Diễn viên Cát Tường là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim, dẫn chương trình cho các gameshow đình đám. Mới đây, trên trang cá nhân, ‘bà mối’ Cát Tường đã chia sẻ đoạn video giao lưu cùng người hâm mộ.

Đáng chú ý, Cát Tường tiết lộ rằng bản thân từng ảo tưởng trai trẻ muốn “cua” mình. Cô nói: “Ngày xưa là vậy, còn bây giờ mình đi ra đường, ra quán cà phê, con trai cũng nhìn quá trời. Tôi cứ ngỡ đâu mình còn như tuổi mười tám, đôi mươi nhưng thực sự không phải đâu quý vị vì tôi đã kiểm chứng nhiều lần rồi.
Tôi cứ bị ảo tưởng thôi, trai cứ nhìn, tôi quay sang cười cười thì họ gọi là “chị Cát Tường”, “cô Cát Tường ơi, con mê cô lắm”… Không chịu chấp nhận thì cũng phải chấp nhận vì mình già rồi. Thấy trai đẹp nhìn đừng tưởng ngon, chẳng qua người ta nhìn mình vì đã có tuổi, có sự cống hiến trong nghệ thuật.
Họ thấy yêu mến nên chào mình thôi chứ không phải có ý “cua” mình đâu. Cứ thế, trái tim tôi hy vọng và bị tát gáo nước lạnh, bị quê mấy lần”.

Bên cạnh đó, MC Cát Tường cũng buồn bã khi khu vườn của mình héo úa sau Tết. Cô chia sẻ rằng lịch trình của mình quá bận rộn nên khó có thể chăm sóc được vườn tược chu đáo. Cát Tường còn dí dỏm ví tuổi tác bản thân như “trái chín” trên cây khiến người xem phải bật cười.
Về cuộc sống hiện tại, Cát Tường cho biết: “Mình đang ở tuổi như trái chín trên cành rồi, có người hái đúng lúc thì ăn được. Nhưng để lố một cái thì hư luôn… Tôi ngồi nhớ chuyện đời, thời mới 18 tuổi bước lên Sài Gòn, như trăng rằm. Khi tôi bước vào Trường Sân khấu Điện ảnh, ta nói nhốn nháo cả sân trường. Đi đâu cũng vậy, ra quán cà phê, trai gái ai cũng nhìn tôi hết…”.

Nhìn ngắm khu vườn của Cát Tường ai cũng phải xuýt xoa. Cô đích thân hái trái, chăm sóc từng gốc cây. Cô cho biết mình là người yêu thích thiên nhiên nên luôn cố gắng trồng nhiều cây xanh trong nhà. Ngoài vườn cây tại sân, MC Bạn muốn hẹn hò còn có khu vườn rộng khoảng 600m2 tại cù lao An Bình (tỉnh Vĩnh Long).







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu