Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội - nơi đang bị nghi ngờ có sai sót trong mua sắm hệ thống xét nghiệm - Ảnh: NAM TRẦN/Tuổi Trẻ
Trao đổi với báo chí ngày 22/4, Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng, Bộ Công an), kết quả điều tra ban đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã chứng minh "một số hành vi sai phạm của một số cán bộ" tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội) và một số đơn vị chức năng ở Hà Nội.
"Sai phạm chủ yếu xảy ra trong việc tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ việc xét nghiệm, phòng chống Covi-19", tướng Xô nói với phóng viên VnExpress và cho hay việc điều tra ở CDC Hà Nội đã diễn ra hơn một tuần nay dựa trên đơn tố giác tội phạm của người dân. Nhà chức trách tiếp tục làm việc với nhiều cán bộ của CDC Hà Nội để làm rõ việc mua sắm.
CDC Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chuyên môn về công tác y tế dự phòng trên địa bàn Hà Nội. CDC Hà Nội có trách nhiệm và hoạt động với mục đích làm giảm tỷ lệ mắc, chết do các dịch, bệnh, truyền nhiễm, không truyền nhiễm với toàn bộ người dân, giảm thiểu tác hại kinh tế, sức khoẻ, thời gian do dịch bệnh gây ra, thông qua các hoạt động dự phòng tích cực.
Đây cũng là đơn vị thuộc tuyến đầu trong phòng chống Covid-19 với các nhiệm vụ sàng lọc, kiểm soát, xét nghiệm, đưa ra cảnh báo và công bố những người nhiễm nCoV.
Trước đó, ngày 20/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung giao Sở Công thương chủ trì, thành lập đoàn liên ngành cùng Sở Tài chính, Công an rà soát lại toàn bộ các đơn vị mua sắm, nhất là các bệnh viện và những đơn vị doanh nghiệp y tế cung cấp trang thiết bị y tế.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu