Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bà Rịa-Vũng Tàu: Báo động tình trạng thiếu hóa chất, sinh phẩm y tế

Các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị đến ngày xuất viện vẫn phải thực hiện kiểm tra nhanh mà không phải xét nghiệm PCR để khẳng định âm tính do… thiếu hóa chất sinh phẩm.

Từ ngày 26/12, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết những ngày qua do Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh không cung cấp hóa chất sinh phẩm nên buộc phải lấy kết quả kiểm tra nhanh âm tính để cho bệnh nhân được xuất viện.

CDC Bà Rịa Vũng Tàu.

Việc không cung cấp hóa chất sinh phẩm, theo ông Nguyễn Văn Lên, Phó giám đốc CDC Bà Rịa -Vũng Tàu là do đơn vị hết hóa chất.

Ông Lên cho biết, hóa chất sinh phẩm mà CDC đang sử dụng và cung cấp cho các bệnh viện là của Công ty Việt Á. Khi Công ty Việt Á bị Bộ Công an điều tra thì CDC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không còn hóa chất sinh phẩm của công ty này để làm xét nghiệm PCR, mặc dù hóa chất này CDC ứng từ một công ty khác.

Những ngày qua, do không có hóa chất sinh phẩm nên các bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19 phải lấy kết quả kiểm tra nhanh để làm cơ sở cho bệnh nhân xuất viện.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Lên cho biết ngày 23/12 CDC không còn hóa chất sinh phẩm cung cấp cho các bệnh viện nhưng đến trưa 24/12 đã khắc phục được sự cố.

Ông Lên khẳng định các bệnh viện đã có hóa chất sinh phẩm làm xét nghiệm PCR cho bệnh nhân, tuy nhiên ngày 26/12, nhiều bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết vẫn chưa được CDC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp hóa chất sinh phẩm.

Thanh tra về công tác đấu thầu thiết bị y tế trong năm 2022

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ bổ sung nội dung thanh tra về công tác đấu thầu thiết bị y tế.

Năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ bổ sung nội dung thanh tra về công tác đấu thầu thiết bị y tế. Ảnh VOV

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị rà soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao căn cứ kế hoạch công tác năm 2022, sẽ bổ sung vào kế hoạch thanh tra với nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, kịp thời phát hiện, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm hoặc chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin, số liệu tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Kiểm toán Nhà nước trước 27/12.

Liên quan đến công tác đấu thầu thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, trước đó (cuối tháng 9/2021) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hồi quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các bộ Test nhanh kháng nguyên COVID-19 với trị giá gói thầu được phê duyệt là 210 tỉ đồng.

Phê duyệt này dựa trên tờ trình của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo của Sở Y tế, ý kiến của các sở, ngành chức năng. Sau đó tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các bộ test nhanh kháng nguyên COVID-19 với trị giá gói thầu 210 tỉ đồng, thời gian lựa chọn nhà thầu là trong quý III năm 2021.