Bất cập trong quản lý đất đai, Chủ tịch phường Phú Đô ‘né’ báo chí
Hứa xếp lịch làm việc gần 3 tháng nay vẫn không thực hiện, gọi điện thoại nhiều lần thì báo bận hoặc tất máy... đó là cách “né” báo chí giỏi nhất của bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch phường Phú Đô (Q. Nam Từ Liêm, HN).
9:24 | 03/12/2019
Bất cập trong quản lý đất đai khiến hàng nghìn m2 đất nông nghiệp bị lấn chiếmngười dân tự ý xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng, bãi gửi xe..., khi phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng hẹn lịch làm việc để tìm hiểu rõ vấn đề thì luôn nhận được sự “né tránh” của lãnh đạo bằng lời hứa suông “sẽ có người gọi lại cho phóng viên hẹn lịch làm việc”... rồi mất hút, khó hiểu.
Sự “trốn tránh” trả lời báo chí được bà Nguyễn Thị Hường, chủ tịch UBND phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lên kế hoạch sau khi Báo Sức Khỏe Cộng Đồng có loạt bài phản ánh về những sai phạm trong quản lý đất đai tại phường Phú Đô về hành vi phá hoại, lấn chiếm, xây dựng nhà ở riêng lẻ trên đất nông nghiệp của người dân khi chưa được nhà nước chấp thuận chuyển đổi, cấp phép..., sự việc diễn biến phức tạp trong nhiều năm khiến hàng trăm hộ dân, hàng trăm lô đất, hàng nghìn m2 đất nông nghiệp bị phá hoại hoàn toàn.
Nội dung phản ánh rất rõ ràng về loạt công trình trên đất nông nghiệp, đất đê điều tai đường K2 kéo dài; Khu vực dọc tuyến đê Sông Nhuệ; Khu đất nông nghiệp giao giữa đường Châu Văn Liêm và đường Lê Quang Đạo; Khu vườn Cam; Khu Đồng Chảng; Khu đất sau Công an phường và trạm y tế phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đặc biệt, khu vực phía cuối ngõ 52 phố Lê Quang Đạo xuất hiện hai công trình mới đang xây dựng 4 tầng bắt đầu đi vào hoàn thiện sử dụng.
Vậy mà, sau nhiều lần hẹn lịch, nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho bà Nguyễn Thị Hường, chủ tịch UBND phường Phú Đô qua số điện thoại 0982001028 đều nhận được sư im lặng.
Thông qua báo chí, chúng tôi xin đặt vài câu hỏi như sau, nội dung Báo Sức Khỏe Cộng Đồng phản ánh đúng hay sai? Việc “né” báo chí là ý gì? Lời hứa tiếp báo chí của bà Nguyễn Thị Hường, chủ tịch UBND phường Phú Đô có uy tín và đáng tin cậy bằng học sinh lớp 1 hay không? Nếu bà Hường “yếu kém” về năng lực thì có xứng đáng làm lãnh đạo phường hay không?
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin!
Nguyễn Hường
Bình luận
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm -
Triệu chứng bệnh nấm da, chân và móng
Các triệu chứng đặc trưng của bệnh nấm bao gồm ngứa, bong tróc da và xuất hiện các tổn thương đặc trưng ở vùng đó, tùy thuộc vào loại bệnh mà người đó mắc phải.April 30 at 2:49 pm