Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bắt kẻ giết người núp bóng doanh nhân thành đạt trốn truy nã suốt 19 năm

Sau khi trốn khỏi trại giam, Bảo đổi tên thành Trần Văn Lượng và bắt đầu kinh doanh, trở thành chủ doanh nghiệp đá hoa cương và trần thạch cao.

Sáng ngày 27/4, Trại giam Xuân Lộc đã di lý đối tượng Lý Quốc Bảo (SN 1977) về Đồng Nai sau khi người này bị bắt tại Công ty TNHH Thiên Phú tại số 466 đường Lê Hồng Phong, khóm 5, phường 3, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).
 
Theo cơ quan điều tra, 20 năm trước, Bảo trốn khỏi trại giam Xuân Lộc. Thời điểm đó hắn đang thụ án tù chung thân về tội Giết người và Sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
 
Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cùng với công tác truy tìm tội phạm, rà soát địa bàn, tối ngày 26/4, các trinh sát ập vào nhà kẻ trốn truy nã núp bóng doanh nhân thành đạt để bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của vợ con, người thân. Đối tượng Bảo bị áp giải về trụ sở Công an TP Sóc Trăng. Tại đây, Bảo khai bị kết án tù chung thân vào tháng 4/1996. Đến ngày 26/1/2001, khi lao động tại Trại giam Xuân Lộc thì bỏ trốn đến tỉnh Sóc Trăng cho đến khi bị bắt.
 
Tại Sóc Trăng, Bảo đổi tên thành Trần Văn Lượng (SN 1981, quê ở Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Tại đây, Bảo lấy vợ và bắt đầu kinh doanh đá granite ở gần Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Sóc Trăng.
 
Bắt kẻ giết người núp bóng doanh nhân thành đạt trốn truy nã suốt 19 năm
Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Bảo trốn  lệnh truy nã suốt 19 năm trời
 
Từ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, Bảo xây dựng cơ ngơi thành Công ty TNHH Thiên Phú đặt tại số 466 đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng. Công ty của Bảo chuyên kinh doanh đá hoa cương và trần thạch cao.
 
Khi có tiền, Bảo bắt đầu xây dựng nhà cửa, thay đổi cách sống và khiến cuộc sống của mình trở nên sung túc hơn. Với khả năng che giấu kín kẽ, bảo đã trốn lưới pháp luật suốt 19 năm trời.
 
Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình cũng bắt giữ một đối tượng trốn truy nã suốt 19 năm. Danh tính là Vũ Thị Thanh (SN 1969, ngụ thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).
 
Được biết, Thanh bị truy nã ngày 15/4/1998 về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.  Theo điều tra, năm 1996, trong quá trình lên Hà Nội buôn bán, Thanh quen và kết hôn với Lưu Trọng Tấn (SN 1958, ngụ xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) làm bảo vệ nhà hàng ở Hà Nội.
 
Sau đó, Thanh đi Lạng Sơn mua hoa quả đem về chợ Long Biên (Hà Nội) buôn bán. Thanh quen một người phụ nữ ở Lạng Sơn và móc nối với người này mua tiền giả nhiều lần với tổng số tiền giả mua được là 9.650.000 đồng.
 
Số tiền này Thanh mang về Hà Nội cùng chồng và 3 người khác đưa đi lưu hành ở nhiều địa phương khác nhau. Khi bị Công an phát hiện, Thanh bỏ trốn lên biên giới giáp Trung Quốc. Chồng Thanh và 3 người còn lại đã bị bắt và truy tố.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/02/04/ke-no-sung-giet-nguoi-sa-luoi-sau-20-thang-tron-truy-na-vi-nho-nha-nen-vuot-bien-ve-tham_04022020082403.mp4[/presscloud] 
Bị truy nã vì tàng trữ súng, trốn sang Việt Nam phục vụ quán ăn
 
Xem thêm: Đối tượng trốn truy nã sa lưới sau 4 năm “dạt” về Thủ đô
 
Nga Đỗ (t/h)