỗ trợ, ngăn chặn nguy cơ lây lan ra cộng đồng.
Khánh Chi








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu