Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức hội nghị khoa học mở rộng năm 2025 với chủ đề: “Cập nhật và tiến bộ”
Phát biểu tại hội nghị, BS.CKII Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Ngày nay, sự phát triển của y học không ngừng mang đến những tiến bộ vượt bậc trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe người bệnh. Với sứ mệnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cập nhật những kiến thức mới, việc tổ chức các hội nghị khoa học chính là cơ hội để mọi người cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và ứng dụng các tiến bộ y học vào thực tiễn lâm sàng.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe các tham luận và cập nhật nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực y tế (ảnh: Quang Nhật)
Cũng theo bác sĩ Giáp, tại hội nghị lần này, các đại biểu sẽ cùng nhau cập nhật những kiến thức mới và những thành tựu trong các lĩnh vực quan trọng như ung bướu, ngoại khoa, tim mạch, hồi sức cấp cứu, huyết học, nhi khoa và nhiều chuyên ngành khác. Những báo cáo khoa học, các bài tham luận và trao đổi chuyên môn hôm nay chắc chắn sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tham dự tại hội nghị, BS.CKII Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự vui mừng khi được chào đón các y, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành từ bệnh viện trong và ngoài tỉnh tới tham dự hội nghị. Theo bác sĩ Nay Phi La, hội nghị khoa học là sự kiện quan trọng, là diễn đàn để mọi người cùng nhau chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những thành tựu mới nhất trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực y tế. Đây cũng là dịp để các đại biểu cùng nhau đánh giá lại những kết quả đã đạt được, nhìn nhận những thách thức, khó khăn và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
BS.CKII Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị (ảnh: Quang Nhật)
Bác sĩ Nay Phi La chia sẻ, trong những năm qua, ngành y tế đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Mạng lưới y tế không ngừng được củng cố và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, đội ngũ y bác sĩ không ngừng được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn. Nhiều kỹ thuật mới, phương pháp điều trị tiên tiến đã được ứng dụng thành công, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành y tế vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cao, nguồn lực đầu tư cho y tế còn hạn chế…đòi hỏi ngành y tế phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hội nghị khoa học sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau thảo luận, trao đổi, chia sẻ những ý tưởng, giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, thách thức đó. Giám đốc Sở Y tế hy vọng rằng, với sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của tất cả quý vị, hội nghị sẽ thành công tốt đẹp và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế Việt Nam.
Ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị (ảnh: Quang Nhật)
Theo ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, với vị thế là bệnh viện tuyến cuối của khu vực, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã không ngừng phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Những thành tựu đạt được không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngay tại địa phương.Tuy nhiên, trước những thách thức ngày càng lớn trong lĩnh vực y tế, từ sự gia tăng của các bệnh lý phức tạp, bệnh truyền nhiễm mới nổi... đến áp lực nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế đòi hỏi ngành y tế phải không ngừng đổi mới, học hỏi và hợp tác để nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để phục vụ tốt nhất cho Nhân dân. Với mục tiêu trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như cập nhật những kiến thức chuyên ngành, những tiến bộ y học mới được áp dụng thành công tại các bệnh viện trong thời gian qua cho cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh; tạo cơ hội giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các chuyên gia, cán bộ y tế; khuyến khích phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của các bệnh viện...
Hội nghị khoa học mở rộng của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Vì thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, những kết quả và sáng kiến từ Hội nghị chắc chắn sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành y tế tỉnh nhà và cả khu vực Tây Nguyên nói chung; góp phần từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của Nhân dân; đồng thời phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tại hội nghị khoa học, các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến trên đã thực hiện 4 ca phẫu thuật với kỹ thuật cao tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (ảnh: Quang Nhật)
Tại hội nghị khoa học mở rộng, các đại biểu sẽ được nghe và cập nhật các tiến bộ kỹ thuật tại các lĩnh vực gồm: Hồi sức – Tim mạch – Cấp cứu; Ung bướu – Ngoại khoa; Nhi – Huyết học. Tại lĩnh vực hồi sức – tim mạch – cấp cứu, với sự tham gia chủ tọa của GS.TS.BS Võ Thành Nhân – Chủ tịch liên chi hội Tim mạch can thiệp TP. HCM cùng PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tân, TS.BS Vũ Hoàng Vũ, BS.CKII Ngô Văn Hùng, các đại biểu đã được cập nhật phương pháp điều trị hội chứng mạch vành mạn theo ESC 2024 và chiến lược điều trị bệnh mạch vành không tắc nghẽn-INOCA, phương pháp siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong can thiệp thân chung động mạch vành trái, cập nhật điều trị hội chứng vành cấp ở người cao tuổi… cùng hơn 10 tham luận khác liên quan đến nội dung cập nhật các kỹ thuật trong lĩnh vực hồi sức – tim mạch – cấp cứu. Tại lĩnh vực ung bướu – ngoại khoa, các đại biểu đã được các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện Ung bướu TP. HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trình bày các bài tham luận cập nhật các kỹ thuật mới như: Cập nhật các tiến bộ trong điều trị UTPKTBN theo ASCO/ESMO 2024 và thực tế lâm sàng; Những tiến bộ về ngoại khoa trong điều trị bệnh nhân ung thư vú; Phẫu thuật cắt gan đa mô thức và cá thể hoá trong điều trị bệnh Ung thư biểu mô tế bào gan; Tối ưu hóa sống còn với các tiến bộ trong điều trị UTPKTBN giai đoạn sớm; Robot cắt 1 phần thận điều trị Bướu thận; Cập nhập khuyến cáo điều trị LUTs/BPH – Từ lý thuyết đến thực tiễn…
Với lĩnh vực Nhi – Huyết học, các đại biểu đã được cập nhật về sử dụng kháng sinh trong điều trị Viêm phổi trẻ em; Cập nhật về lựa chọn Probiotic trong điều trị tiêu chảy trẻ em; Chỉ định phẫu thuật và thông tỉm can thiệp trong tim bẩm sinh trẻ em; với những tham luận đến từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế đã tạo ra một diễn đàn khoa học uy tín, giúp các chuyên gia y tế, y bác sĩ có thêm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị, chăm sóc bệnh nhân trong thời gian tới, đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa khác nhau để tăng hiệu quả điều trị, nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Qua đó, góp phần quan trọng trong sự ổn định, phát triển chung của toàn xã hội.
Mai Lê
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
TP. HCM: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sáng 27/2, Công an TP. HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138).February 28 at 2:15 pm -
TP. HCM tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động vào tháng 5/2025
UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố năm 2025.February 27 at 9:49 am -
Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 383/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.February 26 at 10:11 am -
Gia Lai: Trên 100 học sinh và giáo viên tại huyện Chư Sê được tập huấn kỹ năng sơ - cấp cứu ban đầu
Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ - cấp cứu ban đầu cho trên 100 học sinh và giáo viên của trường.February 24 at 12:11 pm