Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với Vietnamnet, Trấn Thành đã có những chia sẻ về phim điện ảnh “Bố già” do anh làm đồng đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất diễn viên,…

Làm phim không chỉ vì tiền
“Làm phim ai cũng cần tiền, làm phim mà nói không vì tiền là nói xạo. Nhưng tôi muốn trong tác phẩm của tôi phải có một thông điệp nào đó. Tôi muốn làm một điều gì đó cho xã hội. Phim của tôi không chỉ để giải trí. Ngày xưa tôi có thể làm các chương trình giải trí nhưng càng ngày tôi càng thấy mình có một sứ mệnh nào đó để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.
Có thể các bạn nghĩ rằng tôi làm màu. Nhưng tôi khẳng định rằng Trấn Thành không hoàn hảo, Trấn Thành cũng có rất nhiều lỗi lầm của riêng mình mà chỉ có người nhà biết. Nhưng tôi cũng có góc nhìn hợp lý, ít nhất là để giúp cho cuộc sống của riêng tôi tốt hơn. Tôi đang thấy tôi hạnh phúc rồi, tôi được đầy đủ rồi, nên thực sự từ trái tim tôi, tôi mong muốn chia sẻ những điều đó cho mọi người cùng cảm nhận với tôi để biết đâu mọi người thay đổi một chút suy nghĩ trong mình để biết cách biến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

Đó là lý do tôi làm “Bố già”. Trước hết là để nhìn lại cách cư xử với bố mẹ mình. Trong gia đình nếu chúng ta biết nhẫn nhịn, biết thông cảm cho nhau thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Đối với tôi đó là điều mình muốn làm cho xã hội.
Cho nên tôi thực sự vui khi “Bố già” lan tỏa. Bởi vì nó không chỉ là một bộ phim hay mà nó còn là một bộ phim có thông điệp, có tác động đến tư duy của người xem”.
Sau "Bố già' có lẽ tôi sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện

“Chỉ sau 6 tiếng đầu tiên ra mắt, “Bố già” đã đạt doanh thu 10 tỷ. Đó là con số mơ ước của mọi bộ phim ở Việt Nam, và thực sự nó đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó của phim Việt. Tôi đã nói với vợ tôi rằng: Đó là một điều quá may mắn. Nhất là trong mùa dịch như vậy, người ta đến với mình, đó là một điều vô cùng may mắn. Bởi vì trong mùa dịch nhiều người còn thất nghiệp, thất bại mà mình được như vậy điều quá tuyệt vời. Sau “Bố già” có lẽ tôi sẽ làm nhiều hoạt động thiện nguyện để “trả lại” cho mọi người. Mọi người đã cho tôi và giờ tôi sẽ cho lại.
Tôi thích cách sống của Bill Gates và tôi sẽ tìm cách để giống Bill Gates. Phải thật giàu, phải thành công, vì tôi đã từng nghèo rồi nên tôi rất ghét nghèo. Khi tôi thành công, tôi sẽ mang thành công đó đến cho nhiều người. Tôi thích mọi người cùng hạnh phúc chung với mình”.

Trong buổi họp báo công chiếu ngày 4/3, Trấn Thành từng khóc rất nhiều khi đứa con tinh thần của mình chào đời.
Tròn 1 tuần kể từ ngày ra mắt, doanh thu “Bố già” đã cán mốc 150 tỷ đồng, trở thành phim Việt vượt mốc trăm tỷ nhanh nhất từ trước đến nay. Ở thời điểm hiện tại, “Bố già” vẫn đang là bộ phim thu hút khán giả đông nhất ở hầu hết các cụm rạp.
“Bố già” xoay quanh cuộc sống mưu sinh của ông Ba Sang (do Trấn Thành thủ vai) làm nghề chở hàng thuê. Dù nghèo nhưng ông lại hay lo chuyện bao đồng và thường giúp đỡ hàng xóm. Quắn (Tuấn Trần thủ vai) – con trai ông Ba Sang lại là người có lối sống đối lập với bố mình, điều đó khiến ông luôn trăn trở. Mâu thuẫn xảy ra khi Ba Sang trả nợ thay em trai, bất chấp con ngăn cản.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu