Đã có rất nhiều câu chuyện, truyền thuyết về mối quan hệ đặc biệt giữa ngư dân trên biển và những chú cá voi của đại dương. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục chia sẻ một câu chuyện đặc biệt về chú cá nhám voi thông minh và hành động đẹp của ngư dân Malaysia.
Video chia sẻ trên mạng xã hội được cho là quay bởi các ngư dân ở vùng biển Đông Malaysia. Video ghi lại cảnh một chú cá nhám voi đang tiến tới gần thuyền của ngư dân khiến không ít người tò mò thích thú.
Chú cá bị dây thừng quấn quanh mình
Thấy cá áp sát thuyền, ngư dân quan sát và phát hiện ra rằng chú cá đang bị vướng vào một chiếc dây thừng. Sợi dây quấn quanh người, siết chặt gây chảy máu, lở loét.
Phát hiện ra vấn đề, những ngư dân trên thuyền nhanh chóng dùng cây gậy có gắn móc ở ngọn để gỡ đoạn dây ra khỏi thân con cá. Phải mất vài lần thì một người đàn ông mới nắm luôn lấy sợi dây và dùng dao để cắt bỏ nó khỏi thân mình cá.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/07/ca-nham-voi_07122019085006.mp4[/presscloud]
Clip ngư dân 'cởi trói' cho chú cá nhám voi trên biển
Sau khi được ngư dân giúp đỡ, chú cá liền rời đi nhưng vẫn không quên quẫy đuôi như để bày tỏ lời cảm ơn gửi đến những vị ân nhân của mình. Trên thuyền, nhóm ngư dân cũng đồng loạt hô to "Tạm biệt".
Được biết đây là một chú cá nhám voi hay còn gọi là cá mập voi. Đây là một loài đặc biệt trong phân lớp Elasmobranchii của lớp Cá sụn. Chúng là loài cá mập lớn nhất và cũng là loài cá có kích thước lớn nhất thế giới.
Cá nhám voi trưởng thành có thể dài tới 12 m, nhưng trung bình chúng dài từ khoảng 5,5 m đến 10 m và nặng 18,7 tấn.

Cá nhám voi có kích thước lớn nhất thế giới
Không giống như những người anh em khác trong họ của mình, loài cá này khá là hiền lành và cực kỳ thân thiện. Trong tập quán ăn uống, cá nhám voi không tấn công và xé nhỏ con mồi giống như hầu hết họ hàng của chúng. Chúng là loài ăn có chọn lọc bằng cách mở miệng, để nước đi vào bên trong và cơ thể của chúng lọc thức ăn ra và phun nước cùng với bất kỳ mảnh vỡ nào trở lại biển.
Do đó, thức ăn chính của chúng là sinh vật phù du, tôm, tảo và các thực vật biển khác, cá mòi, cá cơm, cá thu, mực, cá ngừ và cá ngừ vây dài. Chúng còn ăn cả trứng cá. Thậm chí, cá nhám voi có thể đợi tới 14 giờ để chờ cá khác đẻ trứng trên các rạn san hô rồi nhào vào ăn trứng đó.
Về sinh sản, cá nhám voi cái sản xuất trứng, nhưng cá con nở ra bên trong cơ thể mẹ thay chứ không phải được sinh ra ở môi trường bên ngoài. Sau khi trứng phát triển đủ lớn trong cơ thể, cá mẹ sinh ra khoảng 300 cá con còn sống, chỉ một số rất ít chúng có thể sống sót đến khi trưởng thành.
Cá nhám voi có tuổi thơ dài. Khoảng 25 tuổi chúng mới bắt đầu sinh sản tiếp. Tuổi thọ của cá nhám voi khoảng 100 đến 150 năm.
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu