Guardian dẫn tin từ cảnh sát Essex, anh xác nhận hai nghi phạm bị bắt, gồm một người đàn ông và một người phụ nữ, đều 38 tuổi và được cho là có quốc tịch Trung Quốc, bị bắt sau các cuộc đột kích của cảnh sát ở thị trấn Warrington. Hai người này bị nghi âm mưu vận chuyển lậu người và giết người. Như vậy, tổng số người bị bắt do liên quan tới vụ 39 thi thể được tìm thấy trong một thùng xe tải đông lạnh ở Essex đã lên tới con số 3.

Chiếc container chứa thi thể 39 nạn nhân.
Trước đó, tài xế xe tải là Mo Robinson, 25 tuổi, ở Bắc Ireland cũng bị bắt và hiện đang bị tạm giam.
Chiếc xe tải đông lạnh chở 39 thi thể bên trong, bị cảnh sát phát hiện khi đang đậu tại khu công nghiệp ở Essex, phía Đông London, đến Anh bằng đường biển từ thị trấn Zeebrugge, Bỉ một ngày trước đó.
Chiếc xe tải đông lạnh chở 39 thi thể bên trong, bị cảnh sát phát hiện khi đang đậu tại khu công nghiệp ở Essex, phía Đông London, đến Anh bằng đường biển từ thị trấn Zeebrugge, Bỉ một ngày trước đó.
Liên quan tới vụ việc này, giới chức Trung Quốc hôm nay (25/10) cho biết, đã cử một nhóm chuyên gia tới hiện trường để phối hợp với cảnh sát xác định danh tính của 8 phụ nữ và 31 nam giới được tìm thấy trong thùng xe đông lạnh hôm 23/10.

Cảnh sát Anh bắt thêm 2 nghi phạm vụ 39 thi thể trong container. Ảnh:Getty Images
Cảnh sát Anh hiện đang điều tra nghi vấn trong số các nạn nhân của vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh có thể có người quốc tịch khác ngoài Trung Quốc.
Trước thông tin trên, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, hiện nay Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để tìm hiểu thông tin liên quan đến diễn biến mới này.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/25/vu-39-thi-the-duoc-phat-hien-trong-thung-xe-container-o-anh-tat-ca-la-cong-dan-trung-quoc_24102019193545_25102019230247.mp4[/presscloud]
Toàn cảnh vụ việc
Xem thêm: Vụ 39 thi thể được phát hiện trong thùng xe container ở Anh: Tất cả là công dân Trung Quốc
Ánh Nguyệt (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu