Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phẫu thuật thành công bệnh nhân người Campuchia bị sa sinh dục độ III

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ 61 tuổi, người Campuchia trong tình trạng bị sa sinh dục độ 3.
9:46 | 19/02/2025

Ngày 14/2, bệnh nhân T.C.T nhập Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng tiểu buốt, tiểu nhắt, căng tức bụng vùng hạ vị và thỉnh thoảng ra máu ở âm đạo. Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Phụ sản phát hiện phần cổ tử cung bệnh nhân lộ ra bên ngoài, viêm sưng đỏ, phần thân tử cung nằm ở khoang âm đạo. Theo người nhà bệnh nhân, bà T.C.T đã có 8 người con, cách đây 4 năm bà được chẩn đoán sa sinh dục. Tuy nhiên, do các triệu chứng chỉ ở mức độ nhẹ nên bà không đi diều trị. Cho đến 1 năm trở lại đây, tình trạng đau tức, khó chịu, bí tiểu xảy ra thường xuyên, thỉnh thoảng còn bị ra máu gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Do đó, bà được người nhà đưa từ Campuchia qua tỉnh Đắk Lắk, vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

BS.CKII Trần Ngọc Thắng – Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm khám bệnh nhân (ảnh: Quang Nhật)

BS.CKII Trần Ngọc Thắng – Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm khám bệnh nhân (ảnh: Quang Nhật)

Theo BS.CKII Trần Ngọc Thắng – Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sau khi thăm khám và làm các kết quả xét nghiệm, dựa trên kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán bị sa sinh dục độ 3 và được chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp Crossen cắt tử cung qua đường âm đạo, tái tạo lại thành trước và sau âm đạo, cố định dây chằng để điều trị triệt để sa sinh dục. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hiện tiến triển tốt và hồi phục nhanh.

Cũng theo bác sĩ Thắng, hiện tượng sa sinh dục diễn ra khi tử cung bị tụt xuống thấp trong âm đạo hoặc thậm chí ra khỏi âm hộ, thường đi kèm với việc sa thành trước âm đạo và ảnh hưởng đến bàng quang hoặc sa thành sau âm đạo và ảnh hưởng đến trực tràng. Bệnh sa sinh dục thường xuất hiện ở phụ nữ lớn tuổi, gây mất tự tin và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh này, bao gồm việc phụ nữ sinh sớm, sinh dày và sinh nhiều con, cũng như hoạt động lao động chân tay và công việc nặng nhọc. Bác sĩ Thắng khuyến cáo, chị em phụ nữ nên sinh đẻ theo kế hoạch, nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần để phát hiện và điều trị sớm, tránh để bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, lao động cũng như chất lượng cuộc sống.

Mai Lê

comment Bình luận