Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bình Định: Tổng kết dự án “Hãy nắm tay tôi II”

Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển phối hợp với Sở Y tế Bình Định tổ chức tổng kết dự án “Hãy nắm tay tôi II” (HMH-II), dự án do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) phối hợp cùng Tổ chức CRS thực hiện và được tài trợ bởi cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Dự án “Hãy nắm tay tôi II” được triển khai thực hiện tại 3 tỉnh Bình Định, Kom Tum và Quảng Nam đã phát triển một mô hình chăm sóc toàn diện, nhằm giải quyết các nhu cầu chăm sóc tại nhà và hỗ trợ người khuyết tật nặng các kỹ năng sống độc lập bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở và thay đổi thái độ của gia đình đối với người khuyết tật.

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Bình Định phát biểu tại buổi tổng kết

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Bình Định phát biểu tại buổi tổng kết

Tại Bình Định, dự án “Hãy nắm tay tôi II” được triển khai tại 4 huyện, thị xã, thành phố gồm Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn. Từ những thành công của dự án “Hãy nắm tay tôi I” trong việc giải quyết sự thiếu hụt và các hạn chế của dịch vụ chăm sóc tại nhà và hỗ trợ xã hội cho người khuyết tật. Mục đích của dự án là cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật thông qua việc tăng cường chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng.

Cụ thể, 5 mục tiêu của chương trình là cải thiện dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho khoảng 2.600 người khuyết tật nặng; phát triển lực lượng lao động bền vững cho các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội; tăng cường khả năng sống độc lập cho khoảng 200 người khuyết tật qua việc cung cấp các thiết bị hỗ trợ; cải thiện tài chính cho các hệ thống chăm sóc, bằng cách phát triển các mô hình tài chính công và tư cho các dịch vụ chăm sóc và tăng cường quản trị các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội. Ngoài ra, dự án “Hãy nắm tay tôi II” còn phát triển các công cụ công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ việc quản lý chăm sóc và nâng cao năng lực cho người chăm sóc.

Ông Anthony Alexander Kolb - Phó phòng Hàn gắn và Phát triển Hoà nhập đại diện USAID phát biểu

Ông Anthony Alexander Kolb - Phó phòng Hàn gắn và Phát triển Hoà nhập đại diện USAID phát biểu

Qua gần 3 năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả đáng kể trên cả 5 mục tiêu. Trong đó, với mục tiêu 1 về chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật được cải thiện đã có 2.682 người khuyết tật nhận được chăm sóc hỗ trợ tại nhà; 750 người khuyết tật nhận được chăm sóc tại cơ sở y tế (kể cả công lập và tư nhân); 954 người khuyết tật tham gia hoạt động nhóm và các hoạt động hỗ trợ xã hội. Mục tiêu 2, dự án đã thực hiện đào tạo hỗ trợ cho 2.682 người chăm sóc người khuyết tật và đội trợ giúp chăm sóc tại cơ sở; 556 cán bộ y tế được đào tạo làm giảng viên và người hướng dẫn chăm sóc; 1.040 người chăm sóc sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến do dự án xây dựng. Mục tiêu 3 về cải thiện việc cung cấp dụng cụ trợ giúp và sống tự lập cho 594 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng với các hoạt động như người khuyết tật nặng được dự án đánh giá môi trường nhà ở và nhu cầu dụng cụ trợ giúp; cung cấp dụng cụ trợ giúp hoặc được hỗ trợ điều chỉnh môi trường nhà ở; những người khuyết tật này được lập hồ sơ theo dõi trước và 1 tháng sau khi nhận được sửa đổi nhà, dụng cụ trợ giúp.

Tại tổng kết dự án “Hãy nắm tay tôi II”, Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Bình Định phát biểu, dự án đã tập trung vào lĩnh vực chăm sóc người khuyết tật, cung cấp các dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật (DCTG); phổ biến các DCTG đến với người dân và các DCTG từ dự án cực kỳ phong phú. Đồng thời, mong muốn dự án nên có các hoạt động trong tương lai như vận động chính sách, tăng cường nhận thức và sự cam kết ủng hộ của các nhà lãnh đạo để tạo sự thay đổi và đột phá; sự ủng hộ của người dân; nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật đây là hoạt động cực kỳ quan trọng; quan tâm đến đối tượng rất đặc biệt đó là trẻ em; phổ biến mô hình chăm sóc tại nhà, để từng địa phương ứng dụng mô hình.

Đại diện USAID tặng hoa cho Sở Y tế

Đại diện USAID tặng hoa cho Sở Y tế

Dự án “Hãy nắm tay tôi II” đã mang lại những hiệu quả thiết thực giúp cho người khuyết tật nặng và gia đình của họ giảm đi phần nào gánh nặng trong chăm sóc bằng những việc làm cụ thể từ dự án, góp phần cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật. Dự án “Hãy nắm tay tôi II” về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo tác động tích cực đến chăm sóc và hỗ trợ sống độc lập cho người khuyết tật nặng tại cộng đồng và chăm sóc bệnh nhân hồi phục chức năng tại các cơ sở y tế.

Thu Hiền