Theo Người đưa tin, sáng 19/11, TAND Cấp cao TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Dương Văn Lý (tên khác Dương Lý, SN 1943, trú tại xã Quang Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.
Phiên tòa được mở ra theo đơn kháng cáo của gia đình bị hại. Gia đình này đề nghị tăng nặng hình phạt và tăng mức bồi thường. Ngoài ra, gia đình bị hại còn cho rằng, tòa sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm trong vụ án này. Do gia đình bị hại không đồng tình với bản án sơ thẩm nên vụ án này kéo dài suốt nhiều năm liền.

Phiên xét xử Dương Văn Lý vào ngày 19/11
Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 19/11, bị cáo Dương Văn Lý xin xét xử vắng mặt do tuổi cao sức yếu (trước đó bị cáo cũng xin tại ngoại trong quá trình điều tra). Bị hại trong vụ án này là ông Phạm Thanh Mùi (SN 1946). Ông Mùi đã mất sau khi bị bố con ông Lý đánh dưới gốc cây bằng lăng.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 21/11/2010, Dương Văn Lý – khi đó là Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Quảng Châu cùng Ban Chi ủy triệu tập các gia đình trong thôn để bình xét hộ nghèo. Kết quả, gia đình ông Mùi không nằm trong diện hộ nghèo.
Sau đó một hai ngày, Lý phát hiện trên trường bao quanh trường THCS xã Quảng Châu có dòng chữ “Mõ Sán Lý” hoặc “Mõ Lý Sán” viết bằng gạch nhưng không biết ai làm. Lý rất tức tối về việc này. Lý cho rằng có kẻ nói xấu, bôi nhọ danh dự gia đình mình nên đã sai con cháu đi rình xem kẻ đó là ai.
Khoảng 4h ngày 2/12/2010, con trai Lý là Dương Minh Ngọc (SN 1976) phát hiện ra ông Mùi đang viết chữ “Mõ S” nên đã chạy ra túm cổ áo ông này. Đồng thời lấy điện thoại thông báo anh trai là Dương Minh Hạ (SN 1975) gọi bố ra “xử lý”.

Dòng chữ này chính là "giọt nước tràn y" dẫn đến vụ án mạng thương tâm
Lý vừa chạy đến đã quát: “Tao và bố tao làm gì mà mày viết chửi”. Tiếp đó, Lý xốc nách ông Mùi kéo về chỗ gốc cây bằng lăng rồi túm cổ áo ông Mùi đập nhiều lần vào gốc cây. Bị bố con Lý đánh ông Mùi không có khả năng kháng cự nên chỉ kịp hét lên “ối giời ôi” rồi lịm đi.
Đánh ông Mùi thỏa mãn, bố con lý gọi Công an đến giải quyết. Khi Công an viên đến thì thấy người ông Mùi đã lạnh nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông Mùi tử vong lúc 5h10 cùng ngày. Qua điều tra, xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, chảy máu dưới màng cứng.
Cơ quan Công an dẫn Lý về trụ sở làm việc. Tại đây Lý khai đã đẩy vào trán ông Mùi khiến nạn nhân bị đập đầu vào gốc cây bằng lăng dẫn đến tử vong.
Căn cứ vào bản án sơ thẩm và những gì diễn ra trong phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao cho rằng, bản án của TAND tỉnh Hưng Yên tuyên bị cáo Lý 10 năm tù là đúng pháp luật. Hơn nữa đại diện hợp pháp của bị hại không xuất trình được tài liệu, chứng cứ mới nên HĐXX phiên tòa phúc thẩm quyết định y án 10 năm tù đối với bị cáo Lý.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/21/an-mang-duoi-goc-cay-bang-lang-cu-ong-bi-danh-chet-tham-chi-vi-ba-chu-mo-san-ly_21112019112229.mp4[/presscloud]
Ma men đánh vợ, chém con, giết hàng xóm
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu