Tham dự hội thi có ông Lê Văn Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Lê Thị Kim Thu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Trưởng Ban; Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 938; đại diện các sở, ban, ngành; cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn; các tuyên truyền viên, cộng tác viên, hội viên phụ nữ.
Các đại biểu tham dự hội thi
Hội thi là dịp để nâng cao hiểu biết, nhận thức cho hội viên phụ nữ và cộng đồng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hướng đến mục tiêu xóa bỏ các định kiến, quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong đời sống xã hội, từng bước đẩy lùi, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng, công bắng và phát triển bền vững.
Nội dung hội thi gồm 2 phần: Tiểu phẩm (sân khấu hóa) và thuyết trình về chủ đề phòng, chống bạo lực trên cơ sở. Trong đó, phần thi sân khấu hóa với nhiều tiểu phẩm đặc sắc được xây dựng trên những tình huống thực tế trong gia đình, xã hội với các câu chuyện về tư tưởng trọng nam kinh nữ, không cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, sinh con một bề là gái, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em.
Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho các đội thi
Trong mỗi phần thi, các đội đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vấn đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Nhờ đó, Hội thi đã truyền tải được các thông điệp như: Chấm dứt bạo lực, phụ nữ có quyền cùng tham gia và quyết định mọi công việc trong gia đình và xã hội; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, gia đình là nơi để sẻ chia, yêu thương.
Tiểu phẩm "Vẫn còn kịp" qua sự thể hiện của các tuyên truyền viên xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội 1 của Hội LHPN TP. Vũng Tàu; giải nhì cho đội 2 của Hội LHPN TP. Bà Rịa, đội 2 của Hội LHPN huyện Châu Đức và Hội LHPN huyện Đất Đỏ; 3 giải ba; 3 giải khuyến khích và giải cổ động viên ấn tượng nhất.
Nguyễn Thúy








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu