Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bộ Tài Nguyên - Môi trường lên tiếng về thông tin toàn miền Nam sẽ bị \'nhấn chìm\' vào năm 2050

Một nghiên cứu mới nhất của Trung Tâm khí hậu tại New Jersey công bố trên tờ Nature Communications ngày 29/10 khẳng định: Khoảng 150 triệu người sống tại các khu vực phía Nam sẽ bị thủy triều nhấn chìm vào năm 2050.

Kết quả dựa trên chỉ số vệ tinh để tính toán lại độ cao của đất liền và ảnh hưởng của nước biển dâng trong khu vực phạm vi lớn. Điều đáng nói là, miền Nam nước ta cũng nằm trong khi vực sẽ bị “xóa sổ” vào năm 2050. Trong nghiên cứu của mình đăng trên Narute, các nhà nghiên cứu nêu rõ “hơn 20 triệu người Việt Nam - tức 1/4 dân số đang sinh sống trên vùng đất sẽ bị ngập lụt. Do đó, phần lớn diện tích của TP.HCM sẽ ở dưới nước vào năm 2050”.
 
Thực hư chuyện toàn miền Nam sẽ bị
Trong nghiên cứu của mình đăng trên Narute, các nhà nghiên cứu nêu rõ phần lớn diện tích của TP.HCM ngập chìm dưới nước vào năm 2050.
 
Lời kết luận này khiến nhiều người dân hoang mang, đặc biệt những người đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trả lời về thông tin trên, PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương, Phó viện trưởng Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (thuộc Bộ TN-MT) cho biết: Trong bài báo có một số vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là số lượng và giả định nghiên cứu.
 
Bà cũng nêu rõ, nghiên cứu có ưu điểm là sử dụng số liệu Lidar và mô hình thần kinh nhân tạo nhằm hiệu chỉnh cũng như cập nhật số liệu địa hình STRM DEM. Kịch bản nước biển dâng cao 2m kết hợp triều cường trong xây dựng bản đồ nguy cơ ngập cũng được các tác giả sử dụng. Đại diện Bộ TNMT cho rằng, đây chính là sự chồng chéo của 2 giả định cực đoan, khiến nguy cơ rủi ro tăng cao.
 
Theo đó, kết quả đưa ra cũng chưa phân biệt rõ việc ngập lụt là ngập vĩnh viễn (do nước biển dâng do biến đổi khí hậu) hay ngập tạm thời (do thủy triều). Ngoài ra, địa hình tại ĐBSCL hiện nay có khu thấp, khu cao rõ rệt nên kết quả như vậy cũng không hề chính xác.
 
Thực hư chuyện toàn miền Nam sẽ bị
Thông tin “TPHCM và ĐBSCL sẽ biến mất vào năm 2050” là chưa đủ cơ sở khoa học. Ảnh: Zing. 
 
Thông tin từ Zing cho biết, cơ sở số liệu địa hình mới cập nhật (2019), Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tiến hành xây dựng kịch bản ngập cho tỉnh Bạc Liêu ứng với mực nước biển dâng 100cm để thử nghiệm so sánh với kịch bản BĐKH đã tiến hành 2016. Kết quả 2 năm so với nhau không thay đổi nhiều, có khu vực diện tích nguy cơ ngập tăng nhưng có khu vực giảm, mức ngập trong bản đồ năm 2016 và năm 2019 tương ứng là 48,6% và 49,1%.
 
Do đó, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương khẳng định, bản đồ số độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng trong xây dựng bản đồ nguy cơ ngập do nước biển dâng trong kịch bản năm 2016 là mới nguồn số liệu cập nhật và tốt nhất. Các cơ quan, địa phương khi đánh giá nguy cơ ngập do nước biển dâng cần sử dụng số liệu chính thức do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.
 
Một lần nữa, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương nhận định thông tin “TPHCM và ĐBSCL sẽ biến mất vào năm 2050” là chưa đủ cơ sở khoa học. Tuy nhiên, đây cũng là một thông điệp mà chúng ta cần quan tâm nhằm xây dựng các phương án quy hoạch. Đây cũng là lời cảnh báo để các cơ quan chức năng địa phương chú ý đến sự sụt lún, nước biển dâng và ngập lụt do triều cường, từ đó đề xuất phương án hợp lý cho ĐBSCL và TPHCM.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/27/TPHCM-Trieu-cuong-dat-dinh-ngap-ung-bua-vay_27102019211306.mp4[/presscloud]
Triều cường đạt đỉnh, ngập úng bủa vây. Video:VTC now
 
Xem thêm: Cảnh báo: TP.HCM có nguy cơ ngập úng nặng vì triều cường lên cao
 
Thùy Nguyễn (t/h)