Theo thông tin mới nhất, một du học sinh vừa có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với SARS-CoV2. Đây là bệnh nhân 92, 21 tuổi. Bệnh nhân này trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là du học sinh Pháp về Việt Nam từ ngày 17/3/2020.
Sau đó bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, đau họng, ho khan. Bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly từ ngày 18/3 và được điều trị tại đây. Đến ngày 14/4 thì được công bố khỏi bệnh sau nhiều lần xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Đến ngày 30/4, TP HCM cũng công bố có 4 ca dương tính trở lại là: BN 92 (được công bố khỏi bệnh ngày 14/4), BN 207, BN 151 (được công bố khỏi bệnh ngày 18/4); BN 224 (được công bố khỏi bệnh ngày 20/4). Tất cả các bệnh nhân này đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam ghi nhận 12 ca dưỡng tình trở lại. Trước tình hình trên, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện đang điều trị cho người tái nhiễm phải được cách ly như một bệnh nhân mới nhiễm COVID-19.

Ảnh minh họa
Còn đối với người bệnh đã đủ tiêu chuẩn xuất viện thì nên vận động tiếp tục cách lý tại các cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe trong vòng 144 ngày tiếp theo. Trong trường hợp người bệnh không muốn ở lại cơ sở y tế thì cho tự cách ly tại nhà theo đúng hướng dân, quy định của Bộ Y tế.Trong thời gian cách ly, người bệnh được xét nghiệm lại ít nhất 2 lần vào cuối tuần thứ nhất và thứ hai bằng RT-PCR.
Bộ Y tế khuyến cáo các cơ sở y tế bên cạnh việc kiểm tra bằng xét nghiệm RT-PCR nên làm thêm xét nghiệm tìm kháng thể (phương pháp huyết thanh học) khi khỏi bệnh và sau khi hết cách ly tại cơ sở y tế, tại nhà hoặc nơi lưu trú để đánh giá đáp ứng miễn dịch bảo vệ của người nhiễm COVID-19.
Bộ Y tế khuyến cáo các cơ sở y tế bên cạnh việc kiểm tra bằng xét nghiệm RT-PCR nên làm thêm xét nghiệm tìm kháng thể (phương pháp huyết thanh học) khi khỏi bệnh và sau khi hết cách ly tại cơ sở y tế, tại nhà hoặc nơi lưu trú để đánh giá đáp ứng miễn dịch bảo vệ của người nhiễm COVID-19.
Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, theo thông tin tức tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện chúng ta còn 3 ca bệnh diễn biến nặng cần hội chẩn là bác gái bệnh nhân 17; bệnh nhân 161 (cụ bà 88 tuổi quê Hưng Yên) và bệnh nhân 91 - phi công người Anh.
Bệnh nhân là bác gái của bệnh nhân số 17 đã vượt qua giai đoạn khó khăn, hiện các biểu hiện lâm sàng như khi máu, XQ phổi đều đã tốt lên. Bệnh nhân cần tiếp tục tăng cường dinh dưỡng, chăm sóc hô hấp, tập phục hồi chức năng và cai thở máy. Các thành viên hội đồng chuyên môn hy vọng, bệnh nhân sớm được ra khỏi Khoa ICU trong tuần tới.
Còn bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh (43 tuổi) đang điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, hiện tại, tình trạng ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, phổi phải xẹp vùng sau dưới, phổi trái đông đặc 1/2 dưới, kết quả xét nghiệm Realtime - PCR ngày 29/4 dương tính, tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, tiên lượng còn nặng.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/13/cac-trieu-chung-covid-19-thay-doi-tung-ngay-nhu-the-nao_13042020115554.mp4[/presscloud]
Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày
Xem thêm: Virus SARS-CoV-2 trên cơ thể 5 ca bệnh tái dương tính không phát triển, có thể chỉ là xác virus
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu