Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bắc Giang: Núi đồi tan nát, lãnh đạo huyện Lạng Giang có làm tròn trách nhiệm?

Không có giấy phép khai thác khoáng sản, san gạt mặt bằng, hạ thấp độ cao nhưng nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên san phẳng từng quả đồi để múc đất giữa “thanh thiên, bạch nhật”.

Báo điện tử Sức khỏe Cộng đồng đã có bài phản ánh về hoạt động khai thác đất ở địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) diễn ra rầm rộ. Có hay không sự thờ ơ của chính quyền huyện này?
 
Sau bài phản ánh, trả lời PV, ông Đặng Đình Hoan (Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang) thừa nhận trên địa bàn huyện có việc khai thác khoáng sản đúng như báo đã phải ánh. Thậm chí, vị chủ tịch này còn biết rõ những địa điểm nào ở xã nào, hoạt động ra sao. “Trên địa bàn các xã nào thì cũng đã biết rồi, anh có thể đọc từng chỗ một”.
 
Vị chủ tịch giải thích: Trên địa bàn huyện có nhiều dự án đấu giá đất, nhu cầu đất san lấp là rất cao. Hiện nay, trên địa bàn huyện chỉ có những điểm được phép khai thác đất là ở Yên Mỹ và Đại Lâm (hạ thấp độ cao) và một mỏ ở Tân Hưng.
 
Lạng Giang: Ai bảo kê cho “đất tặc” lộng hành?
UBND huyện Lạng Giang đang diễn ra nạn khai thác tài nguyên không phép của tỉnh Bắc Giang. (Ảnh Báo Bắc Giang)
 
Đáng nói, việc khai thác đất chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng chính quyền địa phương từ huyện đến xã lại không có biện pháp ngăn chặn, để tình trạng này diễn ra thời gian dài dù các ban ngành của tỉnh từng răn đe. Theo tài liệu PV thu thập, ngày 12/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản về việc kiểm tra xử lý tình trạng khai thác vận chuyển đất trái phép tại các xã trên địa bàn huyện Lạng Giang. Trong đó chỉ rõ: Phát hiện 2 địa điểm có việc khai thác vận chuyển san lấp đất trái phép.

Cụ thể, tại khu vực thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ đang diễn ra hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép tại thửa đất trồng rừng sản xuất của hộ gia đình ông Đặng Văn Thắng. Diện tích đất đã khai thác khoảng 1.000m2, tương ứng khoảng 2.000m3 đất đã vận chuyển đi. Cùng lúc, tại khu vực thôn Nguội, xã Tân Thanh đang khai thác đất trái phép tại thửa đất trồng rừng sản xuất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bộ. Diện tích đất khai thác khoảng 1000m2, độ cao trung bình 3m tương ứng khoảng 3000m3, đã vận chuyển đi. Ngoài ra, tại khu vực giáp ranh với khu đất trên đã bị khai thác với diện tích khoảng gần 2ha.
 
Lạng Giang: Ai bảo kê cho “đất tặc” lộng hành?
Tình trạng khai thác đất vẫn diễn ra rầm rộ.

Trước đó, kiểm tra thực tế tại các xã Tân Thanh, Dương Đức, Xuân Hương, Tiên Lục của huyện Lạng Giang, Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã phát hiện các hoạt động khai thác TNKS trái phép. Sở đã có công văn đề nghị huyện chỉ đạo kiểm tra xử lý, báo cáo Sở nhưng đến nay huyện vẫn chưa có báo cáo kết quả xử lý cụ thể.

Mới đây nhất, ngày 19/2/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra văn bản gửi UBND huyện Lạng Giang về việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại các xã trên địa bàn huyện Lạng Giang. Trong đó nêu rõ: Tình trạng khai thác đất trái phép tái diễn trở lại tại địa bàn các xã Dương Đức, Tân Thanh, Thái Đào, Xương Lâm gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường.
 
Trong công văn này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chủ tịch UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định (nếu có). Đề nghị chủ tịch UBND huyện Lạng Giang báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/2/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, văn bản yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã, các đơn vị liên quan trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản nếu để tái diễn và không có biện pháp xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ tịch UBND huyện Lạng Giang phải chịu trách nhiệm nếu để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn trên địa bàn huyện.

Hàng loạt văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Lạng Giang kiểm tra, chấm dứt vấn nạn “đất tặc” trên địa bàn nhưng tài nguyên quốc gia vẫn “không cánh mà bay”. UBND huyện Lạng Giang “lơ là” trong quản lý tài nguyên khoáng sản? Phóng viên hỏi về việc truy thu tiền thuế tài nguyên khoáng sản tại các địa điểm khai thác đất trái phép mà chính quyền bắt được, cụ thể là ở xã Tiên Lục và Đào Mỹ? Ông Chủ tịch gọi điện thoại cho cấp dưới kiểm tra nhưng vẫn không làm rõ được đã truy thu hay chưa.
 
Vì sao nạn khai thác tài nguyên trái phép công khai như vậy mà không bị huyện xử lý dứt điểm?

Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin.

Đỗ Tuấn
 

Xem thêm: Bắc Giang: Những dãy đồi núi bị san phẳng bởi các đoàn xe khai thác ngày đêm