Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Uống nhầm axit ở quán nước cổng trường khiến bé gái 11 tuổi loét dạ dày nguy kịch

Bé gái 11 tuổi mua nước ở cổng trường nhưng bị người bán hàng đưa nhầm cho chai axit. Hậu quả bé uống vào bị loét dạ dày nguy kịch.

Đã gần 1 tháng qua điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng tình trạng của bé Diệu Linh (11 tuổi, Quảng Ninh) vẫn chưa cải thiện nhiều. Trước đó, sáng 26/6, một tai nạn hy hữu xảy ra khi cháu ra cổng trường mua nước sau khi ăn sáng như mọi khi. 
 
Thay vì đưa chai nước uống thông thường, người bán hàng bất cẩn đã đưa nhầm chai dung dịch axit sunfuric (loại rửa ắc quy) cho cháu uống. Hậu quả là bé phải nhập viện cấp cứu rồi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương chiều 27/6.
 
Bé gái 11 tuổi uống nhầm axit ở cổng trường, sơ cứu thế nào?
Cháu bé vẫn trong tình trạng nặng

Theo gia đình người bán hàng, con trai bà chủ quán làm nghề sửa chữa máy nổ, máy bơm nên có tích trữ axit sunfuric trong nhà. Vì axit đựng trong vỏ chai nước khoáng nên người bán hàng nhầm lẫn bán cho cháu bé dẫn đến tai nạn thương tâm.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tại khoa Cấp cứu chống độc tiến hành thăm khám và chỉ định bệnh nhi nội soi tai mũi họng, soi hóa cấp cứu. Kết quả cho thấy bé L. bị loét dạ dày hành tá tràng mức độ 3a, được đặt sonde dạ dày và chuyển điều trị tiếp tại chuyên khoa Tiêu hóa.
 
BSCKII Đặng Thúy Hà, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Trung tâm Tiêu hóa - Dinh dưỡng - Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, do uống nhầm axit nên vùng miệng của bệnh nhi bị tổn thương khá nặng, không thể ăn uống như bình thường, các bác sĩ phải đặt đường truyền nuôi dưỡng kết hợp tiêm kháng sinh.

Sau nhập viện 10 ngày, cháu bé vẫn liên tục đau bụng và nôn. 4 ngày tiếp theo, tình trạng sức khỏe của bé tạm thời ổn định. Tuy nhiên, 5 ngày sau cháu lại sốt cao 39-40 độ.

Các bác sĩ đánh giá tình trạng cháu bé vẫn còn nặng. Cháu bị viêm phúc mạc, tiên lượng xa có thể hẹp dạ dày môn vị, không thể ăn uống bằng đường miệng.

Với trường hợp này, "chỉ một hành động bất cẩn của người lớn cũng có thể khiến trẻ em phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng suốt đời", bác sĩ Hà nhấn mạnh.
 
Tai nạn uống nhầm axit là một trong những tai nạn sinh hoạt gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, điển hình là axit sunfuric (H2SO4). BSCKII Đặng Thúy Hà cho biết thêm, do tính chất oxy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ thể, axit phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ… gây hoại tử từ ngoài vào trong theo cơ chế đông vón protein của cơ thể.
 
Bé gái 11 tuổi uống nhầm axit ở cổng trường, sơ cứu thế nào?
Người lớn không nên tận dụng chai nước ngọt, nước khoáng để đựng các hóa chất khác trong nhà

Để sơ cứu cho nạn nhân uống nhầm axit, bác sĩ cho hay trước hết cần cho nạn nhân uống càng nhiều nước lọc càng tốt để nhằm pha loãng axit trong dạ dày, tránh làm tổn thương nặng thêm các cơ quan nội tạng. Sau khi sơ cứu, hãy nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
 
Theo bác sĩ PGS.TS Nguyễn Như Lâm, Phó giám đốc Viện Bỏng Quốc gia, nếu uống nhầm axit thì phải sơ cứu ngay lập tức, nếu để chậm 1-2 phút, sẽ gây hoại tử khoang miệng vì phần niêm mạc rất mỏng.
 
Với những trường hợp đã nuốt sâu vào dạ dày, có thể uống lòng trắng trứng để cố định axit trong niêm mạc. Nếu bị bỏng axit ngoài da hãy ngay lập tức đập vài quả trứng (số lượng không hạn chế, tùy diện tích bị bỏng nhiều hay ít), bỏ lòng đỏ, dùng lông gà hay bông (khi khẩn cấp có thể dùng tay cũng được), tẩm lòng trắng trứng quết vào vết bỏng. Chú ý nên quết từ ngoài vào, tức từ chỗ lành vào trong. Đợi cho khô lại, quết chồng lên tiếp để làm dịu tổn thương trên da.
 
Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là axit, người lớn cần phải biết cách bảo quản axit trong các chai lọ đặc biệt, có nhãn dán, tránh để ở nơi dễ đổ vỡ hoặc bay mùi. Tuyệt đối không đựng hóa chất trong các chai lọ đựng nước uống, đồ ăn được và để ở nơi dễ lấy dễ khiến trẻ nhầm lẫn với đồ ăn mà tự ý sử dụng gây hậu quả đáng tiếc.
 
Trẻ bị bỏng nặng hoại tử vì keo 502
 
 
Theo Hà Ly/SKCĐ