Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bệnh viện dã chiến Việt Nam được xây dựng như thế nào?

Nhằm đề phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới, hai thành phố lớn ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đã và đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến.

Tại cuộc họp ngày 3/2 về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang tiến hành xây dựng 2 bệnh viện dã chiến nhằm phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.
 
Ông Bỉnh cho hay, hiện nay các bệnh viện cấp thành phố, quận huyện đã sẵn sàng các phương án phòng chống và điều trị người bệnh. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang xây dựng, lắp ráp 2 bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường bệnh và dự kiến hoàn thành vào ngày 15-2.
 
2 bệnh viện dã chiến sẽ được sử dụng trong trường hợp, các ca nhiễm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra vượt quá khả năng điều trị tại các khoa, bệnh viện có phòng cách ly. Hiện nay, Bộ Tư lệnh và Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp khẩn trương xây dựng hai bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường bệnh, trong đó có 30 giường bệnh hồi sức tích cực.
 
Bệnh viện dã chiến Việt Nam được xây dựng như thế nào
Hình ảnh minh họa
 
Trong đó, bệnh viện dã chiến cơ sở 1 được đặt ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, quy mô 300 giường bệnh và có ít nhất 20 giường hồi sức tích cực.
 
Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè sẽ là nơi đặt bệnh viện dã chiến cơ sở 2, với quiy mô 200 giường bệnh, có ít nhất 20 giường hồi sức tích cực.
 
Tại Hà Nội, thông tin từ đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô, cho hay khi có tình huống sẽ lập bệnh viện dã chiến ở khu vực Xuân Mai và Sơn Tây.
 
Theo đại tá, khi tình hình bệnh dịch nCoV trên địa bàn Hà Nội ở cấp độ 4, có dấu hiệu lan rộng trong cộng đồng với 1.000 người bị lây nhiễm (cấp độ cao nhất theo kế hoạch phòng, chống dịch nCoV của Hà Nội),  Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tổ chức bệnh viện dã chiến để cách ly người về từ vùng có dịch.
 
Cụ thể, bệnh viện dã chiến có quy mô gồm 120 cán bộ công nhân viên với 150 giường bệnh. Về cơ sở hạ tâng có thể tận dụng tại địa điểm lập bệnh viện hoặc dựng nhà bạt tuỳ theo tình huống cụ thể. Đại tá Thắng cho biết thêm, dù kế hoạch cấp trên giao Bộ Tư lệnh thủ đô tổ chức cách ly 950 người nhưng cơ sở vật chất ở hai địa điểm trên có thể đảm bảo cách ly 1.500 người trong 14 ngày.
 
Theo số liệu cập nhật vào 6h sáng ngày 5/2 của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, thế giới đã ghi nhận 23.865 ca nhiễm nCoV và 492 ca tử vong. Trong đó, ở Việt Nam có 10 trường hợp dương tính với nCoV,  và 3 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện.
 
Xem thêm:  Đối phó virus corona, TP.HCM gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ bệnh nhân

Minh Tú (t/h)