Bệnh viện Quân y 175 lần thứ hai đón nhận danh hiệu cao quý – Tôn vinh những cống hiến trong đại dịch COVID-19
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ hai được trao tặng cho Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân y 175, là sự tri ân và ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ y bác sĩ trong công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và người dân, đặc biệt trong giai đoạn đầy thử thách của đại dịch COVID-19.
21:39 | 24/02/2025
Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân y 175 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân
Chiều 24/2, Bệnh viện Quân y 175 long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân dành cho Khoa Hồi sức Tích cực. Buổi lễ được chủ trì bởi Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, với sự tham dự của hơn 500 khách mời là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế; các đại biểu là thủ trưởng các đơn vị trong quân đội; lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Bình Dương cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc cùng những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động Bệnh viện Quân y 175 trong suốt những năm qua.
Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh rằng, trong "cuộc chiến" đầy cam go, Khoa Hồi sức Tích cực đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp đối mặt với những thử thách khốc liệt nhất. Các y, bác sĩ của khoa đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng xa gia đình, làm việc với cường độ cao gấp nhiều lần để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Với tinh thần quyết tâm và ý chí kiên cường, ê-kíp của khoa đã đưa ra những sáng kiến đột phá, trở thành dấu mốc quan trọng trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu Việt Nam.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ
Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân y 175. Đây không chỉ là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước mà còn là niềm vinh dự, tự hào to lớn của toàn thể cán bộ, nhân viên Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân y 175, cũng như đội ngũ y, bác sĩ trong toàn quân.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Khoa Hồi sức Tích cực, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cùng cán bộ, chỉ huy các cấp trong Bệnh viện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thầy thuốc, chiến sĩ và nhân viên y tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, y đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao. Đồng thời, chú trọng đào tạo, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ kế cận, tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Bệnh viện. Mỗi cán bộ, nhân viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất và trình độ chuyên môn, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thầy thuốc như mẹ hiền".
Thiếu tướng, TS.BS.TTND Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại buổi lễ
Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác Quân - Dân y kết hợp. Bệnh viện cần phát huy vai trò nòng cốt trong cấp cứu biển, đảo khu vực phía Nam, đặc biệt là tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Xây dựng Khoa Hồi sức Tích cực và Bệnh viện vững mạnh toàn diện, theo phương châm: "Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, vững về y nghiệp". Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.
Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến, hiện đại, đồng thời triển khai hiệu quả công tác chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, cần chú trọng nghiên cứu y học quân sự, phát triển các chuyên ngành mũi nhọn trong y học lâm sàng, ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến. Nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng Bệnh viện thông minh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, chủ động hợp tác với các cơ sở y tế tiên tiến trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ y tế.
Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường, sớm đưa vào hoạt động và khai thác hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư. Hướng tới phát triển Bệnh viện Quân y 175 trở thành quần thể y học quân sự đa năng, chuyên sâu, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế.
Trong “cuộc chiến” cam go ấy, Khoa Hồi sức tích cực là đơn vị chủ lực, đầu sóng ngọn gió của Bệnh viện Quân y 175, đã chủ động triển khai nhiều biện pháp cấp bách
Thứ năm, tập trung xây dựng tổ chức Đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo về văn kiện và nhân sự để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khoa và Đảng bộ Bệnh viện, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng, TS.BS.TTND Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, khẳng định bệnh viện sẽ vận dụng hiệu quả các chỉ đạo vào thực tiễn, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng thu dung, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Bệnh viện phấn đấu trở thành quần thể y tế đa năng, chuyên sâu, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của mọi đối tượng với kỹ thuật tiên tiến và dịch vụ y tế chất lượng cao.
Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 bày tỏ mong muốn rằng trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của TP.HCM và sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội. Đây sẽ là nguồn động lực quan trọng để Bệnh viện không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.
Khoa Hồi sức Tích cực – "Trái tim" của Bệnh viện Quân y 175
Khoa Hồi sức Tích cực, tiền thân là Khoa Hồi sức Cấp cứu, có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với chặng đường 50 năm của Bệnh viện Quân y 175. Được ví như "trái tim" của Bệnh viện, Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, tiên phong trong công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Trước đó, năm 1985, tập thể Khoa vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu chữa thương, bệnh binh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Đến năm 1989, danh hiệu cao quý này tiếp tục được trao tặng cho cá nhân Đại tá Lê Kim Hà – nguyên Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Cấp cứu. Bà là nữ bác sĩ đầu tiên và duy nhất của bệnh viện đến nay được phong tặng danh hiệu này, ghi nhận những cống hiến nổi bật cho ngành Quân y.
Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập huấn kiến thức và kỹ năng sơ - cấp cứu ban đầu cho trên 100 học sinh và giáo viên của trường.
Để giảm chất béo trung tính, điều quan trọng là phải thực hiện một số thay đổi trong lối sống như giảm tiêu thụ đường, tăng tiêu thụ chất xơ, giảm trọng lượng cơ thể, tránh uống rượu và tăng tiêu thụ thực phẩm giàu omega 3.
Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND, triển khai lồng ghép nhiệm vụ điểm hỗ trợ, tư vấn cộng đồng với công tác dự phòng, giảm tác hại tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Thực hiện Công văn số 525/BYT-DP ngày 24/1/2025 của Bộ Y tế, UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh.