Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Ngày 28/5 và 29/5, trung tâm y tế huyện Châu Đức phối hợp với trạm y tế Bình Trung tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Châu Đức.

Tại đây, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên được kiểm tra sức khỏe định kỳ, những bệnh người cao tuổi thường mắc như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, bệnh về mắt, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe… Ngoài ra còn được cán bộ y tế tư vấn, truyền thông về nguyên nhân và cách phòng ngừa các bệnh thường gặp.

Kết quả đã có 818 người cao tuổi trên địa bàn xã Bình Trung được tư vấn, khám sức khỏe đạt 70% kế hoạch. Với những người cao tuổi thuộc gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa và đi lại khó khăn, trung tâm y tế (TTYT) sẽ cử bác sĩ đến tận nhà khám bổ sung để các cụ được hưởng quyền lợi của mình.

Kiến đến cuối tháng 7, TTYT Châu Đức sẽ khám cho hơn 17.000 người cao tuổi trên địa bàn 16 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Đức. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc để phát hiện sớm một số bệnh lý ở người cao tuổi, từ đó giúp đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, góp phần nâng cao sức khỏe giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ích.

Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Bác sĩ Trần Minh Tiến - Chuyên trách chương trình quản lý bệnh không lây nhiễm và người cao tuổi TTYT Châu Đức cho biết: “Người cao tuổi thường có sức đề kháng yếu nên dễ mắc bệnh và bệnh sẽ làm sức khỏe giảm sút nhanh chóng. Do đó, người cao tuổi là đối tượng cần được khám sức khỏe định kỳ nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện bệnh sớm để có kế hoạch chăm sóc, điều trị bệnh tốt nhất. Một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi như bệnh tim mạch, tăng huyết áp… sẽ trở nên trầm trọng và khó chữa trị nếu phát hiện muộn. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm thì việc điều trị lại dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều.

Được biết, hiện trên địa bàn huyện Châu Đức có hơn 28.300 người từ 60 tuổi trở lên, trong đó có 98% người có thẻ bảo hiểm y tế và có gần 60% người được lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại các trạm y tế.

CDC BRVT