Bệnh dại có lây không, quan hệ tình dục với người bị chó dại cắn có sao không?
Bệnh dại được lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, cào. Vậy giữa người với người, bệnh dại có lây không? Quan hệ tình dục với người bị chó dại cắn có sao không?
14:46 | 15/07/2019
Bệnh dại có lây không?
Bệnh dại do virus dại lây truyền từ động vật như chó, mèo, dơi...qua người thông qua vết cắn, cào xước trên da. Ngay cả khi không bị cào, cắn thì người thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo, chăm sóc vật nuôi, cán bộ thú ý, hít phải virus dại có trong không khí... cũng có nguy cơ cao mắc bệnh dại.
Virus dại thông qua vết thương hở xâm nhập vào máu tấn công hệ thần kinh trung ương. Từ đây, virus dại lan khắp cơ thể thông qua hệ thần kinh gây tổn thương não biểu hiện qua việc bệnh nhân phát bệnh dại rồi tử vong.
Ai cũng biết bệnh dại lây truyền từ động vật sang người nhưng giữa người với người, bệnh dại có lây không?
Bệnh dại có thể lây từ người sang người
Về mặt lý thuyết, virus dại lây nhiễm qua máu và nước bọt do đó bệnh dại có thể lây từ người sang người. Các trường hợp bệnh dại lây từ người sang người khi: trên da người khỏe mạnh có vết thương hở tiếp xúc với máu của người nhiễm virus dại, hai người có tiếp xúc niêm mạc với nhau thông qua miệng hay ăn chung...
Lưu ý, virus dại không thể thâm nhập qua da lành, chúng chỉ lây nhiễm qua vết thương hở của người bệnh. Do đó, người nghi nhiễm virus dại cần đi xét nghiệm và tiêm vắc xin càng sớm càng tốt, tránh tiếp xúc với vết thương hở của người khác dễ truyền bệnh.
Những trường hợp bệnh dại lây từ người sang người
Thực tế trên thế giới từng ghi nhận trường hợp bệnh dại lây từ người sang người thông qua hiến tạng. Năm 2013, Trung tâm phòng bệnh Hoa Kỳ (CDC) xác nhận một bệnh nhân ở Maryland nhiễm virus dại sau khi ghép tạng từ người hiến.
Cụ thể, người hiến tạng đã chết từ năm 2011 và quyết định hiến thận, tim và gan. Ba người nhận tạng ở Florida, Georgia và Illinois sau đó đều nhiễm bệnh dại.
Bệnh dại có thể lây từ người sang người thông qua quan hệ tình dục
CDC, Bộ Y tế và Vệ sinh Tâm thần Maryland đã xét nghiệm các mô được lấy từ tạng được hiến và người nhận tạng. Kết quả người nhận tạng bị lây bệnh dại từ nội tạng của người hiến. Cả người nhận lẫn người hiến đều có cùng chủng loại virus dại từ gấu trúc. Người hiến tạng trước khi chết không hề biết mình đã mắc bệnh dại.
Thông thường, trước khi tiến hành ghép tạng, các bác sĩ tiến hành nhiều xét nghiệm nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trường hợp không có tiền sử bị chó cắn hay nghi ngờ mắc bệnh dại, việc xét nghiệm virus dại sẽ bị bỏ qua bởi không đủ thời gian để chờ có kết quả xét nghiệm. Các bác sĩ phải tận dụng thời gian vàng tạng còn sống để ghép cho bệnh nhân.
Các trường hợp bệnh dại lây từ người sang người theo các con đường khác: dính máu ở vết thương hở, tiếp xúc niêm mạc... chưa từng được ghi nhận ở thực tế.
Quan hệ tình dục với người bị chó dại cắn có sao không?
Theo các bác sĩ, bệnh dại có thể lây qua đường tình dục. Trước hết cần xác định người bị chó cắn đã mắc bệnh dại hay chưa thông qua việc xét nghiệm.
Cả hai quan hệ tình dục sau khi một trong hai người bị chó cắn nhưng chưa phát bệnh dại, thì người bị chó cắn cần được tiêm vắc xin càng sớm càng tốt. Người còn lại cần được theo dõi thêm.
Nếu người bị chó cắn thực hiện sơ cứu vết thương và tiêm vắc xin sớm trong vòng 48h đầu tiên, khả năng cao người đó đã được bảo vệ không mắc bệnh dại. Khi đó, việc quan hệ tình dục với người này là an toàn.
Dù vậy vẫn không vắc xin nào có tác dụng tuyệt đối 100%, nếu người bị cắn không phát bệnh dại thì người có quan hệ tình dục cần được theo dõi thêm trong vòng 14 ngày (kể từ ngày quan hệ).
Trường hợp người bị chó cắn tiêm vắc xin muộn (sau 48 giờ kể từ khi bị chó cắn) hoặc đã có biểu hiện phát bệnh dại, thì người đã quan hệ tình dục với người này có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh. Khi đó, người đã quan hệ tình dục cần tới trung tâm y tế để được tư vấn và tiêm vắc xin dự phòng.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/07/11/Ẩn họa bệnh dại ở ngay trong nhà- VTC14_11072019162144.mp4[/presscloud]
Ẩn họa bệnh dại ngay trong nhà. Video: VTC14
Hà Ly (T/h)
Bình luận
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm -
Triệu chứng bệnh nấm da, chân và móng
Các triệu chứng đặc trưng của bệnh nấm bao gồm ngứa, bong tróc da và xuất hiện các tổn thương đặc trưng ở vùng đó, tùy thuộc vào loại bệnh mà người đó mắc phải.April 30 at 2:49 pm