Mới đây bé N.T.A.L. (4 tuổi) tới thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM. Qua khai thác bệnh sử được biết, cháu bé bị viêm âm đạo kéo dài, không rõ nguyên nhân. Gia đình đã đưa cháu tới cơ sở y tế thăm khám và được chỉ định dùng thuốc nhưng không mang lại kết quả.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua thăm khám và siêu âm ổ bụng các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị viêm âm đạo do dị vật nên tiến hành nôi soi. Camera nội soi phát hiện một mảnh bông gòn dính vào thành âm đạo của bệnh nhi gây viêm đỏ, nhiều mủ đục và hôi.

Các bác sĩ tiến hành nội soi âm đạo cho bé gái
Ngay lập tức các bác sĩ sử dụng các dụng cụ y tế chuyên biệt, lấy triệt để bông gòn từ trong âm đạo bệnh nhi, sau đó tiến hành bơm rửa sạch mủ vùng âm đạo.
Dị vật được lấy ra, âm đạo bệnh nhi không còn viêm nhiễm, sức khỏe dần hồi phục.
Đặc biệt hiện nay, các bác sĩ sử dụng kỹ thuật nội soi âm đạo thám sát, với ống nội soi kích thước nhỏ phù hợp với lứa tuổi. Kỹ thuật này cho phép bác sĩ quan sát tốt bên trong để gắp dị vật, đồng thời hạn chế tổn hại các mô hoặc rách màng trinh của trẻ.

Dị vật âm đạo được lấy ra là một miếng bông gòn
Một trường hợp tương tự ghi nhận năm 2015, bé P.K.N (3 tuổi, TP.HCM) được mẹ phát hiện ra máu vùng âm hộ lượng ít liên tục. Gia đình đưa bé đến BV Nhi Đồng 1 TP.HCM thăm khám. Bé được siêu âm và các bác sĩ phát hiện có dị vật trong âm đạo của bé. Tiến hành nội soi các bác sĩ lấy ra từ trong âm đạo bé một chiếc kẹp tóc màu hồng, dài khoảng 5cm, đã rỉ sét.
Mẹ cháu bé khi biết tin đã vô cùng hoảng hốt. Trước đó bé không có dấu hiệu bất thường gì, vẫn vui chơi và ăn tốt cũng không biểu hiện ngứa ngáy hay ốm sốt. Tuy nhiên người mẹ bàng hoàng không hiểu vì sao cô con gái lại nhét chiếc kẹp tóc vào âm đạo.
TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, dị vật âm đạo là tai nạn thường gặp ở bé gái. Bệnh viện từng ghi nhận nhiều trường hợp dị vật là những viên bi, thỏi son, nút áo, đồ chơi… trong âm đạo trẻ. Cha mẹ khi biết được thông tin này cũng hết sức ngỡ ngàng về con gái mình.
Trẻ em do chưa ý thức được nguy hiểm và thích khám phá cơ thể mình nên các bé thường nhét những vật nhỏ vào lỗ tai, mũi, miệng và cả âm đạo nhưng quên lấy ra hoặc sợ không dám nói với người lớn.
Có trường hợp trẻ bị ngã, vật nhọn đâm vào âm đạo nhưng không được lấy ra triệt để dẫn đến tình trạng tổn thương niêm mạc, viêm nhiễm kéo dài.
TS.BS Phạm Ngọc Thạch cảnh báo dị vật âm đạo nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ là nguyên nhân gây viêm nhiễm âm đạo, thành âm đạo, cổ tử cung gây chảy máu âm đạo kéo dài ở trẻ. Viêm nhiễm phụ khoa nặng và kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng chức năng sinh sản về sau.
Do đó, các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, để mắt đến trẻ, cho các bé chơi những đồ chơi phù hợp với lứa tuổi. Tuyệt đối không để bé chơi các món đồ kích thước nhỏ có thể nhét vào các lỗ tự nhiên trên cơ thể.
Một số dấu hiệu trẻ bị dị vật âm đạo: Âm đạo bài xuất ra lượng lớn chất tiết bẩn, nặng mùi, kéo dài, tái diễn. Âm đạo và âm hộ sưng tấy đỏ, có biểu hiện của tình trạng viêm âm hộ, âm đạo nói chung. Khi thấy trẻ có những dấu hiệu trên, gia đình cần đưa bé đến bệnh viện để bác sĩ nội soi gắp dị vật. |
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/07/28/gap-thieu-nu-sinh-ra-da-khong-co-co-be--vtc1-1105_28072019100309.mp4[/presscloud]
Nỗi niềm của cô gái sinh ra đã không có âm đạo. Video: VTC14
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu