Số ca tử vong vì COVID-19 ở Italy vượt mốc 4.000 người
Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, trong ngày 20/3, nước này đã ghi nhận thêm 627 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Nam Âu này lên thành 4.032 ca.
Cùng với đó, số liệu thống kê của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cũng ghi nhận thêm 5.986 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 47.021 trường hợp.
Hiện nay, Italy có tất cả 5.129 ca đã hồi phục, tăng 689 ca so với một ngày trước đó. Trong tổng số ca mắc bệnh hiện tại có 16.020 ca phải nhập viện, 2.655 trường hợp phải điều trị tích cực.
Tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga tăng lên 253 người
Tại Nga, ngày 20/3, Ban tác chiến của Nga về phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã phát hiện thêm 54 trường hợp dương tính với SARS-COV-2 tại 9 khu vực thuộc Liên bang Nga. Trong đó, Moskva có số trường hợp lây nhiễm mới nhiều nhất là 33 người, còn thành phố St. Petersburg phát hiện thêm 4 trường hợp. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại Nga hiện đã tăng lên 253 người, trong đó 12 người đã được xuất viện.
Anh đối mặt thêm nhiều ca tử vong mới

Diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp tại nhiều quốc gia
Tại Vương quốc Anh, số ca tử vong do COVID-19 tăng lên thành 177 ca, kể từ khi vùng England ghi nhận thêm 39 ca tử vong. Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng một ngày. Tại Bắc Ireland cũng đã ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Bắc Ireland lên thành 86 người. Tính tới tối 19/3 (theo giờ địa phương), Anh đã ghi nhận 3.269 ca nhiễm SARS-CoV-2, con số này sẽ sớm được cập nhật trong ngày 20/3.
Nghị sĩ Châu Âu đầu tiên mắc COVID-19
Ngày 20/3, nghị sỹ người Ba Lan của Nghị viện châu Âu Adam Jarubas cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới trong ngày 20/3
Tối ngày 20/3, Bộ Y tế đã chính thức công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới. Trong 4 ca mắc mới này có 1 bệnh nhân ở Hà Nội và 3 bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong số đó có một bệnh nhân là phi công ngoại quốc của hãng hàng không Vietnam Airline với lịch trình di chuyển phức tạp. Cùng với đó, Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19 từ 2 nữ điều dưỡng, ở bệnh viện Bạch Mai.
Châu Phi, Israel và cuộc chiến dịch bệnh COVID-19
Israel
Tối ngày 20/3, Bộ Y tế Israel tối 20/3 đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân là một người đàn ông 88 tuổi, được đưa vào khu cách ly của trung tâm y tế Shaare Tzingek, ông có bệnh lý nền như tim mạch và huyết áp. Tổng cộng ở nước này có 705 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 10 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch, 18 bệnh nhân ở mức độ trung bình và 662 bệnh nhân ở tình trạng nhẹ.
Madagascar có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên
Madagascar là quốc đảo nằm ở Tây Nam Ấn Độ Dương, thông báo về các ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2. Tới chiều 20/3, châu Phi đã có hơn 700 ca mắc COVID-19, ở 31 nước trong tổng số 54 quốc gia của châu lục này. Hiện toàn châu Phi có tổng cộng 20 ca tử vong do COVID-19.
Nhiều nước chạy đua tìm vắc xin chống COVID-19
Theo thông tin trên Đài RFI dẫn nguồn tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc hôm 17/3, đưa tin nước này đã cho phép tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đầu tiên một loại vaccine chống SARS-CoV-2. Theo đó, loại vaccine sẽ được thử nghiệm trên 108 người tình nguyện, toàn bộ đều khỏe mạnh, trong thời gian 9 tháng rưỡi, từ 16/3-31/12.
Ở Mỹ, Viện quốc gia các bệnh dị ứng và bệnh truyền nhiễm (NIAID) ngày 16/3 thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine tại thành phố Seattle. Dự kiến, vaccine này được thử nghiệm với sự phối hợp của tập đoàn công nghệ sinh học Modena trên 45 người tình nguyện, tuổi từ 18 đến 55, trong khoảng thời gian 6 tuần.

Nhiều quốc gia tiển hành nghiên cứu thử nghiệm vắc xin chống COVID-19
Từ ngày 11/3, Viện Pasteur của Pháp đã bắt đầu thử nghiệm một loại vaccine trên chuột. Dự kiến, các cuộc thử nghiệm dự kiến kéo dài một tháng, hoặc một tháng rưỡi. Nếu thành công và để được sử dụng rộng rãi cũng phải chờ đến năm 2021.
Trong khi đó, Viện bào chế CureVac của Đức cũng hy vọng từ nay đến tháng 7 sẽ được cấp phép thử nghiệm một loại vaccine chống SARS-CoV-2 trên người.
Trả lời trên Tạp chí Khoa học Nature ngày 18/3, chuyên gia Trung Quốc Khương Thế Ba, Giáo sư virus học tại Đại học Phục Đán (Thượng Hải) nhấn mạnh rằng, tuy rất cấp bách song việc nghiên cứu, phát triển thuốc điều trị và vaccine phòng chống SARS-CoV-2 không thể được tiến hành một cách vội vã mà phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình để bảo đảm tính hiệu quả và an toàn của những loại thuốc này.
Theo các chuyên gia, mỗi giai đoạn nghiên cứu và phát triển, vaccine phải được thử nghiệm trên động vật, rồi trên người và mất khoảng từ 6 đến 36 tháng để sản xuất, đóng gói, rồi gửi đến các nước có liên hệ. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo rằng phải đến giữa năm 2021 mới có thể hoàn tất việc thử nghiệm vaccine để bán ra thị trường.
Để trả lời cho câu hỏi, bao giờ sẽ hết dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có lẽ phải cần mất một thời gian dài.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, điều quan trọng nhất để đẩy lùi dịch bệnh chính là nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế bia rượu, tránh đồ ăn hoặc thức uống có nhiều đường và duy trì hoạt động thể chất một cách tích cực. Đồng thời, “hãy tiếp nhận thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy một hoặc hai lần trong 1 ngày”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu