Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bí ẩn người phụ nữ mang \'máu độc\' hiếm có khiến nhân viên y tế ngất xỉu hàng loạt

Trường hợp của người phụ nữ Gloria Ramirez có lẽ là hồ sơ y khoa bí ẩn nhất nước Mỹ. Cái chết của cô được ví von chẳng khác nào cảnh tượng trong các bộ phim siêu nhiên.

Cho đến tận ngày nay, dù y học đã vô cùng phát triển, các nhà khoa học vẫn không thể lý giải được chính xác hiện tượng này.
 

Ca cấp cứu bất ngờ lúc nửa đêm của "độc nữ"

 
Ngày đặc biệt đánh dấu thêm một sự kiện có 1-0-2 trong y khoa thế giới xảy ra cách đây 25 năm. Khoảng 8 giờ 15 phút tối ngày 19/2/1994, Bệnh viện đa khoa thuộc thành phố Riverside (bang California, Mỹ) tiếp nhận một bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối có tên Gloria Ramirez (31 tuổi). Khi nhập viện, dù tâm trí vẫn còn tỉnh táo nhưng hơi thở của bệnh nhân đã dần loạn. Khi các y tá đến gần Gloria, họ phát hiện cô có nhiều biểu hiện lạ. Thần trí bắt đầu mơ màng, tim đập rất nhanh, huyết áp tụt dốc. Họ cho rằng, những triệu chứng của Gloria y hệt như những bệnh nhân cao tuổi.
 
Sau đó, bác sĩ tiêm các chất valium, versed vad Ativan cho Gloria để an thần. Họ còn dùng cả lidocaine (là một loại thuốc tê, chống loạn nhịp nhóm B, giúp gây tê tại chỗ) để làm tăng nhịp tim nhưng tất cả biện pháp đều không có tác dụng. Sau nửa giờ cấp cứu, tình trạng của Gloria Ramirez ngày càng xấu đi khiến các bác sĩ hoang mang. Họ quyết định dùng sốc điện để kích thích nhịp tim đang chậm dần.
 
Bí ẩn y học: Người phụ nữ mang
Hình ảnh của nữ bệnh nhân Gloria Ramirez.
 
Đúng lúc này, hàng loạt hiện tưởng bí ẩn, kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Khoảnh khắc sau khi sốc điện cho Gloria Ramirez, các nhân viên y tế phát hiện một lớp dịch mỏng lấp lánh giống như dầu nhờ bao phủ cả cơ thể và mùi ammoniac nồng nặc bốc ra từ máu của người phụ nữ 31 tuổi. Nhận ra điều bất thường, bác sĩ quyết định lấy máu của Gloria để xét nghiệm. Susan Kane là một trong những y tá đã có mặt trong buổi cấp cứu định mệnh đó, và chính cô được giao nhiệm vụ xét nghiệm máu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi đang cố gắng lấy mẫu máu, Susan nhận thấy trong máu của Gloria có rất nhiều hạt lạ đang trôi nổi. Một bác sĩ tên Julie Gorchynski đứng ngay bên cạnh cũng thấy cảnh tượng tương tự. Khi máu bệnh nhân chứa đầy ống tiêm, mùi hóa chất lạ giống mùi như amoniac càng thêm rõ ràng. Trước khi kịp báo cáo những điều mình vừa thấy được, Susan bỗng nhiên ngất đi. Không lâu sau, bác sĩ Julie Gorchynski cũng ngất theo. Cuối cùng, nhân viên hồi sức Maureen Welch vừa cấp cứu cho bệnh nhân trước đó cũng dần mất kiểm soát các chi và lịm đi.
 
Chưa dừng lại ở đó, các phản ứng lạ chẳng khác gì “bệnh truyền nhiễm” mà lây lan khắp bệnh viện. Trong 37 nhân viên y tế làm việc đêm đó, có tới 23 người có triệu chứng lạ, thậm chí 5 người phải nhập viện để điều trị. Điều kỳ lạ xả ra ở phòng cấp cứu khiến ban lãnh đạo bệnh viện lập tức phải thực hiện cách ly phòng bệnh, di tản hết bác sĩ ra ngoài. Bệnh viện chỉ để lại những bác sĩ giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất để cứu chữa cho Gloria Ramirez. Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, do suy thận nặng không thể cứu vãn, nữ bệnh nhân “máu độc” 31 tuổi đã qua đời vào 8 giờ 45 phút.
 

Vén màn bí ẩn 

 
Ngay sau khi Gloria tử vong, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra thanh lọc khẩn không khí để ngăn chặn sự phát tán của bất kỳ chất nguy hiểm nào. Nhận được tin báo, Sở Y tế bang California đã cử hai tiến sĩ đến bệnh viện để làm rõ vụ việc. Tối cùng ngày, một nhóm chuyên gia về chất độc hại đang công tác tại quận Riverside cũng đến tìm hiểu nhưng không có kết quả. Tiếp theo, các nhà bệnh lý học tại Văn phòng Riverside Coroner’s Office đã tiến hành lấy mẫu máu cùng với mô và khí từ túi bảo quản thi thể của bệnh nhân để xem xét. Tất cả nhân viên y tế có mặt trong ca cấp cứu được tiến hành lấy máu để xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả khá bất ngờ. Máu của tất cả những người khác đều hoàn toàn bình thường trong khi mẫu máu của Gloria Ramirez lại xuất hiện những sợi trông giống hệt những sợi tơ làm giấy.
 
Bí ẩn y học: Người phụ nữ mang
Susan Kane là một trong những y tá đã có mặt trong buổi cấp cứu định mệnh đó.
 
Sau đó, các bác sĩ phát hiện, Gloria đã dùng Dimethyl sulfoxide (DMSO) để thay thế cho thuốc giảm đau. Đây chính là lý do tại sao cơ thể của Gloria lại có dịch lỏng bao phủ. Hạt lạ trôi nổi trong máu của bệnh nhân khi các bác sĩ tiến hành cứu chữa thực chất là một dạng tinh thể của thuốc. Các bác sĩ khẳng định, Dimethyl sulfoxide không độc hại. Tuy nhiên, có lẽ nó đã khởi động một phản ứng dây chuyền nào đó dẫn đến một lượng lớn khói độc. Cụ thể, khi một phân tử oxy kết hợp với DMSO sẽ tạo ra dimethyl sulfone; nhưng khi hai phân tử kết hợp với dimethyl sulfone, bạn sẽ nhận được Dimethyl sulfate. Hợp chất này vô cùng đáng sợ, nó có thể gây mê sảng, co giật, tê liệt, hôn mê và làm chậm toàn bộ các tổn thương trong cơ thể.
 
Tuy nhiên, làm thế nào mà Dimethyl sulfoxide có thể ảnh hưởng “lây truyền” đến nhiều người một cách bí ẩn như vậy vẫn là một ẩn số. Cho đến tận ngày nay, những sự kiện kỳ lạ xung quanh cái chết của Gloria Ramirez vẫn khiến các nhà khoa học phải đau đầu. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra về điều này, trong đó có 2 giả thuyết mang tính khả thi nhất. Đầu tiên, nhiều người cho rằng trong ca cấp cứu ngày 19/2, toàn bộ ekip trực đã tự tưởng tượng ra các dấu hiệu kỳ lạ trên cơ thể bệnh nhân. Nguyên nhân bởi, họ mắc phải triệu chứng "rối loạn phân ly tập thể" (Mass Hysteria). Tuy nhiên, y tá Susan Kane – người trực tiếp có mặt trong ca trực ngày hôm đó – đã phủ nhận hoàn toàn giả thuyết này và khẳng định, Dimethyl sulfoxide đã biến thành Dimethyl sulfate – một loại khí độc như đã nói ở trên. Thứ hai, một số ý kiến nghi ngờ, có thể sự pha trộn giữa các loại thuốc được sử dụng trong phòng cấp cứu đã dẫn đến hiệu ứng phụ, ảnh hưởng tới toàn bộ ekip cấp cứu.
 
Bí ẩn y học: Người phụ nữ mang
Hàng loạt bác sĩ, y tá đều ngất xỉu. 
 
Liên quan đến hai giả thuyết này, các y tá và bác sĩ đã đưa ra những bằng chứng phủ nhận. Nhưng những bí ẩn bên trong ca cấp cứu định mệnh vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Vì lẽ đó, giới khoa học gọi trường hợp của Gloria Ramirez là “bí ẩn y khoa”, còn người phụ nữ 31 tuổi được mệnh danh là "Toxic Lady" - "Người phụ nữ chất độc" hay độc nữ. Bên cạnh đó, những người tin vào các hiện tượng siêu nhiên lại cho rằng, có thể Gloria Ramirez đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và tiêm chất lạ vào cơ thể cô để thử nghiệm.
 
Sau tất cả, mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết. Khi Gloria qua đời được 2 tháng, thi thể đã phân hủy mạnh của cô đã được trả về để tiếp tục tiến hành mổ tử thi một lần nữa. Thế nhưng lần này, nguyên nhân tử vong của Gloria còn không thể xác định vì quả tim đã không còn, nội tạng thì bị lẫn lộn với phân. Mười tuần sau khi mất, trong một công viên ở Riverside cô Gloria đã được yên nghỉ trong một ngôi mộ vô danh, khép lại quá trình phân tích và tìm hiểu nguyên nhân của các nhà khoa học.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/23/co-gai-dong-bang_23092019155525.mp4[/presscloud]
Cô gái đóng băng hồi sinh kỳ diệu và hàng loạt hiện tượng kỳ lạ vẫn là ẩn số. Nguồn: News TV
 
Xem thêm: Bị đóng băng -30 độ, cô gái bất ngờ hồi sinh kỳ diệu khiến y học cũng không thể lý giải 
 
Thùy Nguyễn (t/h)