Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bài thi THPT Quốc gia Ngữ Văn: \'Thí sinh trình bày rập khuôn, hơi hướng tiêu cực\'

Công tác chấm thi THPT Quốc gia đã gần kết thúc ở hầu hết các địa phương. Nhận xét về bài thi môn Ngữ Văn, các giáo viên nhận xét, một số thí sinh trình bày rập luôn, bài làm mang hơi hướng tiêu cực.

Vào các ngày 9 và 10 tháng 8 vừa qua, gần 900.000 thí sinh đã tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ở các môn thi Ngữ Văn, Toán, tổ hợp KHTN, tổ hợp KHXH và Ngoại Ngữ. Các hội đồng chấm thi hiện đang gấp rút tiến hành những công đoạn cuối cùng của công tác chấm bài. Một số hội đồng thi đã hoàn thành toàn bộ công tác chấm thi và hiện đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt thời điểm công bố kết quả thi tới thí sinh và phụ huynh.
 
Bài thi THPT Quốc gia Ngữ Văn rập khuôn, hơi hướng tiêu cực
Bài thi THPT Quốc gia Ngữ Văn rập khuôn, hơi hướng tiêu cực
 
 
Đề thi dễ, ít bài thi điểm dưới trung bình
Ngay từ khi bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh đã đánh giá đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2020 không quá khó, tự tin đạt điểm trung bình trở lên. Theo PLO, ghi nhận tại một điểm chấm thi tại TP. HCM, tham khảo ý kiến của một giáo viên chấm thi, cô giáo này đánh giá phổ điểm ở những tập bài thi cô nhận được dao động từ 6-7 điểm. Đây được đánh giá là mà phổ điểm khá cao so với những năm trở lại đây.
 
Bài thi THPT Quốc gia Ngữ Văn rập khuôn, hơi hướng tiêu cực
Phổ điểm chủ yếu ở 6-7 điểm
 
Cô giáo này cũng cho biết, trong 240 bài thi cô chấm, điểm thấp nhất là 3 điểm, số điểm cao nhất là 8,25. Cô cũng nhấn mạnh, số lượng bài điểm cao rất ít, chỉ khoảng 1-2%.
 
Lý giải về phổ điểm này, giáo viên chấm thi này cũng đồng tình với những nhận định về đề thi dễ, đáp án bài thi cũng khá thoáng, không ép buộc thí sinh phải trình bày đúng theo kiểu rập khuôn. Vì vậy, các thí sinh dễ dàng đạt được điểm trung bình trở lên nếu nắm vững những kiến thức văn học cơ bản.
 
Ngoài ra, đề thi môn Ngữ Văn không có nhiều bất ngờ, các thí sinh đều dự đoán được 1 phần của đề thi nên các bài thi không có sự phân hóa rõ rệt về điểm số cũng như không thể hiện rõ được những màu sắc văn học riêng của các thí sinh. Vì lý do này, điểm thi không có sự chênh lệnh lớn giữa những thí sinh trung bình - khá và khá - giỏi.
 
Nhiều bài thi rập khuôn, hơi hướng tiêu cực
Nhận xét về cách làm bài của thí sinh, ở phần đọc hiểu trích trong tác phẩm Cách sống: Từ bình thường đến phi thường. Dù đoạn văn không đề cập trực tiếp đến dịch COVID-19 nhưng hầu như bài làm nào của các em cũng liên hệ đến dịch bệnh. Cách nhìn và nội dung diễn đạt của các em giống nhau, có thể các em đã ôn những dạng đề này nên sườn bài tương tự nhau, kiểu rập khuôn.
 
“Thậm chí, trong bài làm, góc nhìn của các em đều hơi hướng tiêu cực. Cứ 10 bài thi thì có đến 6-7 bài đều viết câu “sống nay chết mai” để nói về việc không ai biết được ngày mai sẽ thế nào, có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi không tìm được bài viết nào có cách nghĩ khác. Kể cả những bài được điểm cao cũng vì có cách diễn đạt ổn hơn chứ không có gì mới mẻ, không có bài nào thực sự xuất sắc” - cô nói.
 
Bài thi THPT Quốc gia Ngữ Văn rập khuôn, hơi hướng tiêu cực
Nhiều bài thi rập khuôn, hơi hướng trình bày tiêu cực
 
Xuất hiện bài thi đạt 9,75 và những bài thi điểm 9
Tại hội đồng chấm thi Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận 1 bài thi đạt điểm 9,75. Đặc biệt, bài thi này còn được lựa chọn ngẫu nhiên để đưa ra chấm mẫu. Chấm mẫu là hình thức nhiều giám khảo cùng chấm 1 bài thi để rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp chất. Điều đáng mừng là những giám khảo tham gia chấm mẫu đều đồng tình với điểm 9,75 của thí sinh này, chứng tỏ đây là một bài thi rất chất lượng.