Bắc Giang, một tỉnh đang trên đà phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ, kéo theo đó là việc nhiều công trình xây dựng rầm rộ, đặc biệt là các khu công nghiệp. Nhưng cạnh đó là tình trạng nhiều đơn vị vận tải khai thác đất tràn lan trên khắp địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, tại các xã như Tiên Lục, Đào Mỹ, Tân Thanh, Hương Sơn, Tân Hưng, Xương Lâm thuộc huyện Lạng Giang, khai thác đất diễn ra rầm rộ. Điều này có dấu hiệu gây ảnh hưởng không nhỏ đến tài nguyên môi trường, giao thông, sức khỏe của người dân địa phương.
Phóng viên Sức khỏe Cộng đồng đã ghi nhận tại các điểm khai thác đang hoạt động trên địa phận huyện Lạng Giang theo phản ánh của người dân địa phương.
Có mặt tại hiện trường, hàng chục chiếc xe tải trọng lớn nối đuôi nhau hối hả ra vào chuyên chở đất. Nhiều máy xúc được huy động vận hành hết công suất để phục vụ việc “hạ sơn”.

Cả vùng này bị đào bới nham nhở, nhiều quả đồi đã bị san phẳng. Các lượt xe ra vào nườm nượp trong đại công trường.

Xe vận chuyển đất đi khắp nơi, khiến đất đá rơi vãi bùn đất gây lầy lội khi mưa, bụi bặm khi nắng, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Tuyến đường liên xã chỉ cho phép chạy xe 5 tấn, trong khi đó các xe hạng nặng nối đuôi nhau chạy rầm rập không có bạt che phủ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người dân địa phương nơi đây.

Một số người dân tại đây cho rằng, có những quả đồi trước đây đã được cấp là đất trồng rừng. Không hiểu sao một số công ty, doanh nghiệp nay vào khai thác đã được gấp rút triển khai khi vừa hoàn thiện giấy tờ mua bán.
Theo chân những đoàn xe chở đất, phóng viên được biết hướng đi thường tập trung về các khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang) và khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) nơi nhiều dự án. Điều đáng nói, tình trạng khai thác đã diễn ra trong một thời gian dài và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đỗ Tuấn







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu