Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lịch trình di chuyển của BN 589: Đi du lịch xuyên 3 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế

Bệnh nhân 589 (BN 589) đi du lịch cùng gia đình đến Đà Nẵng, Hội An, Huế. Trong thời gian du lịch, người này còn đến dự tiệc đám cưới là nơi đông đúc người ra vào.

Sáng nay (2/8), Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thông báo 4 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng (TP. Hồ Chí Minh 1, Quảng Ngãi 1) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình.
 
Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia công bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM đã thông tin về lịch trình di chuyển cụ thể của nam BN 589. Cụ thể:
 
BN 589, nam, 42 tuổi, ngụ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP HCM).
 
Ngày 18/7/2020, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng.
 
Trong 2 ngày 20 – 21/7/2020, bệnh nhân có đến Hội An thăm quan.
 
Đến trưa ngày 22/7/2020, bệnh nhân đi dự đám cưới ở For you Palace.
 
Kể từ ngày 23 – 24/2020, bệnh nhân di chuyển đến Huế cùng đoàn du lịch của gia đình.

Đến ngày 25/7/2020, bệnh nhân trở về TP HCM cùng gia đình trên chuyến bay VN119, số ghế 16D.
 
Đến ngày 26/7/2020, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với thành viên trong gia đình.
 
Đến chiều 27/7/2020, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường đăng ký xét nghiệm.
 
Bệnh nhân 589 đã đi những đâu?
Ảnh minh họa

Đến sáng ngày 28/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sau đó trở về cách ly tại nhà. Sau khi có kết quả dương tính, bệnh nhân được chuyển đi cách ly, điều trị, hiện không có triệu chứng bệnh.
 
Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để lên danh sách. Đồng thời tổ chức phun khử khuẩn ở nơi bệnh nhân sinh sống, khu vực bệnh nhân từng đi qua.
 
Ở một diễn biến liên quan, tính đến nay, TP HCM đã ghi nhân hơn 30 nghìn người rời khỏi Đà Nẵng từ 01/7/2020 đến khai báo y tế, 21.260 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 4.270 mẫu có kết quả âm tính, 06 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.
 
Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên TP HCM đã có văn bản khẩn về việc việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND TP đề nghị các ngành, các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.
 
Theo đó, UBND TP yêu cầu tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác.... Đồng thời khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... và không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...). Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường.
 

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ