Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mỗi lần hút thuốc đều tránh ra ngoài, bố vẫn \'đầu độc\' con bằng hơi thở

Mỗi lần thèm thuốc, ông bố trẻ đều có ý thức đi ra ngoài để tránh trẻ hít phải khói thuốc. Nào ngờ chỉ thông qua những nụ hôn âu yếm của ông bố cũng khiến con bị ngộ độc gián tiếp.

Con ngộ độc khói thuốc vì hành động âu yếm của bố

 
Mới đây bà mẹ Bùi Thanh Huyền (Hà Nội) chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện thương tâm về cô gái bé bỏng bị ảnh hưởng gián tiếp từ thuốc lá. Chuyện xảy ra ngày 17/9, bé Nấm 14 tháng tuổi, con gái chị Huyền có biểu hiện ho kèm nôn ra dịch màu đỏ hai lần. Thấy con có biểu hiện lạ, hai vợ chồng chị Huyền tức tốc đưa đi viện. Trên đường đi bé tiếp tục nôn thêm 2 lần nữa và khi tới viện nôn thêm 3 lần khiến người mẹ không khỏi lo lắng. Qua thăm khám lâm sàng và quan sát dịch nôn của bé, bác sĩ liền hỏi môi trường xung quanh nơi ở của gia đình có bị ô nhiễm khói bụi không?
 
Dù ra ngoài hút thuốc nhưng người lớn vẫn đầu độc trẻ chỉ bằng hơi thở
Bé Nấm ho nhiều và nôn ra dịch có lẫn máu

Người mẹ trả lời, ngoài việc gia đình mới phun thuốc muỗi thì chỉ có bố cháu bé thường xuyên hút thuốc tuy nhiên mỗi lần hút anh đều có ý thức ra ngoài và tránh xa bé. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị ngộ độc không khí, kết quả nội soi mũi họng cho thấy cháu bé bị viêm mũi họng do hít phải không khí có độc.

Nghe bác sĩ nói người mẹ chết sững người nhận ra, dù không hút thuốc trong phòng ông bố vẫn gián tiếp gây bệnh cho con gái. "Bố bé hút thuốc thường tránh xa bé lắm nhưng hút xong thì hay chơi với con, ôm hôn con, con cũng quấn bố nên mới bị ngộ độc gián tiếp như vậy", chị nói.

Nhập viện vài ngày bé Nấm sụt từ 12kg xuống còn 8,6kg, tới mức đứng không vững. "Mình thương con mà không biết phải làm sao, cũng không thể trách bố cháu được, chỉ biết kể ra câu chuyện của bản thân để làm bài học cho tất cả mọi người", chị Huyền chia sẻ.
 
Dù ra ngoài hút thuốc nhưng người lớn vẫn đầu độc trẻ chỉ bằng hơi thở
Bác sĩ xác định bé Nấm bị viêm mũi họng do hít phải khói thuốc

Qua đây bà mẹ nhắn nhủ con nhỏ sức đề kháng rất yếu nên cha mẹ hãy luôn lưu ý mọi hành động nhỏ nhất có thể ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ.

Một trường hợp tương tự từng được nhắc tới năm 2017 bởi bà mẹ Anne Nguyen. Con trai của chị bị ho biến chuyển nặng và tiến triển thành hen phế quản chỉ trong 1 ngày, khi thở có tiếng rít. Khi cấp cứu, bác sĩ cho hay con bị khó thở, nồng độ oxy máu thấp quá, phải dùng kháng sinh dài để trị dứt điểm cho bé.

Trong khi chị Anne Nguyen chưa hiểu nguyên nhân vì sao con mình mắc bệnh thì bác sĩ hỏi gia đình có ai hút thuốc không? Chị phân trần nhà có bố cháu hút thuốc nhưng mỗi lần hút đều ra ngoài sân hút mới vào. Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm: "Chị có biết người hút thuốc lá họ hít sâu hơi thuốc vào trong phổi, khi thở hay nói chuyện vẫn phả ra hơi thuốc nồng đậm vẫn có thể gây nguy hiểm, đặc biệt với trẻ em". Nghe bác sĩ giải thích và chứng kiến nhiều cháu nhỏ khác ở trong hoàn cảnh tương tự, chị Anne Nguyen mới hiểu hết tác hại của khói thuốc với con trẻ.

Đây chỉ là hai câu chuyện rất phổ biến mà bất cứ gia đình nào cũng thấy mình trong đó. Hỡi những người cha, người ông hay bất cứ ai một khi đã hút thuốc thì hãy tránh xa trẻ nhỏ, hút thuốc có thể giết chết chính bản thân mình nhưng đừng mang mầm bệnh tới cho người khác, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Người hút thuốc lá đến hơi thở cũng độc hại


Ai cũng biết khói thuốc lá không chỉ nguy hại đến sức khỏe người hút mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của những người hít phải khói thuốc, đặc biệt là trẻ em.
Theo ThS. BS Phạm Lệ Quyên – Trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, gia đình có người lớn hút thuốc lá thì trẻ nhỏ phải gánh chịu nhiều hậu quả bệnh tật, đặc biệt là hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.
 
Dù ra ngoài hút thuốc nhưng người lớn vẫn đầu độc trẻ chỉ bằng hơi thở
Gia đình có người hút thuốc, trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe

Bác sĩ phân tích, một người hút thuốc lá sẽ thải ra 4 luồng khí khác nhau. Các nghiên cứu đã chỉ rõ đó là các luồng khí độc. Luồng khói thứ nhất khi người hút thuốc hít vào trong phổi. Luồng khói thứ 2 toả ra từ đầu thuốc đang cháy có nồng độ độc chất như CO, NH3, khí cabua cao gấp 10 – 20 lần so với luồng khói hít vào phổi.
 
Luồng khói thứ 3 là người hút hít vào và thở ra ngay sau đó. Luồng khói thứ 4 là luồng khói tổng hợp của luồng khói thứ 2 và thứ 3 bao quanh, tồn tại trong không khí nhiều giờ. Như vậy người hút thuốc lá thụ động sẽ hít phải 3 loại khói độc hại nhiều hơn cả chính người hút. Đó là chưa kể các chất độc hại theo khói thuốc ngấm sâu vào trong phổi người hút. Khi người này thở ra luôn có mùi nồng hắc bởi mang theo các hóa chất khiến người khác khó chịu, thậm chí ngộ độc gián tiếp.

Một nghiện cứu chỉ ra trẻ sống trong gia đình có người cha hút thuốc có nguy cơ bị đột tử ở tuổi nhũ nhi cao hơn những trẻ khác. Khi lớn lên những trẻ này cũng dễ mắc các bệnh lý hen cấp tính, hen phế quản, viêm tai mạn tính và ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ của trẻ. Nguy cơ bệnh tật ở trẻ còn cao hơn nữa nếu người hút thuốc là mẹ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/15/Tác hại khôn lường của thuốc lá đối với trẻ nhỏ_15102019235220.mp4[/presscloud]
Tác hại khôn lường của thuốc lá với trẻ nhỏ
 
Xem thêm: Thanh niên 24 tuổi phải cắt bỏ bàn chân: Cảnh báo căn bệnh đe dọa người nghiện thuốc lá
 
Hà Ly (t/h)