Ngày 22/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi N.M.T. (SN 2020, quê Gia Lai), được chuyển cấp cứu từ tuyến tỉnh trong tình trạng nguy kịch sau vụ phỏng xăng xảy ra rạng sáng 19/10.
Khi nhập viện, bé T. tỉnh táo nhưng trong tình trạng mạch yếu, huyết áp tụt, phỏng sâu nhiều vùng trên cơ thể. Cụ thể, bệnh nhi bị bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực, lưng, hai tay và chân – chiếm khoảng 65% diện tích cơ thể, trong đó có nhiều vị trí bỏng độ III-IV.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai phác đồ cấp cứu chuyên sâu: hồi sức chống sốc, thở máy qua nội khí quản, bù dịch, dùng kháng sinh và thay băng điều trị bỏng mỗi ngày. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, hiện tình trạng của bé đã tạm thời ổn định, các chỉ số sinh tồn duy trì ở mức an toàn và bé đang được theo dõi sát sao tại Khoa Phỏng - Tạo hình.
Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 19/10, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại căn nhà đồng thời là cơ sở kinh doanh của chị T.T.T.N. (SN 1994, trú phường An Khê). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến cả gia đình không kịp thoát thân.
Hậu quả, chị N. tử vong tại chỗ, còn anh N.B.C. (SN 1992, chồng cũ của chị N.) và bé N.M.T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Dù được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), anh C. đã không qua khỏi.
Theo người thân, chị N. và anh C. từng là vợ chồng, có với nhau một con chung là bé T. Sau khi ly hôn, chị N. sống cùng con trai và có quan hệ tình cảm với anh N.A.D. (SN 2001, trú cùng địa phương). Tối 18/10, anh C. đến thăm con và ngủ lại nhà vợ cũ. Đến rạng sáng hôm sau, căn nhà bất ngờ phát hỏa.
Cơ quan chức năng bước đầu nhận định vụ cháy có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nghi do phóng hỏa. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Dù mất cha mẹ trong biến cố tang thương, bé trai 5 tuổi may mắn được cứu sống và đang từng ngày chiến đấu kiên cường trong hành trình giành lại sự sống. Các bác sĩ cho biết, bé sẽ phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi lâu dài, bao gồm nhiều ca phẫu thuật ghép da trong thời gian tới.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu