Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bí ẩn vũ điệu `xác sống` ghê rợn không dành cho người yếu tim của bộ lạc Chimbu

Bộ lạc Chimbu sống biệt lập với xã hội hiện đại, có những phong tục, tập quán riêng và đặc biệt. Một trong số đó chính là vũ điệu "xác sống" ghê rợn.

Bộ lạc Chimbu (hay bộ lạc "xác sống") sinh sống ở vùng núi có độ cao khoảng  2.377 m so với mực nước biển. Cuộc điều tra dân số năm 2011 cho thấy, toàn bộ tỉnh Chimbu (Papua New Guinea) có dân số khoảng 367.000 người. Còn số dân cụ thể của bộ lạc Chimbu thì đến nay vẫn chưa rõ.
 
Điểm đặc sắc nhất của bộ lạc Chimbu chính là phong tục hóa trang thành bộ xương khô khi chuẩn bị biểu diễn lễ hội. Phong tục này này ban đầu được dùng để đe dọa đối thủ. Chính vì lẽ đó mà bộ lạc Chimbu được gọi là bộ lạc "xác sống".
 
Người Chimbu sống gần như tách biệt với người phương Tây từ năm 1934, kể từ khi hai nhà thám hiểm người ÚC là Michael Leahy và James Taylor vô tình gặp họ trong một chuyến khám phá.  Sau đó, Chính phủ Úc cũng đã có nhiều hành động cố gắng tạo ảnh hưởng và giữ hòa bình khu vực.
 
 Bí ẩn vũ điệu `xác sống` ghê rợn của bộ lạc Chimbu
Vũ điệu "xác sống" được "sinh ra" để xua đuổi đối thủ
 
Cuộc sống của người Chimbu thường khá hỗn loạn với bạo lực giữa các gia tộc xảy ra do bất đồng quan điểm, trộm cắp. Do đó, một trong những mục tiêu của chính phủ Úc ở Chimbu là giảm bạo lực.
 
Kể từ khi Úc xây dựng mối quan hệ nhất định với người Chimbu, một hệ thống tư pháp đã được thành lập. Theo đó, người đàn ông sẽ bị nhốt nếu phạm tội như giết người. Ban đầu, người dân không chấp nhận và việc đó khiến cho căng thẳng giữa các gia tộc tăng lên và các vụ án xuất hiện. Sau này, khi hệ thống pháp luật được ủng hộ, các vụ xung đột giảm mạnh. Tuy nhiên, người Chimbu vẫn giữ phong tục của mình, ví dụ như hóa thân thành "xác sống".
 
Một trong những ngày hội quan trọng nhất của người Chimbu đó là lễ hội ở Goroka và Núi Hagen. Lễ hội Núi Hagen bắt đầu vào năm 1961 trong khi sự kiện Goroka lần đầu tiên diễn ra vào năm 1957.
 
Lễ hội này được tổ chức vào tháng 8 hàng năm. Trong khi lễ hội Goroka tổ chức sau khoảng một tháng. Khoảng 60 và 100 bộ lạc tham gia lễ hội, bao gồm cả những “vũ công xác sống”.
 
 Bí ẩn vũ điệu `xác sống` ghê rợn của bộ lạc Chimbu
Đàn ông giữ vai trò quan trọng trong bộ lạc Chimbu
 
Người Chimbu sống ở nơi hẻo lánh, khó tiếp cận. Người Chimbu sống bằng nghề nông nghiệp. Họ trồng khoai lang và đây là nguồn lương thực chiếm 3/4 chế độ ăn của người dân địa phương. Các loại thực phẩm khác cũng được sử dụng là đậu, các loại hạt vải, trái cây. Ngoài ra họ còn trồng cà phê để tăng thêm thu nhập.
 
Đàn ông Chimbu là người chịu trách nhiệm về chính trị và phòng thủ. Họ cũng là trụ cột gia đình. Trong khi đó, phụ nữ chịu trách nhiệm nội trợ, bán hàng hóa...
 
Một trong số những đồ vật có giá trị nhất của người Chimbu chính là lợn. Một con lợn thường được làm thịt để kỷ niệm các sự kiện lớn như đám cưới, đám ma hoặc em bé chào đời.
 
Bất chấp ảnh hưởng của chính phủ Úc, người Chimbu vẫn quyết tâm giữ gìn phong tục và truyền thống của họ, kể cả điệu nhảy "xác sống" đáng sợ.
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ