Khi mang thai, phụ thường bị táo bón là do progesterone – hormone thai kỳ gây dãn và làm giảm hoạt động của nhu đồng ruột hoặc do bà bầu có trạng thái mệt mỏi, hạn chế vận động. Bên cạnh đó, quá trình phát triển của thai nhi làm gia tăng áp lực lên khung xương chậu, gây xung huyết, khiến cho tình trạng táo bón gia tăng. Các yếu tố khiến cho tình trạng táo bón ở mẹ bầu gia tăng đó là: Nghén, đã từng bị táo bón trước đó hoặc mắc hội chứng ruột kích thích (BS).

50% phụ nữ mắc táo bón khi mang thai.
Triệu chứng táo bón ở bà bầu
Theo NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseaes), táo bón được định nghĩa lâm sàng khi xuất hiện bất kỳ hai trong số những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh. Những triệu chứng bao gồm: Căng thẳng trong thời gian đi đại tiện; phân cứng và khô; cảm giác đi tiêu không trọn vẹn; cảm giác bị tắc nghẽn hoặc bị cản trở; đi tiêu ít hơn 3 lần mỗi tuần. Khi bị táo bón, những triệu chứng này, kéo dài ít nhất 12 tuần nhưng không cần xuất hiện liên tục trong vòng 12 tháng trước đó.
Theo thống kê, có tới 50% bà bầu bị táo bón trong giai đoạn thai kỳ. Đây là vấn đề khá phổ biến, trước mắt nó sẽ không gây nguy hiểm gì lớn nhưng lại khiến cho bà bầu khó chịu, mệt mỏi. Được biết thuốc thụt là phương pháp hiệu quả, giảm nhanh chóng các triệu chứng của táo bón. Tuy nhiên, nhiều người phân vân rằng phương pháp này liệu có an toàn đối với phụ nữ mang thai.
Bà bầu bị táo bón có được dùng thuốc thụt?
Thuốc thụt hậu môn là một loại thuốc nhuận tràng được điều chế dưới dạng gel hoặc dung dịch. Thuốc được đóng gói trong tuýp nhựa (chai) có gắn sẵn đầu chuyên dụng để dễ dàng bơm thuốc đi sâu vào trực tràng. Mục đích nhằm bôi trơn ống hậu môn và kích thích đại tràng co thắt để đẩy phân ra ngoài một cách dễ dàng.
Theo chuyên gia, sử dụng thuốc thụt là phương pháp điều trị táo bón hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt là khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Nghiên cứu cho thấy, một số hoạt chất có trong thuốc thụt gây hại cho thai nhi. Ngoài ra, thuốc thụt hậu môn không được khuyến khích sử dụng trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai kỳ. Bởi, trong sử dụng thuốc thụt trong 3 tháng đầu sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai. Còn đối với 3 tháng cuối, việc làm này có thể gây ra các cơn co thắt, dẫn tới chuyển dạ sớm. Tuy nhiên, nếu qua sự thăm khám và có sự đồng ý của các sĩ, bà bầu cũng có thể sử dụng.

Uống đủ 8-10 ly nước mỗi ngày giúp giảm tình trạng táo bón.
Sử dụng thuốc thụt khi mang thai là không an toàn. Tuy nhiên, nếu cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định cho phụ nữ mang thai sử dụng một số cách thụt hậu môn như: Dầu khoáng (giúp ruột hấp thu nước từ từ, giúp làm mềm phân và dễ dàng thải ra ngoài); thuốc thụt cà phê (là cách thải độc gan và làm sạch ruột, tuy nhiên cần có ý kiến của bác sĩ vì caffeine là một chất kích thích); thuốc thụt lợi khuẩn (thuốc thụt này có khả năng cân bằng vi khuẩn xấu và vi khuẩn tốt, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm nguy cơ nhiễm trùng cho bà bầu)… Ngoài việc sử dụng đến thuốc, bà bầu có thể điều trị chứng táo bón thông qua việc ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ; ăn nhiều sữa chua; uống đủ nước (8-10 ly mỗi ngày); tập thể dục đều đặn; ngừng uống sắt hoặc giảm liều lượng hay là sử dụng phương pháp bấm huyệt.
Táo bón khiến bà bầu cảm thấy khó chịu, thậm chí tình trạng này kéo dài có thể gây chảy máu trực tràng. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà các bà bầu tự ý sử dụng biện pháp trị táo bón tại nhà, đặc biệt là thuốc thụt hậu môn. Việc sử dụng thuốc thụt chỉ nên thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Điều chỉnh chế độ ăn uống là cách hữu hiệu nhất, vừa khắc phục được chứng táo bón, vừa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể.
Xem thêm: Làm gì khi trẻ sơ sinh bị táo bón?
Như Quỳnh (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu