BN25 phải thở máy, sốt thất thường
Tính đến sáng ngày 16/3, tại Việt Nam ghi nhận 57 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 16 người đã được chữa khỏi và ra viện. Hiện Việt Nam đang điều trị cho 41 ca nhiễm COID-19 trên toàn quốc. Trong số 41 ca mắc mới, có 17 ca là người nước ngoài. Các tỉnh, thành có người nhiễm là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Nhìn chung, tình hình sức khỏe của phần lớn các bệnh nhân ổn định, không sốt, không khó thở. Một số ca bệnh có triệu chứng ho nhẹ, ăn uống bình thường, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Tuy nhiên, trong quá trình điều trị cho 41 bệnh nhân, ngành y tế đã phát hiện 1 bệnh nhân COVID-19 có biểu hiện nặng hơn. Người đó là bệnh nhân nam (bệnh nhân số 25), 69 tuổi, người Anh. Trong thời gian điều trị các bác sĩ phát hiện người này có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2.

Bệnh nhân số 25 đang được điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2
Bệnh nhân này được phát hiện dương tính với COVID-19 vào ngày 8/3, được điềut rị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Nhưng sau đó 1 ngày đã được chuyển về khoa cấp cứu, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Hà Nội để tiếp tục điều trị.
Đến tối ngày 14/3, bệnh nhân tỉnh táo, có ốt thất thường (sáng sốt, chiều và tối không sốt). Qua thăm khám phát hiện bệnh nhân có chiều hướng sức khỏe xấu đi, khó thở nên bệnh viện đã tiến hành đặt máy thở. Các bác sĩ túc trực theo dõi tình trạng của bệnh nhân này liên tục.
Trước tình hình sức khỏe có nhiều chuyển biến xấu của bệnh nhân này, Cục Quảng lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn hỏa tốc 308 gửi bệnh viện Bạch Mai về việc điều động đội cơ động phản ứng nhanh chống COVID-19. Trong đó, lưu ý cử các chuyên gia giỏi về hồi sức tích cực và lọc máu để hỗ trợ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị cho bệnh nhân.
Nhận được yêu cầu, đội cơ động chống dịch đã lập tức sang hỗ trợ bệnh vienejh Nhiệt đới Trung ương do PGS.TS Đào Xuân Cơ – Trưởng Khoa Hồi sức tích cực trực tiếp đến thăm khám, chia sẻ chuyên môn. Chiều cùng ngày đã tổ chức hội chẩn liên viện về tình hình điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bênh, đặc biệt hội chẩn sâu về trường hợp của BN25 đang có chuyển biến nặng.
Tại sao tình trạng của BN25 chuyển biến nặng?
BN25 là trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Việt Nam phải sử dụng máy thở. Về tình hình bệnh lý của người này, theo kiểm tra của phía bệnh viện, bệnh nhân có tiền sử bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2.
TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: Với những bệnh nhân COVID-19 tuổi cao, kèm theo các bệnh lý mãn tính như tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn, xơ gan, viêm gan, bệnh thận mãn tính… thì thường có triệu chứng nặng hơn so với những người không có tiền sử bệnh. Họ cũng có nguy cơ cao sẽ diễn biến nặng, nhanh, có thể suy hô hấp do sức khỏe chống đỡ kém trước sự tấn công của virus.

Người cao tuổi có tiền sử bệnh khi nhiễm COVID-19 có khả năng chuyển biến nặng hơn
Còn theo TS. Trần Quang Thắng – Trưởng khoa Cấp cứu và đột quỵ (Bệnh viện Lão khoa Trung ương), thống kê mới về COVID-19 gần đây cho thấy, nhóm người cao tuổi nhiễm bệnh chiếm tỉ lệ cao nhất và tỷ lệ tử vong cũng cao nhất. Thêm nữa, người cao tuổi thường là nhóm người có nhiều bệnh lý tiền sử, sức đề kháng kém. Vì thế, khi COVID-19 sẽ làm cho các bệnh mãn tính đó thúc đẩy chuyển thành giai đoạn cấp hoặc đợt cấp, do đó bệnh nhân rất dễ tử vong.
Trên thực tế, các nước có tỷ lệ người nhiễm bệnh và người tử vong cao (Trung Quốc, Ý…) thì đối tượng tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý mãn tính.
Theo PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: “Khi người cao tuổi mắc bệnh thì thường bị rất nặng do tương tác của bệnh mới với bệnh nền cũng như tương tác của rất nhiều loại thuốc. Khi bị nhiễm virus, cơ thể không đủ sức chống lại, đồng thời lại khởi động một chuỗi rối loạn kèm theo trên nền bệnh mạn tính như suy gan, suy thận, suy đa tạng làm phức tạp việc điều trị".
Hiện tại, ngành y tế Việt Nam đang tập trung lực lượng để điều trị cho bệnh nhân này. Đồng thời cũng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên toàn quốc với các giải pháp như: yêu cầu đeo khẩu trang y tế ở những nơi công động đông người, đưa hệ thống kiểm tra sức khỏe du lịch qua quét QR code vào 100% cơ sở du lịch trên toàn quốc…
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/16/benh-nhan-nhiem-covid-19-phai-tho-may-la-nguoi-nao_16032020115002.mp4[/presscloud]
Việt Nam công bố bệnh nhân thứ 57 nhiễm Covid-19
Xem thêm: Bệnh nhân số 25 chuyển biến nặng, Bộ Y tế yêu cầu hỏa tốc chi viện, tập trung cứu chữa
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu