
Tháng 07/2019, Ngân hàng HDBank bất ngờ loan báo thông tin: HDBank và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) đã ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ đối tác giữa hai bên.
Bất thường trong việc “góp vốn”
Ngày 21/12, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021.
Nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan các vụ án dư luận quan tâm như khởi tố, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang (cựu phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM); khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Dũng (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op); vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên đường Võ Văn Kiệt (quận 6)...
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết quá trình xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm theo kết luận của Thanh tra TP.HCM về việc chấp hành quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
Bước đầu cơ quan điều tra xác định ông Diệp Dũng đã lạm quyền với tư cách chủ tịch hội đồng thành viên đã không thông qua hội đồng thành viên theo quy định của hợp tác xã, quy chế của Saigon Co.op, để lấy số tiền cho vay gây thất thoát, thiệt hại cho Saigon Co.op hàng chục tỉ đồng...
"Còn tiến độ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra sẽ làm rõ thêm sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm. Khi có kết quả điều tra sẽ thông tin cho báo chí", đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.
Trước đó, vào tháng 7/2020, Thanh tra TP HCM đã công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op.
Theo kết luận thanh tra, Saigon Co.op thực hiện chưa đúng quy định của Luật HTX, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được đại hội thành viên thông qua; huy động vốn bên ngoài sai quy định.
Cụ thể, khi kiểm tra việc tăng vốn điều lệ năm 2020, Thanh tra TP nhận ra sai phạm lớn nhất của Saigon Co.op là có tình trạng huy động nguồn vốn góp từ bên ngoài chứ không phải từ thành viên của các HTX. Việc góp vốn được thực hiện trước khi HTX thành viên thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận là không đúng quy định. Trong quá trình thanh tra, các HTX thành viên không cung cấp hồ sơ liên quan việc góp vốn, việc huy động vốn.
Điều bất thường khác trong góp vốn là trong các năm 2018, 2019, một số HTX có mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỉ đồng không tham gia góp vốn. Trong khi đó, phần lớn HTX có lợi nhuận sau thuế từ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỉ đồng.
Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, yêu cầu Saigon Co.op nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật thanh tra. Theo đó, tạm ngưng thực hiện các nội dung liên quan đến kết luận thanh tra và không thay đổi nhân sự HĐQT, ban tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban đến khi có kết luận xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra của người có thẩm quyền. Yêu cầu Saigon Co.op xây dựng phương án huy động vốn cụ thể, phương thức thực hiện, đồng thời bảo đảm phù hợp chủ trương, chính sách của TP; cần lấy ý kiến của các sở - ngành chức năng trước khi trình UBND TP.
Ngoài ra, Saigon Co.op tổ chức rà soát kiểm tra, làm rõ nguồn vốn góp của các HTX thành viên, đề xuất phương án xử lý số vốn điều lệ tăng từ vốn, tài sản không chia...
Mục đích của hợp tác toàn diện giữa HDBank và Saigon Co.op?
Tháng 07/2019, Ngân hàng HDBank bất ngờ loan báo thông tin: HDBank và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) đã ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ đối tác giữa hai bên.
Theo đó, HDBank sẽ cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại, trọn gói tới Saigon Co.op gồm: sản phẩm, dịch vụ với ưu đãi dành cho đối tác chiến lược; tài trợ các dự án mở rộng mạng lưới siêu thị và cung cấp vốn lưu động; hợp tác triển khai các chương trình cho vay tiêu dùng, phát hành thẻ tín dụng, tín chấp cho CBNV Saigon Co.op và các đơn vị thành viên Saigon Co.op; hợp tác phát triển mạng lưới siêu thị nhượng quyền; hợp tác quảng bá hình ảnh thương hiệu...
Saigon Co.op cũng cam kết ưu tiên chọn dịch vụ của HDBank cho các giao dịch thu chi hàng ngày; hơp tác triển khai tài trợ Nhà cung cấp của Saigon Co.op; hợp tác phát triển thẻ đồng thương hiệu HDBank - Saigon Co.op; phát triển mạng lưới, sử dụng lợi thế mạng lưới của nhau và quảng bá thương hiệu...
Bước đầu cơ quan điều tra xác định ông Diệp Dũng đã lạm quyền với tư cách chủ tịch hội đồng thành viên đã không thông qua hội đồng thành viên theo quy định của hợp tác xã, quy chế của Saigon Co.op, để lấy số tiền cho vay gây thất thoát, thiệt hại cho Saigon Co.op hàng chục tỉ đồng...
Đến tháng 03/2020, HDBank loan tin dành 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp bình ổn giá. Thực chất, gói ưu đãi 10.000 tỷ đồng (lãi suất linh hoạt chỉ từ 6,5%/năm với các gói vay ngắn hạn từ 1 tháng đến 6 tháng) chỉ dành cho khách hàng doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP. HCM (Saigon Co.op).
“Hợp tác chuỗi, chuyên biệt và gắn kết này đã tạo nền tảng để đôi bên cùng mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng lợi ích cho gần 8 triệu khách hàng của Saigon Co.op và hơn 8 triệu khách hàng của HDBank hiện nay”, trang Vietnamfinance.vn đưa tin.
Còn trên tờ Arttimes.vn lại đặt ra nghi vấn: “Cái bắt tay chắc chắn được lãnh đạo hai bên tán thưởng, thì cũng dấy lên những nghi ngại về việc Hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện có nhằm mục đích chi phối cổ phẩn để “thâu tóm” 10 triệu khách hàng SaiGon Co.op?”.
Vai trò của ông Diệp Dũng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa HDBank và SaiGon Co.op
Trải qua 6 năm là Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và 5 năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) có lẽ ông Diệp Dũng – người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì có dấu hiệu sai phạm tại Saigon Co.op chính là nhân vật có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai đơn vị này?
Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op và cũng là người từng giữ chức Thành viên HĐQT HDBank trong 6 năm liền từ năm 2010 – 2016.

"Nợ xấu" của HDBank đang có xu hướng "phình to"
Được biết, ông Diệp Dũng sinh ngày 01/08/1968, tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 1992-1999, ông Diệp Dũng công tác tại Công ty Liên doanh Xây dựng và Kinh doanh Khu chế xuất Tân Thuận đã qua các chức vụ: thư ký, trợ lý Phó Tổng Giám đốc, Chủ nhiệm dự án kiêm Trợ lý Phó Tổng Giám đổc.
Năm 2010, ông Diệp Dũng trở thành Thành viên HĐQT HDBank, trong phần giới thiệu của ngân hàng này cho biết: “Ông Diệp Dũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và cả lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Là thành viên Hội đồng Quản trị HDBank, ông đã góp phần đem lại các cơ hội và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của HDBank, sát cánh cùng Ban điều hành vạch ra những bước đi cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất cho HDBank. Ông từng giữ các vị trí quản lý tại các đơn vị: Công ty Liên doanh Xây dựng và Kinh doanh Khu Chế Xuất Tân Thuận, Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM… Ông có bằng Thạc sỹ khoa học ngành Tài chính Doanh nghiệp, Lý luận cao cấp chính trị”. Sau đó, ông Diệp Dũng còn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT HDBank đến ngày 31/01/2016 mới rời vị trí này.
Năm 2015, ông Diệp Dũng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Liên minh Hợp tác xã TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op). Sau khi nhậm chức ở Saigon Co.op, thì đến hết tháng 1/2016, ông Diệp Dũng mới rời vị trí Phó Chủ tịch HĐQT HDBank để tập trung điều hàng, quản lý Saigon Co.op.
Sau đó, tháng 7/2019, HDBank và Saigon Co.op ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ đối tác giữa hai bên.
Tình hình tài chính của HDBank cũng có diễn biến “khác lạ” kể từ khi hợp tác toàn diện với Saigon Co.op. Nếu như vào thời điểm đầu năm 2019, “nợ xấu” của HDBank 1.184 tỷ đồng (nợ có khả năng mất là 733 tỷ đồng) thì đến ngày 30/6/2020, nhóm “nợ xấu” đã lên đến con số gần 2.500 tỷ đồng (trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 1.029 tỷ đồng).
Nợ xấu biến động, không trừ nguyên nhân ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Đến trung tuần tháng 6/2020, thông qua quan hệ tín dụng giữa DN với các NHTM cho thấy, dịch Covid-19 vẫn đang tác động lớn, vốn cho vay tăng trưởng thấp.
Trong quý I/2020, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của 18 NHTM niêm yết tăng từ 1,44% cuối quý IV/2019 lên 1,65%. Có 6/18 ngân hàng niêm yết công bố thuyết minh trái phiếu VAMC với tổng dư nợ là hơn 4,85 nghìn tỷ đồng, giảm từ mức 6 nghìn tỷ đồng cuối năm 2019. Cũng trong quý I/2020, tỷ lệ tạo mới nợ xấu của 18 NHTM đang niêm yết là 0,23%, tăng mạnh so với 7 quý trước và tương đương mức quý I/2018.
Tỷ lệ tạo mới nợ xấu tính bằng thay đổi tổng nợ nhóm 3– 5 trong quý chia cho dư nợ trung bình quý. Theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các ngân hàng có thể quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Từ 23/1-28/3/2020, các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 12.000 khách hàng với dư nợ 13,5 nghìn tỷ đồng. Như vậy, nếu không có việc cơ cấu lại này, tỷ lệ tạo mới nợ xấu trong quý I/2020 sẽ ở mức cao hơn. Điều này sẽ tương tự trong các quý sau, khi đến 20/5/2020 con số dư nợ được cơ cấu lại đã là gần 151 nghìn tỷ đồng.
Như vậy, có thể khẳng định, sức hấp thu vốn tín dụng của nền kinh tế Việt Nam là khá tốt. Vốn tín dụng ngân hàng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP hàng năm. Tăng trưởng tín dụng đầu năm 2020 ở mức thấp do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp, bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu