Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bí quyết cân bằng cuộc sống và công việc của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Theo nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng, phụ nữ vẫn phải giữ mình là phụ nữ, không cần phải suy nghĩ hay phải hành động như đàn ông. phụ nữ trước tiên tự tin vào bản thân, độc lập về cả tài chính và tư tưởng.

Tháng 4/2017, chị Lê Thị Thu Hằng (SN 1972) được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Báo chí, kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kế nhiệm ông Lê Hải Bình. Chị trở thành nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao sau các bà Hồ Thể Lan, Phan Thúy Thanh và Nguyễn Phương Nga. Chị Thu Hằng bắt đầu công tác trong ngành Ngoại giao từ năm 1996. Chị từng có 4 năm làm tùy viên tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và 3 năm đảm nhận vị trí Tham tán Công sứ - người đứng thứ hai của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bắc Ireland. 
 

Trọng trách của người phụ nữ làm ngoại giao

 

Với tư cách là một người làm ngoại giao, chị Thu Hằng ý thức được việc các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hàng đầu hiện nay đó là chủ quyền quốc gia và vai trò của Bộ Ngoại giao trong việc bảo hộ công dân ở nước ngoài. Nhà ngoại giao đánh giá, mỗi người Việt đều đã ăn sâu ý thức bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình.
 
Bên cạnh đó, người Việt hiện nay có nhu cầu ra nước ngoài ngày càng nhiều với các mục đích khác nhau. Đặc biệt khi có công dân Việt Nam gặp nạn trong các thảm họa, sự cố ở nước bạn như: thiên tai, khủng bố, tai nạn... thì việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân càng có ý nghĩa. Với những vấn đề này, đòi hỏi người phát ngôn phải bày tỏ quan điểm lập trường, truyền đạt các thông điệp một cách chính xác, khách quan, dễ tiếp nhận đối với công chúng. Với những vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi thái độ và cách cư xử mềm mỏng, khôn khéo.
 
Bí quyết cân bằng cuộc sống và công việc của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
 
Chị Thu Hằng tiết lộ, nhiều người nghĩ làm nghề ngoại giao như một nghề "quý tộc" được đi đối ngoại đến cung điện, phủ Tổng thống, đi trình quốc thư có khi được đi bằng xe song mã, tứ mã, dự yến tiệc sang trọng...
 
Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi những gì mà công chúng nhìn thấy. Những chuyến công tác tới vùng sâu vùng xa, phải trèo đèo lội suối, thức thâu đêm suốt sáng hay khi làm công tác bảo hộ công dân ở những vùng thiên tai, khủng bố... thì vô cùng vất vả nhưng không ai nhìn thấy. Có những chuyến công tác dài ngày đòi hỏi người phát ngôn phải bay liên tục nhiều ngày từ Việt Nam đi châu Âu rồi qua Nam Mỹ.
 
Đằng sau những chuyến công tác được nhiều người ví như đi du lịch là nỗi khổ không ăn được bất cứ thứ gì ngoài mỳ tôm hộp đem theo. Chị kể, có những đợt công tác, thời gian ở trên máy bay nhiều hơn ở cơ quan, bận rộn tới mức thời gian chợp mắt trong giờ bay cũng là điều xa xỉ. Chị Hằng quan niệm làm ngoại giao cũng tương tự nhiều ngành nghề khác, trước hết phải có đam mê, nhiệt huyết và bản lĩnh để vượt qua vô vàn thử thách.
 
Một số người nói người phát ngôn chẳng khác nào cái máy nói. Chị chỉ cười và lý giải, với đặc thù công việc tại Vụ Báo chí - Bộ Ngoại giao và bản thân chị là Vụ trưởng phải đảm đương khối lượng công việc khổng lồ. Hàng tuần, hàng tháng Bộ tổ chức họp báo hay những cuộc họp báo bất ngờ về các vấn đề nóng đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, cập nhật thông tin nhanh, đa chiều đồng thời phối hợp với các cơ quan từ Trung ương tới địa phương.
 
Bản thân chị Thu Hằng là một người làm ngoại giao giàu kinh nghiệm nhưng rất nhiều trường hợp chị bị phóng viên "làm khó" khi đặt câu hỏi về các vấn đề đời sống xã hội khác, nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn. Điều này đòi hỏi, người phát ngôn phải luôn theo dõi tin tức, cập nhật tình hình và trang bị kiến thức vững vàng nhằm đảm bảo nguyên tắc phản ứng kịp thời, không được phép phát ngôn sai.
 

Phụ nữ không cần phải suy nghĩ hay hành động như đàn ông

 
 
Rất nhiều người tò mò chị Thu Hằng làm thế nào để trở thành một người phụ nữ thành đạt, có địa vị và được nhiều người mến mộ. Nữ phát ngôn viên tiết lộ chị được lớn lên và nuôi dạy trong sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình. Việc phải học từ chuyện nề nếp, giờ giấc cho đến kể cả cách ứng xử, đi lại, nói năng, ăn uống… nhiều lúc khiến chị cảm thấy khổ sở.
 
Thế nhưng sau này chị mới cảm thấy biết ơn những bài học nghiêm khắc ấy đã định hình tác phong và nhân cách con người mìnhh sau này. Bố mẹ chị đều làm trong lĩnh vực xây dựng nhưng không định hướng nghề nghiệp cho con gái mà chỉ cốt dạy con trở thành người tử tế.
 
Bí quyết cân bằng cuộc sống và công việc của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
 
Là một người được đi, được làm việc và tiếp xúc với rất nhiều người nhưng với nhà ngoại giao Thu Hằng, bà nội chính là người mà chị ngưỡng mộ nhất. Ấn tượng của chị về bà của mình là người phụ nữ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, rất chiều con cháu. Chị khâm phục người bà của mình bởi sự tháo vát, dù không biết đọc biết viết nhưng bà rất giỏi buôn bán.
 
Qua lời kể của gia đình, một tay bà nuôi dạy 10 người con thành đạt bất chấp đất nước còn chìm trong chiến tranh, loạn lạc chịu đựng cả sự chia cắt gia đình, kẻ Nam người Bắc thậm chí cả ở nước ngoài. Chị Hằng còn ấn tượng về bà nội bởi tầm nhìn trong việc đầu tư cho con cái học tập. Có lẽ vì ảnh hưởng bởi tư tưởng tiến bộ này, chính chị đập tan định kiến bao đời nay về việc phụ nữ chỉ nên chuyên tâm lấy chồng, sinh con và nuôi dạy con cái mà không thể đạt được vị trí cao trong xã hội.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao quan niệm, trong xã hội hiện đại người phụ nữ ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức, làm sao vừa "lo việc nước lại đảm việc nhà" không phải điều dễ dàng. Mức độ tiến bộ xã hội tăng cao cùng với sự phát triển của công nghệ số và mạng lưới internet giúp con người mở mang hiểu biết.
 
Dù vậy, người phụ nữ vẫn phải chịu đựng nhiều định kiến riêng về giới, đặc biệt trong chuyện lấy chồng sinh con. Nói về sức mạnh và bản lĩnh của người phụ nữ, chị Hằng nhìn nhận phụ nữ vẫn phải giữ mình là phụ nữ, không cần phải suy nghĩ hay phải hành động như đàn ông. Sự ủng hộ của nam giới cho phái nữ cùng với rất nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước là đáng trân trọng. Tuy nhiên, phụ nữ trước tiên phải dựa vào chính mình, tự tin vào bản thân, độc lập không chỉ về tài chính mà cả tư tưởng.
 
Bí quyết cân bằng cuộc sống và công việc của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Nữ phát ngôn viên thường xuyên chơi tennis để rèn luyện sức khỏe

Điều đáng ngưỡng mộ nhất ở nhà ngoại giao này có lẽ là cách chị cân bằng gia đình và công việc để tận hưởng cuộc sống. Dù công việc bận rộn nhưng ở chị Thu Hằng luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực, nhiệt huyết cùng phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp.

Nhiều người thắc mắc một Lê Thị Thu Hằng của gia đình với một Người phát ngôn Bộ Ngoại giao có khác nhau nhiều không, chị chỉ cười và chia sẻ: “Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường, cũng thích ăn ngon, mặc quần áo đẹp, cũng thích có nhiều thời gian để thư giãn vui chơi". Không ít phóng viên báo chí làm việc cùng chị từng nhận xét, chỉ cần không còn máy quay hay chụp ảnh, ngay khi bước xuống khỏi bục phát ngôn, chị Hằng đã là một người hoàn toàn khác.
 
Quan điểm của chị là khi ở trên bục phát ngôn thì phải thể hiện đúng tính chất công việc bản lĩnh và chuyên nghiệp nhất có thể. Còn ngoài chuyên môn, người phụ nữ phải biết cân bằng cuộc sống và chăm sóc bản thân. Bên cạnh thời gian chủ yếu dành cho công việc, hàng tuần chị Hằng vẫn dành thời gian xem phim, đi thư giãn, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là giao lưu, tụ tập với bạn bè. Đó là những lúc  mình được trở về với chính mình, quên hết mọi gánh nặng cuộc sống mà vui vẻ.
 
Bên cạnh đó, chị Thu Hằng còn thường xuyên chơi môn thể thao yêu thích là tennis. Chị nói đây là môn thể thao có tính đối kháng giúp đầu óc chị thả lỏng và khi chơi mình quên hết mọi thứ. Chơi tennis vừa rèn luyện sức khỏe cả tay chân và cả sự linh hoạt trong cách mình phải tính toán.
 
Ngoài ra, chị cũng rất thích môn bơi lội. Ngay cả khi đi công tác triền miên, họp hành, chị vẫn cố gắng dậy thật sớm, bơi khoảng 15 phút buổi sáng để cơ thể khỏe khoắn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn cho cả một ngày dài làm việc. Thỉnh thoảng chị lại thu xếp thời gian đi du lịch cùng cả gia đình để khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa sở tại phục vụ cho công việc đối ngoại của mình. Còn khi ra nước ngoài, chị có sở thích tự lái xe đi đến nơi nào đấy hay vào trung tâm thành phố đi dạo, ngồi quán café… để tận hưởng bầu không khí trong lành, cảm nhận nhịp sống đương đại và cân bằng chính mình.
 
Xem thêm: Nữ kiến trúc sư xinh đẹp mách chị em 3 bí quyết trẻ khỏe từ bên trong
 
Hà Ly (t/h)