Theo thông tin từ ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên Bộ GDĐT, Bộ đã gửi văn bản đề nghị Sở GDĐT Thanh Hóa, Phòng GD&ĐT Hậu Lộc chỉ đạo hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc báo cáo; đồng thời kiểm tra, xác minh sự việc và báo cáo về Bộ trước ngày 16/10 tới đây.

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (Bộ GDĐT). Ảnh: Vietnamnet
Trước mắt, nhà trường cần cho em N.V.H. quay lại học tập tại lớp cũ và tổ chức gặp gỡ gia đình học sinh này để lắng nghe, trao đổi, tạo sự đồng thuận nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của học sinh. Ngoài ra, nhà trường cũng cần làm tốt công tác tư tưởng đối với học sinh trong lớp và toàn thể học sinh nhà trường để không làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và hoạt động giáo dục.
Về sự việc này, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên cho biết: Cần quy rõ trách nhiệm và sai phạm của giáo viên, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường khi giải quyết sự việc và trách nhiệm của Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong việc bảo vệ học sinh.
Đặc biệt, cần kiểm tra Trường THCS Ngư Lộc đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trường học chưa, thực hiện như thế nào? Nhà trường thực hiện Quy chế dân chủ như thế nào? Hoạt động đối thoại, tiếp nhận tâm tư nguyện vọng của học sinh với hiệu trưởng được tổ chức thực hiện ra sao?

Chị Lê Thị Thu và cháu N.V.H.
Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, chị Lê Thị Thu (trú thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) phản ánh con gái chị là cháu N.V.H. bị ông Nguyễn Thái Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc ép chuyển từ lớp 7A1 sang lớp 7A4 khiến cháu xấu hổ không dám đi học. Chị Thu cho biết, trước đó, vào năm học 2018-2019, do bất bình với việc thầy giáo Hoàng Văn Huy - phụ trách dạy môn tiếng Anh tổ chức dạy thêm trái pháp luật và ép học sinh đi học, chị Thu đã làm đơn tố cáo thầy giáo tới nhà trường và Phòng GDĐT UBND huyện Hậu Lộc. Biết tin, thầy Huy này đã lên lớp chửi con gái chị với những từ ngữ khó nghe.
Sau sự việc nhà trường đã kiểm tra và xác nhận thầy Huy dạy thêm trái quy định, xúc phạm danh dự nhân phẩm của học sinh. Tuy nhiên thầy Huy không những không bị nhà trường kỷ luật mà vẫn được phân công tiếp tục dạy lớp con chị Thu trong năm học tiếp theo. Đặc biệt, tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học ngày 30/9, chị Thu còn bị một phụ huynh khác là cháu ruột của thầy Huy lôi chuyện cũ ra để "xỉa xói". Chị Thu hết sức bức xúc và cho rằng thầy Huy không đủ tư cách đạo đức nhà giáo nên đã viết đơn đề nghị nhà trường phân công giáo viên khác dạy môn tiếng Anh ở lớp con mình. Tuy nhiên, sau đó nhà trường không đổi giáo viên mà chuyển cháu H. sang lớp 7A4. Ban giám hiệu nhà trường trả lời chị Thu rằng phụ huynh không có quyền ưu sách được chọn thầy cô, nếu em H. không muốn học thầy Huy thì trường thu xếp chuyển lớp.
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc này.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/14/Giáo viên thi dạy giỏi, cấm học sinh kém đến lớp - Giáo dục - ZING.VN_14102019123658.mp4[/presscloud]
Xóa bỏ các cuộc thi hình thức của "giáo viên dạy giỏi"
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu