Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bất ngờ lời khai mới của PGĐ Sở vụ gian lận thi cử ở Sơn La: “Bị cáo bị ép cung”

"Giai đoạn đầu điều tra, bị cáo bị ép cung, chỉ khi có đại diện VKS và luật sư, bị cáo mới được khai đúng", bị cáo Yến nêu.

Theo Người lao động, ngày 23/5, phiên tòa xét xử 12 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại Sơn La tiếp tục với phần thẩm vấn. Các bị cáo lần lượt được HĐXX gọi liên trước bục xét hỏi.

Trả lời thẩm vấn của VKSND tỉnh, bị cáo Trần Xuân Yến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Sơn La bất ngờ phản cung. Bị cáo Yến bác bỏ cáo trạng của VKSND tỉnh cũng như những lời khai trước đó với HĐXX.
 
Bị cáo Yến cho rằng, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức (lúc đó làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa 2 tờ danh sách để nhờ xem điểm thi cho 8 thí sinh. Trong danh sách ghi đầy đủ họ tên, môn thi, số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, điểm TS tự chấm (mong muốn đạt được). Sau đó, bị cáo chuyển các danh sách này cho bà Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La).
 
Đáng chú ý, bị cáo Yến còn cho rằng, bản thân bị ép cung nên có một số nội dung khai thác không chính xác. Ví dụ như việc trong danh sách chuyển cho bà Nga có ghi số điểm cần phải nâng. Trước việc bị cáo phản cung, đại diện VKSND tỉnh công bố bản tự khai của bị cáo với cơ quan điều tra. Bản tự khai này thể hiện rõ việc bị cáo đã nhờ bị cáo Nga nâng điểm cho 13 thí sinh chứ không phải nhờ xem điểm như bị cáo nói trong phiên xử.
 
Bất ngờ lời khai mới của PGĐ Sở vụ gian lận thi cử ở Sơn La: “Bị cáo bị ép cung”
Bị cáo Trần Xuân Yến
 
Phản pháo về vấn đề này, bị cáo Yến cho rằng, cơ quan điều tra tạm giữ bị cáo 3 ngày trước đó. Thời điểm đó, bị cáo cũng khẳng định với cơ quan điều tra, danh sách thí sinh bị cáo nhận chỉ là xem điểm chứ không phải nâng điểm. “Giai đoạn đầu điều tra, bị cáo bị ép cung, chỉ khi có đại diện VKS và luật sư, bị cáo mới được khai đúng”, bị cáo Yến nói.
 
Còn về lời khai thể hiện việc chỉ đạo bà Nga dùng phần mềm trên mạng xóa dữ liệu bài thi và đốt tiêu hủy 16 đĩa CD ở nghĩa địa, bị cáo Yến khẳng định do bị ép cung nên khai sai sự thật. Với bản tự khai, bị cáo được điều tra viên cho phép nên mới không đúng sự thật.
 
Trước đó, trong phiên xử ngày 22/5, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La khẳng định, bị c áo Yến đã đưa danh sách 13 thí sinh “để nhờ nâng điểm”, toàn bộ tổ xử lý bài thi trắc nghiệm đều phải chịu sự chỉ đạo của bị cáo Yến. Bài thi sau khi được quét phải niêm phong lại ngay trước sự chứng kiến của các bên liên quan nhưng bị cáo Yến không chỉ đạo làm việc này để tạo điều kiện cho việc rút phiếu trả lời trắc nghiệm, sửa đáp án.
 
Đối chất về việc này, bị cáo Yến phủ nhận lời khai của thuộc cấp và nhiều tình tiết trong cáo trạng “không chính xác”. Trong đó, bị cáo Yến khẳng định bị cáo không nhờ nâng điểm mà chỉ dặn thuộc cấp là bị cáo Nga xem giúp điểm của 13 thí sinh mà ông này nhận thông tin từ ông Hoàng Tiến Đức (lúc đó là Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La).
 
Sau khi có kết quả chấm thẩm định, bị cáo mới được Cơ quan An ninh điều tra thông báo 13 trường hợp ông nhờ xem điểm đều bị giảm điểm. Ngoài ra, bị cáo Yến khai mình không bàn bạc kế hoạch sửa bài nâng điểm thi với bị cáo Nga, không tạo điều kiện cho cấp dưới sửa điểm thi. Chỉ một lần Nga sang phòng làm việc của bị cáo và trao đổi nội dung nhờ xem điểm cho các thí sinh.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/18/xet-xu-gian-lan-thi-cu-son-la-co-dau-hieu-dua-hoi-lo-va-nhan-hoi-lo-1_18102019104039.mp4[/presscloud]
Xét xử gian lận thi cử Sơn La
 
Xem thêm: Tiết lộ lý do cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La mang 16 đĩa CD ra nghĩa trang tiêu hủy
 
Nga Đỗ (t/h)