Theo báo Người Lao Động đưa tin, vào sáng 13/11, ông Phan Văn Ánh, chủ tịch UBND thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ việc kinh hoàng trên.
Theo thông tin ban đầu vào chiều 12/11 một số tiểu thương tại khu Chợ Xanh thuộc khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ tầng 2 của khu chợ. Sau khi kiểm tra thì mới tá hỏa khi thấy thi thể của một nam thanh niên đã tử vong tại đó nhiều ngày trước.
Hiện trường khu chợ Xanh ở Nghệ An
Danh tính nạn nhân được xác định là anh Ngô Văn M. (sinh năm 1990, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu). Được biết nạn nhân là người nghiện ma túy lâu năm và anh cũng vừa đi cai nghiện về.
Lãnh đạo UBND thị trấn Diễn Châu cũng cho biết thêm: "Khu tầng 2 của khu chợ bỏ hoang không kinh doanh, khi người người dân phát hiện thi thể nạn nhân đã bốc mùi, nạn nhân chắc đã chết trước đó nhiều ngày".
Nghi ngờ nạn nhân tử vong do sốc thuốc nên phía gia đình không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi, xin được đưa thi thể anh M. về mai táng.
Cũng trong ngày hôm qua, tại một khách sạn tại tỉnh Thái Bình các nhân viên cũng phát hiện được một thi thể thiếu tá quân đội đã tử vong nhiều ngày trong khách sạn. Theo thông tin được biết, vị thiếu tá này đã đến thuê phòng từ ngày 9/11, song nhiều ngày nhân viên tại đây không thấy vị khách ra khỏi phòng.
Đến ngày 12/11 một nhân viên bỗng ngửi thấy mùi hôi thối bất thường bốc ra từ căn phòng 703 mới báo cho quản lý của khách sạn. Quản lý cùng nhân viên đến gọi cửa nhưng không thấy vị khác trong phòng lên tiếng, mọi người quyết định phá cửa xông vào thì phát hiện thi thể của thiếu tá quân đội này đã tử vong từ nhiều ngày trước đó.
Danh tính của vị thiếu tá này được xác định là anh Phạm Trung Kiên (39 tuổi, ở thành phố Thái Bình). Hiện lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Theo Thiên Bình/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu