Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bạn chọn nuôi tượng vàng hay chiến mã? (Phần 2)

Nếu ở bài viết trước ba mẹ đã thực sự hiểu những lý do cần thiết để cho con được tự lập thì bài viết hôm nay ba mẹ không nên bỏ qua nhé. Dưới đây là những lưu ý khi bạn để con được tự lập.

1. Khích lệ, động viên, cảm ơn

Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, dù trong bất cứ công việc nào, em bé của bạn cũng cần nhận được sự khích lệ, động viên. Đó có thể chỉ đơn giản là một câu nói “Con sẽ làm được/ Bố mẹ tin con” hoặc là bằng chính hành động, ánh mắt, cử chỉ chứng minh cho con thấy bạn luôn ở bên cạnh hỗ trợ con.

Và đừng quên luôn nói Cảm ơn với con. Dù rằng con đã giúp bạn “mua việc” bằng việc hất tung đống bụi bặm trong nhà hay làm nước rửa bát tung tóe ra bếp, nhưng không gì bằng thái độ, tinh thần của con. Thế hệ trẻ Việt bây giờ ít biết nói “Cảm ơn” vì ngay từ khi còn nhỏ, chúng đã ít nhận được lời “Cảm ơn” từ những người thân trong gia đình.

Bạn sai con rót nước, khi nhận được nó, hãy nói lời Cảm ơn.

Con giúp bạn dọn dẹp bàn ăn, khi xong việc, hãy nói lời Cảm ơn.

Và hãy nói Cảm ơn ngay cả những lúc tưởng chừng như bình thường nhất. Vì con đến bên chúng ta, vốn dĩ đã cần một lời “Cảm ơn”.

2. Cho con quyền được làm sai, làm hỏng, quyền được chán

Đừng quá hy vọng một đứa bé 2 tuổi có thể ngồi lì với trò giúp mẹ nhặt rau mà bạn mới bày ra. Nhiều nhất, bé chỉ có thể hứng thú trong vòng 5 phút. Sau đó là hàng loạt những kiểu nghịch ngợm như đổ ụp rổ rau, trộn lẫn lá với cọng, thử cho vào miệng nếm… Hãy để cho con quyền được chán, để con tiếp tục phát huy sự sáng tạo và trí tưởng tượng của mình. Trẻ con nghịch mới khôn. Nếu mới đó bạn đã vội khó chịu, tức giận thì đồng nghĩa với việc đã tước mất “cái khôn” của con được phát triển.

Bên cạnh đó, hãy luôn ghi nhớ rằng trẻ con có quyền được làm sai, được phạm lỗi. Chúng có thể cố tình đổ nước ra sàn khi tắm hoặc vô tình làm rơi chiếc máy ảnh đắt tiền của bạn. Chúng có thể cố tình làm rối tung cuộn giấy vệ sinh hoặc vô tình làm vỡ lọ hoa. Nhưng dù là vô tình hay cố tình thì những có một điều không thể phủ nhận là chúng luôn rút ra được một bài học sau những lần làm sai và khiến bố mẹ không hài lòng đó. Việc của bố mẹ không phải là trách mắng, đánh phạt mà là giúp con, hướng dẫn con hiểu được hậu quả, trưởng thành hơn, biết kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

Có khi nào bạn nhận thấy chúng ta đã quá lớn để làm sai hoặc biết cách làm điều gì đó đúng từ những thất bại trong quá khứ. Vậy thì hãy để cho những thiên thần bé xíu của ta, những đứa bé còn cả một chặng đường rất rất dài ở phía trước, được tự làm, được làm sai, và được học từ những sai lầm đó.

3. Trải nghiệm quan trọng hơn tất cả

Không gì bằng được làm, được khám phá, không gì bẳng trải nghiệm. Hãy nuôi dưỡng em bé của bạn bằng việc cho con thỏa sức vùng vẫy trong điều kiện có thể và môi trường an toàn. Đó mới là những em bé hạnh phúc.

4. Để con được làm theo cách riêng của mình

Vì chúng ta đã lớn nên có những quy định, những nguyên tắc, những khuôn mẫu, chúng ta luôn biết là đúng hay sai rõ ràng. Nhưng con của bạn thì khác. Thay vì ngay lập tức giúp con, yêu cầu con làm đúng ngay từ đầu, hãy để bé được quyền làm theo suy nghĩ và trí tưởng tượng của riêng mình.

Có vô vàn những câu chuyện bạn phải bật cười như đi dép trái, cầm bút tay trái, chấm hoa quả với xì dầu… Hãy dừng ngay câu nói “chẳng ai làm như con” mà hãy để bé được làm theo cách riêng cuả mình và học từ những điều đó.

Để con lớn như một bức tượng vàng trong tủ kính, mong manh dễ vỡ khi ra đời hay là một đao, một khiêng sẵn sàng đương đầu cả thế giới là lựa chọn của chính bạn.