Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 420 ở Đà Nẵng: Từng vào TP Hồ Chí Minh thăm con

Sở Y tế Đà Nẵng vừa công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 420 (BN 420), trong đó đáng chú ý nhất là việc, bệnh nhân này từng vào TP Hồ Chí Minh thăm con.

Bộ Y tế mới thông báo phát hiện thêm 2 ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Đây là 2 ca nhiễm trong cộng đồng, hiện chưa tìm ra nguồn lây nhiễm. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã ghi nhận 420 ca nhiễm.
 
Theo đó, bệnh nhân 419 (BN 419) là nam, 17 tuổi, ngụ tại phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Bệnh nhân 420 là nữ, 71 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Chiều ngày 26/7, Sở Y tế Đà Nẵng đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 420. Theo đó, bệnh nhân này tên là P.T.B.P. (71 tuổi). Bệnh nhân hiện đang sống cùng chồng và vợ chồng người con trai.
 
Qua điều tra dịch tễ xác định được lịch trình di chuyển của người này như sau:
 
- Từ ngày 21/6 đến ngày 8/7: Bệnh nhân vào TP Hồ Chí Minh thăm người con gái sống tại chung cư Lạc Long Quân (phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh). Đến ngày 8/7 thì bệnh nhân lên máy bay trở về Đà Nẵng).
 
- Đến ngày 12/7 bệnh nhân có hiểu hiện sốt, đau ngực. Trong thời gian này, bệnh nhân có đến nhà em ruột ở đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
 
Bệnh nhân 420 ở Đà Nẵng đã đi những đâu?
Phun khử trùng nơi ở của các bệnh nhân dương tính
 
- Đến trưa ngày 16/7, chồng bệnh nhân đến hiệu thuốc C.T. trên đường Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Đà Nẵng mua thuốc. Sau đó, bệnh nhân dùng thuốc 5 ngày liền nhưng vẫn không cải thiện trình trạng sốt, đau ngực.
 
- Đến ngày 21/7, bệnh nhân đến khám tại khoa Khám bệnh của bệnh viện C Đà Nẵng. Sau khi khám xong thì xin về nhà. Thời điểm này có 3 người họ hàng ở phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ra thăm bệnh nhân.
 
- Đến ngày 21/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau ngực nên người nhà đã đưa vào khoa Khám bệnh của Bệnh viện C. khám nhưng sau đó xin về nhà.
 
- Đến ngày 22/7, bệnh nhân được người nhà đưa vào nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phế quản, theo dõi nhiễm trùng đường tiểu và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng.
 
- Ngày 25/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Bệnh viện C Đà Nẵng tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm.
 
- Đến ngày 26/7 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thông báo kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Sau đó, trung tâm này tiếp tục gửi mẫu để xét nghiệm khẳng định tại Viện Pasteur Nha Trang, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
 
Như vậy, tính đến 6h ngày 26/7, Việt Nam có tổng cộng 420 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 276 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.187 người.
 
Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 365/420 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 87,5% tổng số ca bệnh.
 
Tính đến chiều 26/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 8 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 2 lần với virus SARS-CoV-2.
 
 
Truy vết bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ