Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám và tặng quà cho các bé khiếm thị tại Trung tâm Nhật Hồng

Sáng 12/10, đoàn y bác sĩ bệnh viện Lê Văn Thịnh tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, phát quà cho các em thiếu nhi khiếm thị tại Cộng đoàn Trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng, địa chỉ đường số 7, khu phố 3, phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Thủ Đức, TP. HCM làm trưởng đoàn. Đoàn có sự tham dự của bà Lê Thị Kim Phương - Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Thủ Đức; bà Vũ Thị Thu Hà - Phó Ban Pháp chế HĐND TP. Thủ Đức; bà Nguyễn Thị Thuý - Phó Chánh văn phòng HĐND - UBND TP. Thủ Đức; ông Nguyễn Anh Cường - Ban Công tác xã hội bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP. Thủ Đức cùng đoàn y bác sĩ của bệnh viện.

Đoàn y bác sĩ bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng đoàn HĐND TP. Thủ Đức, TP. HCM tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, phát quà cho các em thiếu nhi khiếm thị tại Cộng đoàn Trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng

Đoàn y bác sĩ bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng đoàn HĐND TP. Thủ Đức, TP. HCM tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, phát quà cho các em thiếu nhi khiếm thị tại Cộng đoàn Trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng

Theo đó, đoàn bác sĩ bệnh viện Lê Văn Thịnh đã khám bệnh và phát thuốc cho hơn 80 em thiếu nhi khiếm thị và 30 nữ tu, nhân viên chăm sóc các em. Tại đây, đoàn đã thăm khám nội - ngoại khoa, mắt, tai mũi họng,... Qua đó góp phần theo dõi sức khỏe cho các em thiếu nhi, nữ tu, nhân viên chăm sóc các em và có sự can thiệp theo dõi bệnh kịp thời khi phát hiện.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của HĐND TP. Thủ Đức, TP. HCM nhằm chăm sóc sức khỏe trong các cơ sở tôn giáo, góp phần chia sẻ cùng với các cơ sở tôn giáo trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho các mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tạo sự gắn kết giữa chính quyền địa phương và các cơ sở tôn giáo trong hoạt động xã hội thiện nguyện.

TS.BS Nguyễn Ngô Quang - Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế trao Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh

TS.BS Nguyễn Ngô Quang - Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế trao Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Cộng đoàn Trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng là tổ chức xã hội nhận nuôi dạy trẻ khiếm thị, đặc biệt là trẻ mồ côi và khiếm thị đa tật. Trung tâm dạy cho các em các khóa học về kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc và các kỹ năng sống cần thiết để giúp các em hòa nhập cộng đồng xã hội và tự lập theo khả năng riêng của mỗi em.

Đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Lê Văn Thịnh được xây dựng vào năm 2008 với quy mô ban đầu chỉ 60 giường bệnh, với tổng số 124 nhân viên, trong đó có 29 bác sĩ, 62 điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh, 4 phòng chức năng, 6 khoa lâm sàng, 1 khoa cận lâm sàng, thực hiện nghĩa vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Trong những năm qua, bệnh viện đã phát triển toàn diện về quy mô, cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực và chất lượng khám chữa bệnh. Nhiều kỹ thuật y khoa phức tạp đã được thực hiện ngay tại bệnh viện, giúp người dân tiết kiện chi phí khám chữa bệnh và giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh đó, trong quá trình chinh phục niềm tin của người dân, bệnh viện Lê Văn Thịnh quyết tâm thay đổi chiến lược phát triển chuyên môn bằng cách hợp tác và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật với sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ từ các trường đại học, bệnh viện lớn của thành phố, áp dụng mô hình vệ tinh như: Phòng khám vệ tinh Bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Mắt Thành phố, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Nhi Đồng 2, phòng Khám Bác sĩ gia đình Đại học Y Dược, khoa vệ tinh Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Ung Bướu.

Hiện nay, bệnh viện Lê Văn Thịnh là cơ sở thực hành của Đại học Y Dược TP. HCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y Đại học Quốc gia và một số trường Đại học, Cao đẳng khác trong thành phố, hỗ trợ đào tạo học sinh, sinh viên và học viên sau đại học.

Với mục tiêu lấy chất lượng chuyên môn khám chữa bệnh và người bệnh là trung tâm làm nền tảng phát triển. Ngoài việc học tập, khắc phục những hạn chế trong ứng xử giao tiếp, bệnh viện còn cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người dân khi đến khám và điều trị. 

Ngày 24/9 lãnh đạo bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng đoàn cán bộ TP. Thủ Đức, TP. HCM đến tổ chức cho các trẻ em đồng bào Raglay, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đón Tết Trung thu

Ngày 24/9 lãnh đạo bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng đoàn cán bộ TP. Thủ Đức, TP. HCM đến tổ chức cho các trẻ em đồng bào Raglay, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đón Tết Trung thu

Đến nay, bệnh viện Lê Văn Thịnh trở thành bệnh viện hạng I của trung tâm TP. Thủ Đức, TP. HCM, có hơn 800 nhân viên y tế với nhiều chuyên gia trong đó là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, điều dưỡng, nhân viên y tế có trình độ đại học, sau đại học được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực chuyên môn trọng tâm phát triển bệnh viện cùng với hơn 550 giường bệnh điều trị nội trú và các chuyên khoa sâu. Đã làm chủ hơn 11.332 kỹ thuật y khoa, trong đó có các kỹ thuật cao như phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, điều trị các bệnh lý gan mật, nối mật - ruột, tái tạo dây chằng, thay khớp gối, khớp háng, phẫu thuật ngoại thần kinh,...

BS.CK II Trần Văn Khanh - Giám đốc bệnh viện chia sẻ, để đạt được những thành quả này là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo bệnh viện và toàn thể cán bộ công nhân viên cùng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo các ban ngành từ quận, huyện đến Trung ương; sự hỗ trợ, giúp đỡ của quý thầy cô, chuyên gia, các nhà hảo tâm và sự ủng hộ của người dân trên địa bàn TP. Thủ Đức và các vùng lân cận.

“Mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2025 - 2030 là phát triển nơi đây trở thành bệnh viện đa khoa thông minh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân TP. Thủ Đức nói riêng và các vùng lân cận nói chung, mở rộng quy mô 1.000 giường bệnh, đầu tư trang thiết bị và con người, nỗ lực vì người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm” - bác sĩ CKII Trần Văn Khanh nhấn mạnh.

Một số hình ảnh khám và tặng quà cho các bé khiếm thị tại Trung tâm Nhật Hồng

1
z4779173497795_7d1a71f123582fd084ab104ba65bec08
z4779173508705_a6fe7e9cb3ed464bff8fe27fdbec2492
z4779173524555_9d693580899a7bbfda2b23caf7ec752e
z4779173527044_510a647d45d5d8ff20ff581e492c0ef8
z4779173535909_fad57581804b64e766236fbbcf469b25

Bảo Bình - Trần Cường