Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bà mẹ Việt đau đớn mất đi đứa con mới hình thành vì bác sĩ Hàn... phá thai nhầm

Một bà mẹ Việt chỉ đến bệnh viện để bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi, thế nhưng sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ đã khiến thai phụ mãi mãi mất đi đứa con yêu dấu chưa kịp chào đời.

Sự việc đau lòng này xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Seoul, Hàn Quốc. Thảm kịch bắt đầu khi một y tá làm lẫn lộn bệnh án của thai phụ này với thai phụ khác. Trong khi đó, bác sĩ trực tiếp tiếp nhận bệnh án không hề kiểm tra lại trước khi thực hiện phẫu thuật. Thế là vị bác sĩ này đã thực hiện phá cái thai 6 tuần tuổi trong bụng bà mẹ người Việt.
 
Theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc, ngày 7/8, một bà mẹ người Việt Nam đã tìm đến bệnh viện với để bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi. Điều đáng nói, vào đến phòng khám cả bác sĩ và y tá không hỏi tên tuổi, cũng không hỏi về tình trạng thai nhi hay kiểm tra sổ khám thai của bà mẹ này vì họ nhầm lẫn với một cô gái bệnh khác đã có hồ sơ bện án.
 
Bà mẹ Việt đau đớn mất đi đứa con yêu dấu vì… bác sĩ Hàn phá thai nhầm
Bà mẹ Việt không hề biết mình bị phá thai. Ảnh minh họa
 
Y tá đưa bà mẹ Việt vào giường tiêm thuốc cho cô để bác sĩ tiến hành nạo phá thai. Sau ca phẫu thuật, lo lắng về tình trạng xuất huyến không ngừng, người phụ nữ đã quay trở lại bệnh viện kiểm tra thì hay tin mình đã phá thai và vĩnh viễn mất đi đứa con chưa chào đời.
 
Ngay sau đó, giá đình người phụ nữ đáng thương này đã trình báo sự việc đến cảnh sát địa phương. Sở cảnh sát Gangseo, thành phố Seoul đã đến bệnh viện làm việc. Cảnh sát đã cáo buộc bác sĩ và y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi họ đã bỏ qua quy trình xác nhận danh tính bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật.
 
Vì trước đó người phụ nữ này không hề nhận ra mình đang tiến hành phẫu thuật phá thai, do đó không thể hiện thái độ đồng ý hoặc phản đối nên cảnh sát không thành lập tội danh phá thai không được cho phép cho cả hai nghi phạm.
 
Bà mẹ Việt đau đớn mất đi đứa con yêu dấu vì… bác sĩ Hàn phá thai nhầm
Cảnh sát đã bắt cả y tá và bác sĩ sau khi phát hiện sự việc. Ảnh minh họa
 
Tại Hàn Quốc, phá thai được xem là vi phạm pháp luật. Trước đây, những phụ nữ phá thai ở Hàn Quốc có thể phải ngồi tù 1 năm và có thể bị phạt tới 2 triệu won (khoảng 1.780 USD). Trong khi đó, bác sĩ hoặc nhân viên y tế giúp phá thai cũng có thể bị bỏ tù đến 2 năm. Mặc dù các vụ truy tố về hành vi này hiếm xảy ra nhưng không phải không có.
 
Kết quả trong một cuộc khảo sát đầu năm 2019 do Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc tiến hành cho thấy, ¾ phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 44 coi luật này không công bằng. Chỉ có khoảng 20% số người được hỏi đồng tình với hành vi phá thai là bất hợp pháp.
 
Còn theo Bộ Y tế người này, năm 2018 có khoảng 50.000 phụ nữ phá thai. Ước tính con số này trên thực tế còn cao hơn gấp 10 lần so với con số được ghi nhận bởi các cơ quan chuyên trách.
 
Cho đến thời điểm hiện tại, việc Hàn Quốc hợp pháp hóa phá thai vẫn đang gặp phải những phản ứng gay gắt từ nhóm tôn giáo và phe bảo thủ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/25/ba-me-viet-mat-di-dua-con-yeu-dau-vi-bac-si-pha-thai-nham_25092019100118.mp4[/presscloud]
Mỹ cấm phá thai nếu thai nhi đã có nhịp tim
 
Xem thêm: Vụ chồng Hàn bạo hành vợ Việt: Từng ép vợ đi phá thai
 
Thu Nga (t/h)