Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn, giúp nâng cao khám chữa bệnh cơ sở

Dự án “Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo” đang giúp nâng cao khám chữa bệnh cơ sở.

Theo tính toán của Bộ Y tế, hiện nay tại 62 huyện nghèo của cả nước đang thiếu khoảng 600 bác sỹ. Trước thực tế nêu trên, Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án “Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo” (gọi tắt là Dự án 585) đang mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao khám chữa bệnh cơ sở.
 
PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, Phó Giám đốc Dự án cho biết, Dự án nhằm khơi dậy và phát huy tính xung kích, tình nguyện, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ bác sỹ trẻ mới ra trường tự khẳng định bản thân, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giải quyết sự thiếu hụt về nhân lực ở tuyến huyện, đặc biệt là các huyện nghèo.
 
Dự án đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đưa khoảng 300-500 bác sĩ trẻ về công tác tại các vùng khó khăn; tạo mô hình để địa phương chủ động xây dựng chế độ, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, phát triển, duy trì nguồn nhân lực; góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.
 
Đối tượng áp dụng là bác sỹ mới tốt nghiệp loại Khá, Giỏi, bác sĩ nội trú; Bác sỹ đã tốt nghiệp khá, giỏi chưa chính thức tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập; các bác sỹ chính quy đã được tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở Y tế.
 
Bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn, giúp nâng cao khám chữa bệnh cơ sở
 
Địa bàn các bác sỹ trẻ tới công tác là các đơn vị sự nghiệp y tế công lập ở huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn (ưu tiên  62 huyện nghèo). Thời gian công tác tình nguyện 3 năm đối với nam, 2 năm đối với nữ.
 
Các bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia Dự án được hưởng quyền lợi: Được tuyển dụng thành viên chức vào các bệnh viện tuyến Trung ương, được hưởng chính sách đào tạo, trúng tuyển đặc cách, được ưu tiên cấp chứng chỉ hành nghề. Kinh phí đào tạo do Dự án chi trả. Hưởng nguyên lương, phụ cấp, ưu đãi nghề, độc hại, khu vực, thu hút, luân phiên, thủ thuật trong thời gian công tác tại các huyện nghèo, khó khăn.
 
Theo lãnh đạo ngành Y tế, dự án thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện là bước đột phá của ngành Y tế trong việc tiến tới đảm bảo đủ nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở các địa phương còn khó khăn. Qua đó, tạo cơ hội cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng, xã hội.
 
Thực hiện dự án này, Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương đã triển khai thí điểm việc đưa bác sỹ trẻ, giỏi của BV về công tác tại một số BV huyện, thậm chí tại trạm y tế xã để nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo tuyến và tăng cường nhân lực chất lượng cao cho tuyến cơ sở.
 
BV Đa khoa huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai là một trong những BV đầu tiên ở tuyến huyện được đón nhận 3 nữ bác sĩ nội trú trẻ về làm việc ngay tại BV trong thời gian liên tục 2 tháng.
 
Đây cũng là một trong 4 điểm của y tế tuyến dưới đã được hưởng lợi từ Dự án Đào tạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu Nhi khoa, BV Nhi Trung ương bao gồm: BV Đa khoa Mường Khương, Lào Cai; Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An; BV Đa khoa Triệu Sơn, Thanh Hóa và Trạm y tế xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình.
 
Nói về việc triển khai Dự án, GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương chia sẻ, với quan điểm người dân không tới được với bác sỹ thì bác sỹ sẽ tới với người dân, chúng tôi muốn những người dân tại những vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận được với những dịch vụ khám chữa bệnh như tại bệnh viện tuyến Trung ương, giảm bớt khó khăn cho bà con về khoảng cách địa lý hay kinh tế.
 
Theo GS.TS Lê Thanh Hải, trong quá trình triển khai, các bác sỹ sẽ tích cực đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các bác sỹ, cán bộ tuyến dưới để khi dự án kết thúc, các bệnh viện đã có một đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có tính hệ thống và tiếp tục đảm nhiệm được công tác khám chữa bệnh như khi có các bác sỹ của bệnh viện Nhi Trung ương tại đó.
 
Mới đây, Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) tổ chức Lễ trao bằng và bàn giao 27 bác sĩ chuyên khoa I, Khóa 6 thuộc Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)" khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
Trong 27 bác sĩ trẻ Khóa 6 được bàn giao đợt này có 21 bác sĩ là người Ba Na, Hre, Jrai, Pa Cô (tên gọi khác của dân tộc Tà Ôi), Sách (tên gọi khác của dân tộc Chứt), Vân Kiều (tên gọi khác của dân tộc Bru - Vân Kiều)... Các bác sĩ được đào tạo thuộc 8 chuyên ngành gồm: Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Nhi, Nội, Phụ sản và Y học cổ truyền. Đây là khóa đầu tiên mà Dự án đào tạo các bác sĩ cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Các bác sĩ tốt nghiệp đợt này sẽ về công tác ở những huyện nghèo thuộc các tỉnh Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi...
 
 
Ánh Dương